Những quân bài nào 'nguy hiểm' nhất trong tay HLV Tan Cheng Hoe

(Baonghean.vn) - Với việc có được 4 bàn thắng sau 2 lượt trận, hàng công ĐT Malaysia gần như đã ổn định với những cái tên đáng chú ý.

Trong danh sách rút gọn, ĐT Malaysia có 4 cầu thủ nhập tịch gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh (28 tuổi, gốc Gambia), hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, gốc Australia).

Sumareh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh tư liệu: Trung Kiên
Sumareh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh tư liệu: Trung Kiên

Mohamadou Sumareh vốn không quá xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam bởi lối chơi xông xáo, giàu thể lực nhưng không kém phần hiệu quả trong màu áo vàng đen. Ở loạt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tiền đạo này cũng đã một cú đúp vào lưới Indonesia.

Tuy nhiên, trong những cuộc đối đầu với ĐTVN từ vòng bảng đến trận chung kết AFF Cup 2018, Sumareh đã không thể hiện được quá nhiều và lý do đơn giản là người được HLV Park Hang-seo giao trọng trách “bỏ túi” cầu thủ này mang tên: Trọng Hoàng. Việc chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cũng khiến cho cơ hội ra sân trong trận đấu với ĐTVN của cầu thủ này còn bỏ ngỏ.

3 cái tên từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở các giải bóng đá Đông Nam Á gần đây, gồm tiền vệ tấn công Safawi Rasid (ghi bàn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018), tiền đạo Idlan Talaha (lập công ở AFF Cup 2014) và trung vệ Shahrul Saad cũng góp mặt trong danh sách và cả 3 cầu thủ này đều ra sân trong trận đấu với Indonesia ở loạt trận đầu tiên và UAE ở loạt trận thứ 2.

Lão tướng Talaha luôn là một cái tên đáng chú ý trên hàng công Malaysia dù đã bước qua tuổi 33. Ảnh: AFC
Lão tướng Talaha luôn là một cái tên đáng chú ý trên hàng công Malaysia dù đã bước qua tuổi 33. Ảnh: AFC

Talaha là tiền đạo có số bàn thắng nhiều thứ 2 trong danh sách vua phá lưới AFF Cup 2018 với 5 bàn thắng có được và trong 2 trận đấu đã qua trước Indonesia và UAE, lão tướng 33 tuổi vẫn là quân bài không thể thay thế trên hàng công của HLV Tan Cheng Hoe.

Sumared vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh tư liệu: Trung Kiên
Sumared vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh tư liệu: Trung Kiên

Ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công ĐT Malaysia hiện tại là tiền vệ tấn công mang tên Syafiq Ahmad. Không những sở hữu sự mạnh mẽ, tiền vệ 24 tuổi đã cho thấy anh còn là một “tay săn bàn” nguy hiểm với 5 pha lập công trong 3 trận gần nhất trong màu áo ĐT Malaysia. Mới nhất, cú hattrick vào lưới Sri Lanka trong chiến thắng hủy diệt 6-0 của Malaysia đã giúp Syafiq trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là khả năng dứt điểm tốt ở mọi tư thế.

Ở cả hai lượt trận đầu tiên tại bảng G, Syafid đều đã ghi bàn vào lưới Indonesia và UAE, việc khóa được ngòi nổ tấn công này là bài toán không dễ giải với HLV Park Hang-seo ở trận đấu tới.

Tuy sở hữu một hàng công mạnh mẽ nhưng việc để lọt 4 bàn chỉ sau 2 lượt trận cho thấy hàng thủ Malaysia nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ khiến cơ hội đi tiếp vào vòng loại tiếp theo của “những chú hổ” gặp không ít những khó khăn. Malaysia đang xếp thứ ba bảng G với 3 điểm, đứng sau Thái Lan (4 điểm) và UAE (3 điểm), xếp trên Việt Nam (1 điểm) và Indonesia (0 điểm) nhưng đã thi đấu 2 lượt trận.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.