Những mô hình lớp học cuốn hút học sinh

Theo Trúc Anh (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Không có bàn ghế hay lớp học kiểu truyền thống, các mô hình lớp học dưới đây đều có cơ sở vật chất chẳng giống ở đâu nhưng lại là niềm mơ ước của nhiều người.
Các lớp học ở Thụy Điển không hề có tường phân chia mà học sinh tập hợp thành các nhóm nhỏ và học trong gian khá rộng lớn.
Các lớp học ở Thụy Điển không hề có tường phân chia mà học sinh tập hợp thành các nhóm nhỏ và học trong gian khá rộng lớn.
Kiểu lớp học truyền thống chỉ có bàn, ghế đã được thay thế bằng không gian học tập mở, rất thoáng, giúp kích thích sự sáng tạo và tư duy của trẻ.
Kiểu lớp học truyền thống chỉ có bàn, ghế đã được thay thế bằng không gian học tập mở, rất thoáng, giúp kích thích sự sáng tạo và tư duy của trẻ.
Không gian trong trường học này được nhấn nhá bằng những mảng màu ấn tượng cùng bàn học dài.
Không gian trong trường học này được nhấn nhá bằng những mảng màu ấn tượng cùng bàn học dài.
Tuy là trường học nhưng nơi đây lại có vô số trò chơi cho học sinh giải trí.
Tuy là trường học nhưng nơi đây lại có vô số trò chơi cho học sinh giải trí.
Phòng nhảy dành cho những học sinh năng động, yêu thích bộ môn này.
Phòng nhảy dành cho những học sinh năng động, yêu thích bộ môn này.
Mô hình đồi cỏ nhân tạo xanh mắt này vừa làm chỗ nghỉ ngơi, thư giãn lại giúp các em có thêm không gian học tập ấn tượng.
Mô hình đồi cỏ nhân tạo xanh mắt này vừa làm chỗ nghỉ ngơi, thư giãn lại giúp các em có thêm không gian học tập ấn tượng.
Để nâng cao sự sáng tạo cho học sinh, ngôi trường này đã thiết kế cầu thang dạng xoắn ốc cộng thêm các phòng học trên cao dạng tròn đặc biệt.
Để nâng cao sự sáng tạo cho học sinh, ngôi trường này đã thiết kế cầu thang dạng xoắn ốc cộng thêm các phòng học trên cao dạng tròn đặc biệt.
 
Để tiết kiệm không gian, các kiến trúc sư đã đưa ra ý tưởng xây dựng sân thể dục ngay trên tầng thượng của trường tiểu học ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Để tiết kiệm không gian, các kiến trúc sư đã đưa ra ý tưởng xây dựng sân thể dục ngay trên tầng thượng của trường tiểu học ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
 
Trường học dạng vòm thế này với phần không gian mở ở sân trường là điều kiện lý tưởng cho các em tập thể dục và chơi đùa.
Trường học dạng vòm thế này với phần không gian mở ở sân trường là điều kiện lý tưởng cho các em tập thể dục và chơi đùa.
 
Mỗi bậc thang đều ghi những kiến thức hữu ích thế này chắc chắn sẽ giúp các em học bài ngay cả khi đã rời lớp.
Mỗi bậc thang đều ghi những kiến thức hữu ích thế này chắc chắn sẽ giúp các em học bài ngay cả khi đã rời lớp.
 
Nội thất sáng sủa và ghế bành thoải mái của thư viện hiện đại này chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp.
Nội thất sáng sủa và ghế bành thoải mái của thư viện hiện đại này chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp.
 
Ngôi trường đầy sắc màu với cầu thang rộng và công viên bao quanh thế này chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng cho bất cứ học sinh nào.
Ngôi trường đầy sắc màu với cầu thang rộng và công viên bao quanh thế này chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng cho bất cứ học sinh nào.
  
Sân trường trải cỏ xanh mướt với chỗ ngồi sắc màu cho học sinh.
Sân trường trải cỏ xanh mướt với chỗ ngồi sắc màu cho học sinh.
 
Lối vào trường rộng thênh thang giúp học sinh vừa có thể tận hưởng ánh sáng và không khí trong lành vừa có thể làm sân khấu biểu diễn cho các chương trình văn nghệ.
Lối vào trường rộng thênh thang giúp học sinh vừa có thể tận hưởng ánh sáng và không khí trong lành vừa có thể làm sân khấu biểu diễn cho các chương trình văn nghệ.
 
Ngôi trường này lại có kiến trúc đặc biệt như một chiếc xe bus di động.
Ngôi trường này lại có kiến trúc đặc biệt như một chiếc xe bus di động.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.