Những món quà giá 'khủng' được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Dịp Giáng sinh là thời điểm lý tưởng để giới siêu giàu khoe tài sản bằng những món quà tặng độc đáo với mức giá cao ngất ngưởng.

Để chuẩn bị cho dịp lễ Giáng sinh sắp tới, các thương hiệu trang sức, thời trang đã tung ra những mặt hàng thượng đẳng như xe đạp mạ vàng, giày đính kim cương… nhằm giúp giới siêu giàu lựa chọn được món quà ưng ý nhất.

Giày đính kim cương

Đôi giày trị giá 11,5 triệu bảng Anh (tương đương 349 tỷ VNĐ) do nhà thiết kế Debbie Wingham sáng tạo nên được đánh giá là một trong những món quà được khao khát nhất trong dịp Giáng sinh.

Bề mặt đôi giày chứa kim cương trắng 3 carat. Bên cạnh đó, 1.000 viên kim cương hạt cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp lấp lánh không tì vết của đôi cao gót này.

Những món quà giá “khủng” được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Dây kéo và đế giày được làm từ vàng khối. Các miếng da thật được phủ lớp vàng 24 carat, khâu lại với nhau bằng sợi vàng 18 carat. Nổi bật trên đôi giày hở mũi này là 2 bông hoa nhài với cánh hoa làm từ da thật phủ vàng, trang trí bằng kim cương.

Xe đạp mạ vàng

Công ty đồ trang sức Goldgenie (Anh) đã độ chiếc xe đạp đua với lớp phủ bằng vàng 24K kèm theo những viên kim cương nhỏ để trang trí. Giới thạo xe cho biết, sản phẩm này có giá lên tới 250.000 bảng (tương đương 7,6 tỷ VNĐ).

Những món quà giá “khủng” được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Từ tay lái đế phần nan hoa xe đều bóng mịn với lớp vàng 24K, mỗi khi có ánh nắng mặt trời phản chiếu, chiếc xe sẽ trở nên lấp lánh, làm tôn lên sự sang trọng của chủ nhân.

Bên cạnh đó, xe còn có loại lốp đua SR4 cao cấp. Các bộ phận như tay cầm, yên xe đều được làm từ da thuộc thượng hạng. Khung xe đính thêm kim cương để tổng thể thêm phần đẹp mắt.

Bình nước giữ nhiệt nạm pha lê

Sản phẩm này thuộc bộ sưu tập Brilliance Collection phiên bản giới hạn của công ty S’Well, được bao phủ bởi 6.000 viên pha lê của Swarovski. Nó có thể giữ cho đồ uống lạnh trong 24 giờ hoặc đồ uống nóng trong 12 giờ.

Những món quà giá “khủng” được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Vì những ưu điểm đó, giá của sản phẩm này không hề rẻ, lên tới 1.500 USD (tương đương 34 triệu VNĐ).

Máy pha cà phê mạ vàng

Giới siêu giàu thường thích tận hưởng sự thoải mái khi ở nhà, tự mình pha những ly cà phê thơm ngon, chính vì vậy, chiếc máy pha cà phê mạ vàng cũng là một trong những món quà được nhiều người lựa chọn.

Những món quà giá “khủng” được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Mỗi chiếc máy pha cà phê được làm thủ công bởi Jean Luc Rieutort, nhà điêu khắc bậc thầy, đảm bảo chất lượng thành phẩm hoàn hảo. Giá của chiếc máy này khoảng 15.500 - 24.000 USD (tương đương 351 - 545 triệu VNĐ)  tùy kích cỡ.

Máy bay riêng theo yêu cầu

Giới siêu giàu nhiều người chưa đủ tiềm lực tài chính để mua máy bay riêng nên họ sẽ rất thích nếu nhận được tấm thẻ 15 giờ của Magellan Jets, đảm bảo quyền sử dụng máy bay với ít nhất 8 giờ đồng hồ.

Những món quà giá “khủng” được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Đi kèm với đó là một chiếc áo choàng Frette, kính mát của Aviator và một chiếc Smartwatch của Summit Montblanc. Giá tấm thẻ này khoảng 72.315 USD (tương đương 1,6 tỷ VNĐ).

Bút máy hình tên lửa

Đối với những doanh nhân thành đạt, bút máy là vật dụng thiết yếu, thể hiện phẩm chất của chủ nhân. Chính vì vậy, đây được coi là một món quà hoàn hảo cho dịp Giáng sinh.

Những món quà giá “khủng” được khao khát nhất dịp Giáng sinh

Thấu hiểu điều này, công ty sản xuất dụng cụ viết lách Maison Caran d’Ache đến từ Thụy Sĩ cùng doanh nghiệp sản xuất đồng hồ cao cấp MB&F đã hợp tác và cùng nhau tung ra siêu phẩm Astrograph - một chiếc bút máy hình tên lửa, có giá gần 20.000 USD (454 triệu VNĐ).

Siêu phẩm này được sử dụng tới 99 loại linh kiện khác nhau và phải trải qua gần 500 khâu sản xuất trước khi ra lò.

Theo Báo Dân Việt

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.