Những mảng rừng xanh vun đắp tâm hồn tại khu đô thị Ecopark

(Baonghean.vn) - Ai từng sống ở khu đô thị Ecopark Hưng Yên đều cảm nhận nơi đây là không gian xanh, đánh thức, khơi dậy ước mơ và đam mê, không gian của yên bình, tình người ấm áp.

Đô thị Ecopark như một "mảnh rừng" tươi xanh. Con người sống trong sự bao bọc, chở che của thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Cỏ cây là người bạn gần gũi, giao hòa, "giao cảm" với con người.

Khu đô thị Ecopark cách trung tâm Hà Nội khoảng 14 km, được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Với diện tích gần 500 ha, chủ đầu tư dành khoảng 100 ha cho không gian cây xanh, mặt nước. Điều này không chỉ tôn lên vẻ đẹp cảnh quan của khu đô thị mà còn có tác dụng điều hòa không khí.

Khu đô thị Ecopark cách trung tâm Hà Nội khoảng 14 km, được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Với diện tích gần 500 ha, chủ đầu tư dành khoảng 100 ha cho không gian cây xanh, mặt nước. Điều này không chỉ tôn lên vẻ đẹp cảnh quan của khu đô thị mà còn có tác dụng điều hòa không khí.

Vào năm 2015, khu đô thị Ecopark Hưng Yên đã vượt qua hơn 2.000 dự án nổi tiếng của nhiều tập đoàn bất động sản tầm cỡ toàn cầu, được International Property Awards vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Vào năm 2015, khu đô thị Ecopark Hưng Yên đã vượt qua hơn 2.000 dự án nổi tiếng của nhiều tập đoàn bất động sản tầm cỡ toàn cầu, được International Property Awards vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Màu xanh lá là màu đặc trưng của khu đô thị, tại đây, mỗi cư dân được “nuông chiều” bằng 125 cây xanh. Cây xanh tại đây được trồng thành 5 tầng, 5 lớp: cây cổ thụ - cây cao - cây tầm trung - cây bụi - thảm cỏ; ánh nắng lọt qua tán cây thành từng tia, rất đẹp vào mùa Hè.

Màu xanh lá là màu đặc trưng của khu đô thị, tại đây, mỗi cư dân được “nuông chiều” bằng 125 cây xanh. Cây xanh tại đây được trồng thành 5 tầng, 5 lớp: cây cổ thụ - cây cao - cây tầm trung - cây bụi - thảm cỏ; ánh nắng lọt qua tán cây thành từng tia, rất đẹp vào mùa Hè.

Ở Ecopark, thiên nhiên hòa quyện vào trong cuộc sống của con người. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên ở Việt Nam có vịt, chim gọi nhau về làm tổ. Chưa hết, Ecopark cũng là khu đô thị đầu tiên nhân giống và nuôi thành công thiên nga.

Ở Ecopark, thiên nhiên hòa quyện vào trong cuộc sống của con người. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên ở Việt Nam có vịt, chim gọi nhau về làm tổ. Chưa hết, Ecopark cũng là khu đô thị đầu tiên nhân giống và nuôi thành công thiên nga.

Thiên nga tại đây rất dạn người. Với các cư dân nhí, thiên nga trở thành bạn. Những buổi chiều, các em thường cùng gia đình dạo chơi, thể dục quanh khu vực hồ Thiên Nga để có thể ngắm gia đình thiên nga thong dong bơi lội cùng nhau.

Thiên nga tại đây rất dạn người. Với các cư dân nhí, thiên nga trở thành bạn. Những buổi chiều, các em thường cùng gia đình dạo chơi, thể dục quanh khu vực hồ Thiên Nga để có thể ngắm gia đình thiên nga thong dong bơi lội cùng nhau.

Ở Ecopark, người ta thấy rõ nhất “hình dạng” của thiên nhiên: Đó là mùi hương hoa phảng phất, tiếng xào xạc lá rơi, tiếng rì rào sóng vỗ mặt hồ, thấp thoáng cành cây, cành hoa rập rờn chao lượn. Đó đây còn là tiếng lích rích của mấy chú chim nhỏ chuyền cành, chú vịt trời vẫy cánh gọi đàn…

Ở Ecopark, người ta thấy rõ nhất “hình dạng” của thiên nhiên: Đó là mùi hương hoa phảng phất, tiếng xào xạc lá rơi, tiếng rì rào sóng vỗ mặt hồ, thấp thoáng cành cây, cành hoa rập rờn chao lượn. Đó đây còn là tiếng lích rích của mấy chú chim nhỏ chuyền cành, chú vịt trời vẫy cánh gọi đàn…

Bằng nhiều cách, qua thời gian, những người quản lý đô thị ở Ecopark đã ít nhiều hình thành được ở các cư dân nếp sống, sinh hoạt gắn với ý thức bảo vệ môi sinh. Trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bên hồ nước bốn mùa trong vắt, người ta không nỡ vô tâm xả giấy, rác vào nơi thanh sạch, đẹp đẽ đó. Và cũng chính sống giữa thiên nhiên tươi đẹp đó, con người yêu vận động hơn, sống càng gần gũi với thiên nhiên hơn.

Bằng nhiều cách, qua thời gian, những người quản lý đô thị ở Ecopark đã ít nhiều hình thành được ở các cư dân nếp sống, sinh hoạt gắn với ý thức bảo vệ môi sinh. Trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bên hồ nước bốn mùa trong vắt, người ta không nỡ vô tâm xả giấy, rác vào nơi thanh sạch, đẹp đẽ đó. Và cũng chính sống giữa thiên nhiên tươi đẹp đó, con người yêu vận động hơn, sống càng gần gũi với thiên nhiên hơn.

Đó là nơi người già sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Đó là nơi người già sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Đó cũng là nơi trẻ nhỏ có không gian để vui đùa, tự do khám phá, tìm hiểu cuộc sống, môi trường xung quanh.

Đó cũng là nơi trẻ nhỏ có không gian để vui đùa, tự do khám phá, tìm hiểu cuộc sống, môi trường xung quanh.

Ecopark còn là điểm đến của du khách tham quan và những sự kiện lớn của cả nước. Trong ảnh là giải chạy do chủ đầu tư kết hợp với cư dân tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người yêu chạy bộ tham gia. Những “giải chạy giữa thiên nhiên” này luôn được các vận động viên nhận xét là "đường chạy road đẹp nhất Việt Nam". Những nhà tạo lập nên khu đô thị Ecopark quan niệm, con người sinh ra từ tự nhiên nên chỉ có gắn chặt với tự nhiên, thiên nhiên mới có thể sống vui, khỏe, hạnh phúc mỗi ngày. Chính quan điểm xuyên suốt này đã giúp Ecopark tạo được điểm nhấn riêng, ngày càng thu hút nhiều cư dân về sinh sống. Ecopark đã thực sự trở thành thành phố tình yêu xanh.

Ecopark còn là điểm đến của du khách tham quan và những sự kiện lớn của cả nước. Trong ảnh là giải chạy do chủ đầu tư kết hợp với cư dân tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người yêu chạy bộ tham gia. Những “giải chạy giữa thiên nhiên” này luôn được các vận động viên nhận xét là "đường chạy road đẹp nhất Việt Nam".

Những nhà tạo lập nên khu đô thị Ecopark quan niệm, con người sinh ra từ tự nhiên nên chỉ có gắn chặt với tự nhiên, thiên nhiên mới có thể sống vui, khỏe, hạnh phúc mỗi ngày. Chính quan điểm xuyên suốt này đã giúp Ecopark tạo được điểm nhấn riêng, ngày càng thu hút nhiều cư dân về sinh sống. Ecopark đã thực sự trở thành thành phố tình yêu xanh.

(Hình ảnh thực tế, chụp tại KĐT Ecopark)

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.