Những người Nghệ thầm lặng trong đúp Vô địch SEA Games 30

(Baonghean.vn) - Trong chức Vô địch SEA Games 30 của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam trên đất Philippines, không chỉ có Trọng Hoàng, tuyển thủ Thái Thị Thảo, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và bác sỹ Trần Anh Tuấn mà còn có một người Nghệ thầm lặng khác là trợ lý, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh.
1. Tiền vệ Thái Thị Thảo (Đội tuyển nữ Việt Nam)
Tiền vệ Thái Thị Thảo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền vệ Thái Thị Thảo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết. Ảnh: Hải Hoàng
Ở đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Thị Thảo thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và trở thành nhân tố chính giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đi đến chức vô địch. Ảnh: Hải Hoàng
Ở đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Thị Thảo thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và trở thành nhân tố chính giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung đi đến chức vô địch. Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên của cô gái đến từ Đô Lương, Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng
2. Tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng (Đội tuyển U22 Việt Nam)
Trọng Hoàng ăn mừng chức vô địch SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Tại SEA Games 30, Trọng Hoàng là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Cựu đội trưởng SLNA cũng có 1 bàn thắng tại kỳ SEA Games này. Ảnh: Hải Hoàng
Trọng Hoàng. Ảnh: Hải Hoàng
Với tấm HCV vừa có được, anh trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất với đầy đủ các danh hiệu. Ảnh: Hải Hoàng
3. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (Đội tuyển U22 Việt Nam)
Nếu như Trọng Hoàng là cầu thủ xứ Nghệ duy nhất trong đội hình U22 Việt Nam thì trợ lý ngôn nữ Lê Huy Khoa thực sự là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo kể từ kỳ tích tại Thường Châu năm 2018 đến chức vô địch vừa qua. Ảnh: Hải Hoàng
Nếu như Trọng Hoàng là cầu thủ xứ Nghệ duy nhất trong đội hình U22 Việt Nam thì trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa thực sự là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo, kể từ kỳ tích tại Thường Châu năm 2018 đến chức vô địch vừa qua. Ảnh: Hải Hoàng
Trợ lý Lê Huy Khoa hiện đang là hiệu trưởng một trường Hàn ngữ tại TP Hồ Chí Minh, anh quê tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Với trình độ ngoại ngữ đa dạng, am hiểu, đam mê bóng đá và tâm huyết, HLV Park Hang-seo rất biết ơn những đóng góp thầm lặng của trợ lý người Nghệ. Ảnh: Trung Kiên
Trợ lý Lê Huy Khoa hiện đang là hiệu trưởng một trường Hàn ngữ tại TP Hồ Chí Minh, anh quê tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Với trình độ ngoại ngữ đa dạng, am hiểu, đam mê bóng đá và tâm huyết, HLV Park Hang-seo rất biết ơn những đóng góp thầm lặng của trợ lý người Nghệ. Ảnh: Trung Kiên

4. Bác sỹ Trần Anh Tuấn (Đội tuyển U22 Việt Nam)

Cùng với bác sỹ Choi Ju Young, bác sỹ Trần Anh Tuấn là người chăm sóc chấn thương cho các tuyển thủ Việt Nam cũng như U22 Việt Nam suốt thời gian qua. Ảnh: Sport5
Cùng với bác sỹ Choi Ju Young, bác sỹ Trần Anh Tuấn (Hưng Lộc, TP Vinh) là người chăm sóc chấn thương cho các tuyển thủ Việt Nam cũng như U22 Việt Nam suốt thời gian qua. Ảnh: Sport5
Những trợ lý, cầu thủ xứ Nghệ chụp ảnh chung trong chức vô địch SEA Games 30. Ảnh: NVCC
Những trợ lý, cầu thủ xứ Nghệ chụp ảnh chung trong chức Vô địch SEA Games 30. Ảnh: NVCC

5. HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh

Tại SEA Games 30, Thế Anh là thầy của những Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Biểu. Đã từng là một thủ môn dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Thế Anh mạnh dạn đề xuất Văn Toản bắt thay Tiến Dũng trong những trận đấu quan trọng tại SEA Games vừa qua. Ảnh: Hải Hoàng
Tại SEA Games 30, Nguyễn Thế Anh (ngoài cùng bên phải) là thầy của những cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Biểu. Từng có thâm niên thi đấu đỉnh cao, cựu tuyển thủ SLNA hiện đang sở hữu bằng huấn luyện cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC. Ảnh: Hải Hoàng
Trợ lý Lê Huy Khoa và những ‘bật mí’ về HLV Park Hang-seo

Trợ lý Lê Huy Khoa và những ‘bật mí’ về HLV Park Hang-seo

(Baonghean) - Quê ở xã Diễn Cát (Diễn Châu), hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, anh Lê Huy Khoa chính thức làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo từ cuối năm 2017. Sau trận đấu gặp UAE và Thái Lan tại VL World Cup 2022, P.V Báo Nghệ An đã có cuộc trò chuyện để nghe những chia sẻ của anh về công việc khá đặc biệt này.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.