Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh

Đường bê tông nằm giữa lối hoa rực rỡ, hàng cây xanh mướt thay thế các bức tường, bờ rào... là những khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở một số vùng quê xứ Nghệ.

Các miền quê Nam Trà (xã Hương Trà, Hương Khê), Yên Mỹ (xã Cẩm Yên, Cẩm Xuyên), Châu Nội (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ)... ở Hà Tĩnh khiến những người ghé thăm không khỏi ngẩn ngơ.

Đường bê tông sạch sẽ nằm giữa những lối hoa rực rỡ; cổng nhà, tường rào thay bằng gạch, xi măng là những hàng cây xanh tươi.

Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 1
Làng quê Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) nằm dọc theo sông La từ bến Tam Soa, làng Linh Cảm (giao nhau giữa 2 con sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố tạo thành sông La) đến thị trấn Đức Thọ.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 2
Đây là mảnh đất nổi tiếng về khoa bảng và danh nhân nhiều đời với những Đình nguyên tiến sỹ Phan Đình Phùng, cố Tổng Bí thư Trần Phú... Từ thời Cần Vương đến nay, Tùng Ảnh có hơn 1.000 giáo sư, tiến sỹ.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 3
Tại thôn Châu Nội, những tuyến đường làng được tô điểm bởi những rặng tre xanh ngút ngàn, trồng xen lẫn với cây chè mạn hảo, cây giới được cắt tỉa cẩn thận.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 4
Những rặng cây giới tạo thành cổng nhà được trồng cách đây hàng vài chục năm. Dân làng sau những buổi làm đồng thường tụ tập, nói chuyện, hóng mát ở đây.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 5
Nhiều hình thái kinh tế phát triển đã giúp vùng quê Tùng Ảnh “thay da đổi thịt”, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ được những nét văn hóa độc đáo của làng quê Việt Nam.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 6
Thôn Yên Mỹ (Cẩm Yên, Cẩm Xuyên), sau hơn 2 năm triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã làm chuyển biến nhận thức của người dân. Các tuyến đường trong thôn xóm được nâng cấp, mở rộng, nhà cửa sửa sang khang trang sạch đẹp.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 7
Đường làng, ngõ xóm tại thôn Yên Mỹ đều được phủ bởi màu xanh của cây, cảnh quan xanh, sạch đẹp. Nổi bật là những thảm hoa mười giờ rực rỡ.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 8
Những rặng bờ rào được người dân chăm sóc cẩn thận.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 9
Năm 2011, thôn Nam Trà (Hương Trà, Hương Khê) được UBND tỉnh chọn xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Ông Phan Thế Hòa, Chủ tịch UBND xã Hương Trà cho biết, các tuyến đường trong thôn xóm đã được nâng cấp, mở rộng. Kinh phí chủ yếu huy động nguồn vốn của địa phương và do nhân dân đóng góp ngày công. 
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 10
Thôn Nam Trà đã vận động được người dân trồng trên 5.000m bờ rào cây xanh.
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 11
Những miền quê xứ Nghệ đẹp như tranh  ảnh 12
Ông Trần Ngụ (78 tuổi, cựu chiến binh thôn Nam Trà) cho biết: “Vườn của tôi xây dựng theo chương trình nông thôn mới đã được 4 năm. Trong vườn trồng nhiều loại cây ăn quả, có giá trị kinh tế cao”.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.