Những mô hình "đánh thức" tiềm năng ở Tân Kỳ

(Baonghean) - Là huyện miền núi thấp, người dân lại có truyền thống chăn nuôi nên tiềm năng phát triển chăn nuôi, trồng trọt ở Tân Kỳ khá lớn. Để khai thác tiềm năng đó, những năm qua, Tân Kỳ đã có nhiều giải pháp thúc đẩy chăn nuôi và trồng trọt phát triển.

TỪ MÔ HÌNH NHỎ GỌN, THIẾT THỰC...

Một trong những mô hình khuyến nông phát huy hiệu quả và đang được triển khai ở Tân Kỳ là mô hình hỗ trợ chuyển giao giống mía cho 8 hộ ở xóm Tiền Phong 1, xã Kỳ Sơn do ông Ngô Minh Nhân làm đại diện. Với tổng kinh phí 180 triệu đồng từ chương trình khuyến nông quốc gia, Trạm Khuyến nông huyện triển khai trên 7,5 ha, trong đó 6 ha trồng giống mía KK2 (có nguồn gốc Thái Lan) và 2,5 ha giống My55-14 địa phương.

Kỹ sư Thái Thị Mỹ Lương – Trạm phó Trạm khuyến nông Tân Kỳ cho biết: Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 100% tiền giống và 50% tiền phân bón. Qua hơn 5 tháng trồng, đối chiếu với diện tích (giống thường) do người dân trồng bên cạnh, cho thấy mía mô hình hiệu quả hơn hẳn. Giống mía KK2 dự kiến năng suất khoảng 70 tấn/ha, nhưng thực tế thu hoạch vụ năm trước tại xã Giai Xuân đạt 90 tấn/ha, nên năm nay tiếp tục được chuyển sang trồng ở Kỳ Sơn.
 

Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học của  ông Phạm Viết Ngọc ở xóm 1,  Thị trấn Lạt (Tân Kỳ).
Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học của ông Phạm Viết Ngọc ở xóm 1, Thị trấn Lạt (Tân Kỳ).
Mô hình thứ 2 mà Trạm Khuyến nông Tân Kỳ đang triển khai là nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học tại xóm 1, Thị trấn Lạt. Với định mức đầu tư chỉ 54 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% tiền giống và 50% tiền thức ăn, mô hình rất phù hợp với điều kiện nuôi trên diện tích chật hẹp. Ông Phạm Viết Ngọc - chủ mô hình cho hay: Trước đây khi chưa có mô hình đệm lót sinh học, gia trại ở gần nhà nên khó nuôi số lượng nhiều vì ô nhiễm môi trường và dễ bị dịch bệnh. Sau khi tập huấn về, gia đình nhận mô hình được hỗ trợ 300 con gà giống lai chọi để nuôi. Từ khi dùng đệm lót sinh học thì yên tâm hẳn, cả chu kỳ nuôi 4 tháng không phải vệ sinh chuồng trại, thỉnh thoảng đảo lớp đệm lên để xử lý bằng men vi sinh; chuồng luôn khô ráo và không có mùi hôi thối. Đặc biệt, gà nuôi trên đệm lót sinh học phát triển khá tốt, mới chỉ nuôi khoảng hơn 1 tháng đã đạt trọng lượng gần 0,8 kg/con, gần bằng gà nuôi 3 - 4 tháng bên ngoài. Theo ông Ngọc, nếu mô hình này thành công thì hoàn toàn có thể nhân rộng ra các xóm, xã trong vùng. 
Hai mô hình trên rất hiệu quả và phù hợp với huyện Tân Kỳ, mặc dù kinh phí không nhiều, mỗi năm chỉ 200 - 300 triệu đồng để tập huấn và chuyển giao mô hình cho nông dân. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã xây dựng được 22 mô hình cây, con và hỗ trợ chuyên môn thành lập 2 trang trại. Ngoài 2 mô hình nêu ở trên, thì trên địa bàn còn có mô hình sắn dây, bí xanh, ớt cay được triển khai có hiệu quả khi cho thu nhập cao và đang từng bước được nhân rộng….
...ĐẾN HUY ĐỘNG, ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN LỰC
Để thu hút các nguồn lực, đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, trong điều kiện ngân sách hỗ trợ trực tiếp còn hạn chế, huyện Tân Kỳ tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh và đầu tư của các doanh nghiệp thúc đẩy chăn nuôi phát triển. Năm 2010, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên mặc dù là huyện có thế mạnh về chăn nuôi, nhưng tổng đàn gia súc có xu hướng sụt giảm. Chính vì vậy, năm 2011, UBND huyện đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đàn gia súc”. Theo đề án trên, ngoài vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện ban hành cơ chế riêng, theo đó mỗi năm Tân Kỳ trích ngân sách 140 triệu đồng để hỗ trợ thức ăn tinh cho đàn gia súc. 
Nguồn lực trên cùng với cơ chế của tỉnh, mỗi năm Tân Kỳ đầu tư trên 1 tỷ đồng để cải tạo chất lượng đàn gia súc. Sau 4 năm triển khai, cùng việc duy trì số lượng tổng đàn gần 45 ngàn con, chất lượng đàn gia súc được cải thiện đáng kể. Đến nay, tỷ lệ bò lai sind chiếm 67,5% tổng đàn (11.847/17.545 con), vượt kế hoạch đề ra đến năm 2015 là 10.000 con. Nhờ chất lượng giống được cải tạo nên gia súc chống chịu bệnh tốt hơn, không xảy ra dịch bệnh lớn và sản lượng thịt xuất chuồng tăng mỗi năm 8 - 9%; đàn bê, nghé sau khi được lại tạo phát triển tốt và thích nghi với điều kiện môi trường địa phương. Bà Hương - một chủ hộ nuôi bò ở xóm 5, xã Kỳ Tân cho biết: Cùng thời gian nuôi từ 6-8 tháng, nếu nuôi bò vàng cho thu nhập gần 10 triệu đồng/con, còn bò lai được khoảng 13 - 15 triệu đồng/con, hiệu quả hơn hẳn.
Ông Nguyễn Bá Thức, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ cho rằng: Cải tạo, nâng cao chất lượng đàn gia súc là hướng đi rất tích cực cho ngành chăn nuôi. Nhờ chính sách này mà hiện nay tất cả các xã của huyện đều có các mô hình, gia đình chăn nuôi có quy mô lớn và gia trại ra đời, mang lại thu nhập khá cho bà con.
Ngoài nguồn từ chính sách của tỉnh và huyện, thông qua các cơ chế, chính sách của Nhà nước, huyện Tân Kỳ đã thu hút dự án chăn nuôi bò trị giá trên 150 tỷ đồng do Công ty TNHH Kiều Phương đầu tư trang trại tại Thị trấn Lạt, nuôi 340 con bò Úc để bán thịt. Mặc dù mô hình này khó nhân rộng, nhưng sự có mặt của trang trại trên đã mở ra một hướng mới cho phát triển chăn nuôi của huyện. Liên quan đến hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ tháng 4/2015, Công ty CP mía đường sông Con đã hỗ trợ bà con nông dân các xã Tân An, Tân Long, Nghĩa Dũng và Giai Xuân lắp đặt mô hình tưới nhỏ giọt cho 19,3 ha mía, giúp nâng cao hiệu suất canh tác, được bà con và chính quyền địa phương các xã ghi nhận, đánh giá cao.
VÀ NHỮNG BĂN KHOĂN TRĂN TRỞ
Thực tế trên cho thấy nhu cầu nguồn lực cho khuyến nông ngày càng lớn nhưng định mức đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp vào các mô hình còn quá ít và nhỏ giọt, nên chưa thể triển khai trên diện rộng. Bên cạnh đó, một số mô hình sau khi triển khai nhưng không có hiệu quả và chưa có đối chứng, so sánh ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân và khó nhân rộng, do nguồn kinh phí quá ít. Theo bà Đặng Thị Vân, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ: Tính cặn kẽ thì bình quân mỗi mô hình trên địa bàn chỉ hỗ trợ 20 - 30 triệu đồng nên buộc phải chọn quy mô nhỏ theo hộ để hỗ trợ.
Bên cạnh đó, khi nói đến công tác khuyến nông là đưa khoa học kỹ thuật, đưa giống mới và tiến bộ vào sản xuất, nhưng trình độ tiếp nhận của nông dân còn chưa đồng đều. Để xây dựng mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học, ông Phạm Viết Ngọc ở Thị trấn Lạt trước đó đã có kinh nghiệm về chăn nuôi, muốn mở trang trại nên sẵn sàng nhận mô hình và bước đầu thu được thành quả như hiện nay.
Ngoài các hạn chế trên, thì mô hình khuyến nông nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung hiện nay chịu tác động, rủi ro khá lớn. Thành công hay thất bại của mô hình có rất nhiều yếu tố, trong đó có cả chủ quan lẫn khách quan. Vì lý do này, nên nhiều mô hình đã thành công nhưng sau khi kết thúc dự án thì rất khó để duy trì. Điển hình là mô hình trồng sắn dây tại vùng đất cưỡng của huyện Tân Kỳ cách đây vài năm đã chứng minh được hiệu quả khi giá trị kinh tế cao gấp 2 - 3 lần so với trồng sắn thường, huyện đã tổ chức nhân rộng ra 4 xã, nhưng năm nay do nắng nóng gay gắt, sắn bị chết nhiều, năng suất giảm nên hiện tại muốn triển khai nhân rộng rất khó khăn.
Để nâng cao hiệu quả mô hình khuyến nông, cùng với việc tìm kiếm mô hình hiệu quả và phù hợp với từng địa bàn để có giải pháp đầu tư, hỗ trợ, từ thực tiễn ở Tân Kỳ cho thấy các cấp phải tăng định mức đầu tư cho chuyển giao mô hình; các nguồn lực đầu tư hỗ trợ sản xuất nên gắn trách nhiệm với ngành khuyến nông cụ thể hơn để triển khai và giám sát các nguồn lực đầu tư phát triển các mô hình sản xuất được dùng đúng mục đích. Từ đó, làm cho các mô hình khuyến nông trở thành hình mẫu để bà con nông dân học hỏi, làm theo, góp phần đánh thức tiềm năng to lớn mà các huyện như Tân Kỳ đang có.
Nguyễn Hải

tin mới

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.
ảnh đại diện ý kiến

Những thủ lĩnh nơi bản làng miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.
Có không gian vừa thoáng mát, vừa yên tĩnh dường như đã tạo cảm hứng đọc sách cho các em học sinh

Dãy nhà chờ độc đáo cho giáo viên và học sinh vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Điểm Trường Tiểu học bản Khổi, thuộc Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương - Nghệ An) chỉ có 2 phòng học, không có phòng chờ cho giáo viên và phòng đọc sách cho học sinh. Phụ huynh nơi đây đã cùng nhau góp tre, nứa, lá cọ để dựng lên những nhà chờ đẹp mắt, thân thiện.