Những món quà và lời chúc ý nghĩa dành cho “Mùng 3 Tết Thầy“

Theo A.N (thethaovanhoa.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán mỗi năm là dịp để các thế hệ học trò tri ân công lao dạy dỗ của thầy cô. Từ lâu, "Mùng 3 Tết Thầy" đã trở thành một nét văn hóa truyền thống trong phong tục của người Việt Nam.
Không chỉ với những người làm nghề giáo trong trường học mà mùng 3 Tết còn để ghi nhớ những người thầy dạy nghề hoặc có công dạy dỗ mỗi chúng ta nên người mà bản thân chúng ta đều khắc cốt ghi tâm.
Những món quà và lời chúc ý nghĩa dành cho “Mùng 3 Tết Thầy“ ảnh 1
Những món quà thiết thực tặng thầy cô
Vải, lụa hoặc khăn
Những món quà và lời chúc ý nghĩa dành cho “Mùng 3 Tết Thầy“ ảnh 2
Đối với những người làm nghề dạy học đặc biệt là các cô, việc ăn vận chỉn chu đứng trước hàng trăm, hàng ngàn học sinh là điều được vô cùng chú trọng. Và không gì đẹp hơn cũng như phù hợp hơn là tấm vải hay lụa phù hợp độ tuổi để có thể may những bộ áo dài hay trang phục theo sở thích mà bản thân người trò cũng không phải phân vân rằng thầy, cô có thích hay không.
Hoặc món quà dành cho các thầy, cô cũng có thể là chiếc khăn. Hiện tại, khăn có rất nhiều loại và mẫu mã nên không khó để lựa chọn.
Cà-vạt
Những món quà và lời chúc ý nghĩa dành cho “Mùng 3 Tết Thầy“ ảnh 3
Đây là phụ kiện không thể thiếu đối với nhiều người thầy dù ở bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào. Chỉ với một chiếc áo sơ mi kèm theo cà-vạt, chắc chắn, ở độ tuổi nào cũng đều cảm thấy hài lòng với món quà "nhỏ mà có võ" ấy.
Cài áo
Những món quà và lời chúc ý nghĩa dành cho “Mùng 3 Tết Thầy“ ảnh 4
Cài áo mang sự đa dạng, phong phú về mẫu mã bậc nhất trong số các phụ kiện thời trang. Chỉ với một chiếc cài áo phù hợp trên ngực hoặc ve áo áo sơ mi hay vest, suit..., sự trang nhã đều được bộc lộ rõ nét không kể tuổi tác.
Ngoài ra, nhân dịp Tết, các thế hệ học trò có thể thay những món quà bằng lì xì mừng tuổi thầy cô hoặc những bó hoa, giỏ quà thể hiện lòng thành kính.
Những món quà handmade
Không cần những món quà quá đắt tiền, một giỏ hoa giấy và một tấm thiệp handmade với những lời chúc hay hoặc bài thơ hay về tình thầy trò do chính tay bạn làm rất có thể khiến cho cô giáo cảm thấy vui và hạnh phúc.
Bên cạnh hoa giấy hay tấm thiệp do chính tay bạn làm, bạn cũng có thể tự tay đan khăn tặng cô giáo của mình, chắc chắn chiếc khăn sẽ làm thầy, cô thấy ấm áp hơn.
Đồng hồ đeo tay
Đồng hồ thể hiện khiếu thẩm mỹ của bạn khi góp phần gợi mở về một phong cách riêng cho người nhận quà. Tuy nhiên, nếu mua một chiếc đồng hồ “dùng được” và một chiếc bút cao cấp thì giá cũng tương đối cao với kinh tế của nhiều gia đình học sinh. Vì sẽ có rất nhiều thầy, cô mà phụ huynh và học sinh cần tri ân trong dịp này, món quà thể hiện được tính kết nối giữa công việc và cuộc sống. Với món quà mang tính giá trị này thì các bạn nên tặng theo tập thể hơn là cá nhân nhé. 

Bộ sản phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng, trang sức...

 Dịp này, trong các siêu thị có rất nhiều sản phẩm về bộ sữa tắm, bộ dưỡng tóc, kem dưỡng da… tất cả đều được gói thành 1 bộ sản phẩm và đóng gói một cách rất đẹp. Nếu cao cấp hơn thì những bộ nữ trang, nước hoa… cũng khá đa dạng để mọi người lựa chọn.

Những lời chúc ý nghĩa gửi đến thầy cô
Ngoài những món quà ý nghĩa, không thể thiếu những lời hay ý đẹp để "Tết thầy". Dưới đây là những lời chúc gửi đến thầy cô để độc giả tham khảo nhân ngày Tết thầy mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019 này:
- Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, con chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cảm ơn thầy/cô vì đã không quản khó khăn, vất vả để dạy dỗ chúng con nên người.
- Kính chúc các quý thầy cô và gia đinh một năm mới Kỷ Hợi sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
- Chúc mừng các thầy cô nhân ngày tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, xin kính chúc thầy cô, thành công tiếp nối thành công trong sự nghiệp giáo dục, nhận nhiều quân, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, xứng đáng là nhà giáo ưu tú.
 - Công thành danh toại chúc vinh quang/Tuổi học trò mối tình trường lớp /Nghĩa Thầy Cô xin góp lại đây/Cho em kính chúc Tết Thầy/Thiết tha em gửi lời này chúc Cô.
- Năm mới con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con. Con chúc thầy cô năm mới hạnh phúc sức khỏe.
- Nhân dịp năm mới, con chúc các thầy cô luôn khỏe, gặp nhiều may mắn và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khi nhìn thấy những lớp học sinh của mình lớn khôn và thành người.
- Em chúc tất cả các thầy cô giáo năm mới 2019 luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và tình yêu dành cho những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em.
- Năm hết Tết đến, em chúc thầy/cô năm mới An khang Thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Chúc thầy/cô và toàn thể học trò của thầy/cô năm học thành công và nhiều học sinh giỏi. Chúc thầy cô luôn vui vẻ, luôn tươi trẻ và luôn chấm điểm rẻ.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.