Đây là một trong những sản phẩm đèn lồng đi dự sản phẩm OCOP 5 sao của Việt Nam. Ảnh: Trân Châu

Những sản phẩm đèn lồng làm từ mây tre đan nức tiếng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những sản phẩm mây tre đan của Nghệ An được xuất khẩu đi Châu Âu nhiều năm qua có vẻ đẹp độc lạ và làm từ bàn tay khéo léo của người thợ. Đây cũng là những sản phẩm được đưa đi dự sản phẩm OCOP 5 sao của Việt Nam. 
Thành phố Vinh hiện có 35 sản phẩm OCOP, trong đó Công ty TNHH Đức Phong có nhiều sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm đang đi dự sản phẩm OCOP 5 sao của Việt Nam. Ảnh: Trân Châu

Thành phố Vinh hiện có 35 sản phẩm OCOP, trong đó Công ty TNHH Đức Phong có nhiều sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm đang đi dự sản phẩm OCOP 5 sao của Việt Nam. Ảnh: Trân Châu

Những ngày gần Tết, ở Công ty TNHH Đức Phong thành phố Vinh, công nhân đang bận rộn kiểm tra sản phẩm đèn lồng sản xuất từ mây tre đan để kịp đóng hàng xuất khẩu đi các nước. Ảnh: Trân Châu

Những ngày gần Tết, ở Công ty TNHH Đức Phong thành phố Vinh, công nhân đang bận rộn kiểm tra sản phẩm đèn lồng sản xuất từ mây tre đan để kịp đóng hàng xuất khẩu đi các nước. Ảnh: Trân Châu

Đèn lồng là sản phẩm tiêu thụ hàng đầu của Công ty Đức Phong. Đây cũng là sản phẩm OCOP nổi tiếng của thành phố Vinh. Ảnh: Một sản phẩm đèn lồng bán chạy nhất hiện nay mà các công nhân đang sản xuất. Ảnh: Trân Châu

Đèn lồng là sản phẩm tiêu thụ hàng đầu của Công ty Đức Phong. Đây cũng là sản phẩm OCOP nổi tiếng của thành phố Vinh. Ảnh: Một sản phẩm đèn lồng bán chạy nhất hiện nay mà các công nhân đang sản xuất. Ảnh: Trân Châu

Ông Thái Đại Phong, Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong cho biết: Hiện nay nhân dân các làng nghề trong tỉnh đã làm được rất nhiều sản phẩm xuất sắc nhưng thiếu lao động trầm trọng nên Công ty không dám nhận nhiều đơn hàng. Các làng nghề mây tre đan mai một do lao động vào các khu công nghiệp, đi làm ăn xa, lao động ở các làng quê ngày một ít. Ảnh: Trân Châu

Ông Thái Đại Phong, Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong cho biết: Hiện nay nhân dân các làng nghề trong tỉnh đã làm được rất nhiều sản phẩm xuất sắc nhưng thiếu lao động trầm trọng nên Công ty không dám nhận nhiều đơn hàng. Các làng nghề mây tre đan mai một do lao động vào các khu công nghiệp, đi làm ăn xa, lao động ở các làng quê ngày một ít. Ảnh: Trân Châu

Đây là một trong những sản phẩm đèn lồng đi dự sản phẩm OCOP 5 sao của Việt Nam của Công ty TNHH Đức Phong. Ảnh: Trân Châu

Đây là một trong những sản phẩm đèn lồng đi dự sản phẩm OCOP 5 sao của Việt Nam của Công ty TNHH Đức Phong. Ảnh: Trân Châu

Đèn lồng tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc được trang trí ở các nhà hàng, quán cà phê, hiên nhà, trong nhà và với nguyên liệu tự nhiên của Việt Nam thế giới rất ưa chuộng. Ở Công ty TNHH Đức Phong có rất nhiều sản phẩm đèn lồng độc đáo do người dân ở các làng nghề Nghệ An sản xuất đã xuất khẩu đi khắp các nước Châu Âu. Ảnh: Trân Châu

Đèn lồng tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc được trang trí ở các nhà hàng, quán cà phê, hiên nhà, trong nhà và với nguyên liệu tự nhiên của Việt Nam thế giới rất ưa chuộng. Ở Công ty TNHH Đức Phong có rất nhiều sản phẩm đèn lồng độc đáo do người dân ở các làng nghề Nghệ An sản xuất đã xuất khẩu đi khắp các nước Châu Âu. Ảnh: Trân Châu

Một sản phẩm đèn lồng nữa của Công ty Đức Phong đi dự OCOP 5 sao của Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Một sản phẩm đèn lồng nữa của Công ty Đức Phong đi dự OCOP 5 sao của Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Với nguồn nguyên liệu chủ động ở Quỳ Châu, Quế Phong, Công ty TNHH Đức Phong đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hộ dân trồng rừng ở miền núi và hàng trăm hộ dân có thu nhập bền vững từ nghề mây tre đan trong tỉnh với thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng. Trước đây có hàng ngàn hộ dân làm nghề này nhưng nay số lao động và làng nghề đếm trên đầu ngón tay. Rất khó tìm được những người thợ thuỷ chung với nghề đòi hỏi cẩn thận, tỉ mẩn này. Ảnh: Trân Châu

Với nguồn nguyên liệu chủ động ở Quỳ Châu, Quế Phong, Công ty TNHH Đức Phong đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm hộ dân trồng rừng ở miền núi và hàng trăm hộ dân có thu nhập bền vững từ nghề mây tre đan trong tỉnh với thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng. Trước đây có hàng ngàn hộ dân làm nghề này nhưng nay số lao động và làng nghề đếm trên đầu ngón tay. Rất khó tìm được những người thợ thuỷ chung với nghề đòi hỏi cẩn thận, tỉ mẩn này. Ảnh: Trân Châu

Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong cho biết: Mẫu mã đèn lồng thường xuyên thay đổi, thu nhập không cao nên rất khó tuyển dụng lao động và giữ chân lao động làm nghề. Một chiếc đèn lồng có giá thành chỉ khoảng 10 đô la nhưng chi phí chiếm đến 80%, đặc biệt là chi phí bao gói, vận chuyển đến với khách hàng để đảm bảo an toàn, nguyên vẹn. Ảnh: Trân Châu

Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong cho biết: Mẫu mã đèn lồng thường xuyên thay đổi, thu nhập không cao nên rất khó tuyển dụng lao động và giữ chân lao động làm nghề. Một chiếc đèn lồng có giá thành chỉ khoảng 10 đô la nhưng chi phí chiếm đến 80%, đặc biệt là chi phí bao gói, vận chuyển đến với khách hàng để đảm bảo an toàn, nguyên vẹn. Ảnh: Trân Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.