Những nhận định ảm đạm về cuộc chiến ở Yemen

Cuộc chiến ở Yemen diễn ra dưới bóng cuộc chiến tranh Syria, nhưng ở đó đang có cuộc chiến tranh chống khủng bố, bởi vì "Al-Qaeda" hoạt động ở Yemen, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề an ninh trong lĩnh vực kinh doanh, ông Alexander Ionov phát biểu tại hội nghị được tổ chức ở Moskva, nhan đề "Ba năm chiến tranh và thảm họa nhân đạo tại Yemen".
Yemen
Yemen

Ông Ionov nói:

"Hiện nay có một tình huống rất tiêu cực liên quan đến Yemen từ phía các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Nhiều nghị quyết được đưa ra nhằm mục đích cấm vận kỹ thuật nước cộng hòa này. Các chuyên gia được chỉ định để giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tất nhiên, điều này vẫn là chưa đủ. Nga đã nhiều lần nêu vấn đề trong Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế khác, rằng nhân dân Yemen hoàn toàn phi chính trị. Nhiệm vụ chung của chúng ta là cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen. Trước hết, đó là viện trợ y tế và thực phẩm cần thiết trong khuôn khổ hợp tác nhân đạo. Nga có quan điểm mang tính xây dựng nhất. Chúng tôi kêu gọi một cuộc đối thoại trong nội bộ Yemen và chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch."

Yemen cảm ơn Nga vì sự ủng hộ chính phủ nước này
Yemen cảm ơn Nga vì sự ủng hộ chính phủ nước này

Đề cập đến triển vọng đưa ra nghị quyết về Yemen trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ Nga, chuyên gia Nga cho biết:

"Tôi nghĩ rằng dự thảo nghị quyết của Nga về Yemen là có, nhưng Hội đồng Bảo an vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Hội đồng Bảo an bao gồm chủ yếu là các nước phương Tây. Và chỉ có Nga và Trung Quốc là đang giữ vị trí cân bằng. Hiện tại, các nghị quyết mới chưa được thông qua. Rất đáng thất vọng rằng không có chương trình nhân đạo nào được phát triển.

Tất cả đang tập trung vào cuộc khủng hoảng Syria, bởi vì ở đó có sự đụng độ lớn về các lợi ích chính trị. Nhưng nếu ở Syria có IS, thì ở Yemen có Al-Qaeda. Vì vậy, giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen phải bao gồm cả cuộc chiến chống khủng bố. LHQ đã đặt ra nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria, nhưng lại bỏ qua Yemen. Chúng ta đã thấy rằng Saudi Arabia và các đối tác không chỉ ném bom các cơ sở quân sự, mà cả cơ sở hạ tầng, nhà cửa, trường học, nhà trẻ, vv… Điều này làm tăng số lượng thương vong. Cho đến nay, cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng tới gần 40.000 người, và 20 triệu, tức là gần như là toàn bộ dân số Yemen, đang cần được hỗ trợ nhân đạo."

Nền kinh tế của Yemen không hoạt động, dẫn đến những tiền đề mà trong điều kiện bị cô lập hoàn toàn, người dân Yemen sẽ đứng lên chống quân nổi dậy Huthis và các đồng minh của họ. Khi đó sẽ xẩy ra cuộc đối đầu mới. Nhiều người đang cố gắng để mọi việc dẫn tới kịch bản như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra, vì vậy bản thân chúng tôi (ở Nga) đang cố gắng tổ chức hỗ trợ cho Yemen" - người tham gia hội nghị về tình hình nhân đạo ở Yemen, ông Alexander Ionov cho biết.

Ba năm trước, ngày 26/3/2015, cuộc nội chiến ở Yemen đã chuyển thành xung đột với sự tham gia của các thành viên quốc tế. Kể từ mùa thu năm 2014, quân nổi dậy Husit đã chiến đấu chống chính phủ được quốc tế công nhận và kiểm soát phần lớn đất nước. Nhưng đến tháng 3 năm 2015, liên quân do Ảrập Xêút lãnh đạo bắt đầu không kích chống Husits, giết chết nhiều thường dân. Yemen bị áp đặt phong tỏa, việc giao hàng nhân đạo liên tục gặp vấn đề, trong nước thiếu các loại thuốc men quan trọng nhất, thực phẩm trở nên đắt đỏ và người dân không đủ khả năng cho phép mình ăn uống đầy đủ.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.