Những ngày đầu dưới mái nhà chung của chiến sỹ mới

Lê Tường Hiếu - Hà Hữu Tân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tính đến 12h trưa ngày 21/2, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã tiếp nhận đủ 100% chiến sĩ mới về đơn vị an toàn tuyệt đối.

Năm 2019, Sư đoàn 324 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới ở 42 huyện, thị, thành, thuộc 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế); biên chế vào 3 Trung đoàn bộ binh gồm: Trung đoàn 1, Trung đoàn 3, Trung đoàn 335 và 5 Tiểu đoàn trực thuộc (Tiểu đoàn 14, 15, 16, 17, 18).

Qua nắm chất lượng chính trị, toàn Sư đoàn 324 có 2.951 đồng chí là đoàn viên, 9 đồng chí đảng viên; dân tộc thiểu số chiếm 26,2%; 23 đồng chí đã có vợ, trong đó 9 trường hợp có con… Từ nay 21 đến 28/2,  Sư đoàn phúc tra sức khỏe cho các chiến sĩ mới, đồng thời tiến hành huấn luyện dự khóa một số nội dung như: Giáo dục truyền thống, điều lệnh đội ngũ tại chỗ, gấp xếp nội vụ vệ sinh. 
Một số hình ảnh chiến sĩ mới sau khi về đơn vị: 
Khi về đơn vị đồng chí chiến sĩ mới được đội ngũ cán bộ các cấp gần gũi, quan tâm, động viên để anh em sớm hòa nhập môi trường mới. Ảnh: Hà Hữu Tân
Khi về đơn vị, chiến sĩ mới được cán bộ các cấp gần gũi, quan tâm, động viên để sớm hòa nhập môi trường mới. Ảnh: Hà Hữu Tân
 
Chiến sĩ mới ghi chép các mốc truyền thống đơn vị và những quy định ở trên bảng tin. Ảnh: Tường Hiếu
Chiến sĩ mới ghi chép các mốc truyền thống đơn vị và những quy định ở trên bảng tin. Ảnh: Tường Hiếu
Cán bộ trong đơn vị tiến hành cắt tóc 3 phân... tạo tác phong gọn gàng cho các tân binh. Ảnh: Tường Hiếu
Cán bộ trong đơn vị cắt tóc, tạo tác phong gọn gàng cho các tân binh. Ảnh: Tường Hiếu
Chiến sỹ mới được cấp phát, bù đổi quân tư trang cá nhân; giường, phản nằm, nệm, chăn, màn đến các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như: ghế, chậu giặt quần áo... đầy đủ. Trong ảnh: Cán bộ hướng dẫn thứ tự các bước phơi quần áo sau khi giặt. Ảnh: Tường Hiếu
Chiến sỹ mới được cấp phát, bù đổi quân tư trang cá nhân; giường, phản nằm, nệm, chăn, màn đến các vật dụng sinh hoạt hằng ngày như: ghế, chậu giặt quần áo... đầy đủ. Trong ảnh: Cán bộ hướng dẫn thứ tự các bước phơi quần áo sau khi giặt. Ảnh: Tường Hiếu
Cán bộ Trung đội, Đại đội hướng dẫn chiến sĩ mới gấp xếp chăn màn, ba lô, tạo nơi ăn ở gọn gàng, chính quy ngay từ ngày đầu. Ảnh: Hà Hữu Tân
Cán bộ Trung đội, Đại đội hướng dẫn chiến sĩ mới gấp xếp chăn màn, ba lô, tạo nơi ăn ở gọn gàng, chính quy ngay từ ngày đầu. Ảnh: Hà Hữu Tân
 
Tân binh đọc báo, tạp chí để giải trí. Ảnh: Tường Hiếu
Sau giờ huấn luyện, tân binh được đọc báo, tạp chí. Ảnh: Tường Hiếu
 Bên cạnh đọc báo, hoạt động văn hóa văn nghệ, các tân binh còn được tham gia các hoạt động thể thao, như: bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông... trong những giờ giải lao. Ảnh: Tường Hiếu
Bên cạnh đọc báo, hoạt động văn hóa văn nghệ, các tân binh còn được tham gia các hoạt động thể thao, như: bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông... trong những giờ giải lao. Ảnh: Tường Hiếu
Và cùng cán bộ chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đơn vị huấn luyện. Ảnh: Tường Hiếu
Cùng cán bộ chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đơn vị huấn luyện. Ảnh: Tường Hiếu

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.