Những người lính 'gùi' Tết lên chốn non cao biên giới

(Baonghean.vn) - Với Chương trình “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ”, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã mang niềm vui, sự ấm áp lên bản làng vùng biên, giúp bà con nơi đây đón một cái Tết đầy ý nghĩa.
Ảnh: Công KiênNhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ" tại các bản làng vùng cao biên giới nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo đón Tết đầm ấm, vui vẻ. Điểm tổ chức đầu tiên là bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (Tương Dương), nơi có 52 hộ đồng bào Mông sinh sống. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Mấy ngày mưa lên tục, đoạn đường từ bản Na Kha lên Piêng Coọc trơn như rải mỡ, xe ô tô không thể lưu hành. Toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm buộc phải chuyển xuống và nhờ bà con dân bản gùi bộ và chở lên núi bằng xe máy. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Có những đoạn dốc cao, trơn trượt, xe máy bị trầy bánh, phải có sự hỗ trợ của 2 - 3 người mới có thể vượt qua. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Sau những chặng đường gian nan, vất vả, với sự hỗ trợ của bà con dân bản, cuối cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh cũng chuyển được quà Tết lên Piêng Coọc. Ở đây, mỗi hộ được tặng 1 cặp bánh chưng, 1 chai dầu, kẹo bánh và 500 nghìn đồng để sắm Tết. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Các em nhỏ ở Piêng Coọc còn được các cô, chú bộ đội tặng áo mới để mặc trong những ngày Tết và xua tan cái lạnh giá của núi rừng. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Từ Piêng Coọc, đoàn cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh hành quân sang bản Pục, xã Nậm Giải (Quế Phong) để chia sẻ niềm vui với bà con người Thái. Tại đây, những người lính cùng bà con dân bản gói bánh, trò chuyện thân tình, ấm áp. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Bên nồi bánh chưng, những câu chuyện phố phường và bản làng được chia sẻ, tình quân - dân thêm ấm áp và sâu đậm. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Với đồng bào Thái, đón Tết không thể thiếu nhảy sạp. Các cán bộ, chiến sỹ hòa chung vào niềm vui khiến ngày Tết thêm phần ý nghĩa. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Trong khuôn khổ Chương trình "Tết ấm miền Tây xứ Nghệ" ở bản Pục, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Quế Phong đã tặng quà cho bà con dân bản để cái Tết thêm ấm áp, đủ đầy... Ảnh: Công Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.