Những lớp học thắm tình hữu nghị ở Trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Đều đặn 20h các ngày trong tuần, đội tình nguyện viên khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Vinh lại có mặt tại ký túc xá để giúp đỡ du học sinh, sinh viên Lào học Tiếng Việt.

Năm học này, trường Đại học Vinh có gần 300 du học sinh Lào nhập học. Bỡ ngỡ trong môi trường giảng đường với ngôn ngữ, chữ viết xa lạ, những du học sinh này gặp không ít khó khăn trong quá trình hoà nhập. Trước thực tế này, đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ sinh viên Lào học Tiếng Việt được thành lập do T.S Lê Thị Sao Chi - Phó trưởng khoa Sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Vinh làm chủ nhiệm. 

Sau hơn 4 tháng hoạt động, đến nay, đội sinh viên tình nguyện có hơn 50 thành viên, chủ yếu là sinh viên học ngành báo chí và sư phạm Ngữ văn. Việc phân công lịch dạy được bố trí, sắp xếp phù hợp với lịch học của mỗi người. Điều đặc biệt, các sinh viên tham gia giảng dạy đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện và hoàn toàn không thu phí.

Mỗi phòng học có 1 - 2 tình nguyện viên hỗ trợ Tiếng Việt cho 1-4 sinh viên Lào. Ảnh: Vũ Hà
Mỗi phòng học có 1 - 2 tình nguyện viên hỗ trợ Tiếng Việt cho 1 - 4 sinh viên Lào. Ảnh: Vũ Hà

Để việc dạy học có hiệu quả, đội tình nguyện lên lịch trình cụ thể. Mỗi lớp có từ 1 đến 2 giảng viên hướng dẫn, kèm cặp cho 1 đến 4 bạn du học sinh Lào trong thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ. Mỗi buổi học nhằm giúp các bạn Lào ôn lại kiến thức trên lớp, giảng dạy Tiếng Việt, giúp các du học sinh giao tiếp tốt hơn, thuận lợi hơn trong học tập và sinh hoạt.

Ngoài việc dạy học ở ký túc xá, đội tình nguyện viên còn tham dự các buổi dạy học trên lớp với vai trò là trợ giảng cho thầy cô giáo trong trường, vừa trau dồi kinh nghiệm giảng dạy, vừa hỗ trợ, giúp đỡ các bạn du học sinh Lào.

Bạn Lê Thị Quỳnh Anh - đội trưởng đội tình nguyện cho biết: “Mới đầu khi tham gia giảng dạy, các tình nguyện viên gặp không ít khó khăn. Rào cản lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ, vì thế, mỗi thành viên trong đội phải học tiếng Lào, thậm chí, phải sử dụng ngôn ngữ hình thể như cử chỉ, hành động để diễn đạt suy nghĩ".

Bên cạnh việc hỗ trợ kỹ năng nói và viết Tiếng Việt, sinh viên hai nước Việt - Lào còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Điều này giúp sinh viên 2 nước có cơ hội giao lưu, tìm hiểu nét phong tục tập quán, truyền thống, bản sắc văn hóa, gắn kết tình hữu nghị.

Sinh viên hai nước Việt - Lào cùng tổ chức sinh nhật. Ảnh: Vũ Hà
Sinh viên hai nước Việt - Lào cùng tổ chức sinh nhật. Ảnh: Vũ Hà

Bạn Pepxy, du học sinh Lào chia sẻ: “Các bạn sinh viên Việt Nam rất nhiệt tình, cởi mở khi hỗ trợ chúng tôi về Tiếng Việt. Chỗ nào chúng tôi viết sai, đọc sai hay không hiểu họ luôn chỉ bảo tận tình. Ngoài việc học, chúng tôi còn tâm sự, học hỏi các kỹ năng trong cuộc sống”.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao, sinh viên tình nguyện trường Đại học Vinh đang góp phần làm cho mối quan hệ giữa hai nước Việt - Lào ngày càng thủy chung, son sắt. Với mỗi sinh viên Lào, tự bao giờ, giảng đường ấm áp nơi xứ Nghệ nghĩa tình đã trở thành ngôi nhà thứ hai./.

Vũ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.