Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chiếc máy bay bí ẩn đỗ ở sân bay Đại Liên của Trung Quốc là chủ đề đồn đoán suốt 2 ngày 7-8/5.
Cuối cùng, nó được xác nhận là máy bay chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thành phố ven biển này để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sự tham gia ngày càng nhiều của ông Kim Jong Un vào các hoạt động ngoại giao quốc tế đang khiến người ngoài chú ý, đặc biệt là cách thức ông di chuyển, với mỗi chuyến đi bằng một phương tiện khác nhau.

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 1
Ảnh: KCNA

Chuyến thăm của ông Kim Jong Un tới Trung Quốc tuần này đánh dấu lần đầu tiên ông trải qua một chặng bay quốc tế kể từ khi lên nắm quyền.

Chiếc máy bay ông sử dụng để tới Trung Quốc là Ilyushin-62 (Il-62) tầm xa, do Liên Xô chế tạo. Những người theo dõi tin tức Triều Tiên thường gọi nó là Chammae-1 theo tên một loài diều hâu ở địa phương.

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 2
Ảnh: KCNA

Thân máy bay được sơn màu trắng làm nổi bật phần tên chính thức và quốc kỳ của Triều Tiên được viết ở hai bên thân. Đuôi máy bay có hình ngôi sao đỏ bên trong vòng tròn màu xanh đỏ. Những bức ảnh được báo chí Triều Tiên đăng tải cho thấy máy bay có nội thất hiện đại và Kim Jong Un đang làm việc hoặc tổ chức họp trên khoang.

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 3
Ảnh: KCNA

Chammae-1 trở thành tâm điểm hồi tháng 2 khi chở đoàn đại biểu cấp cao của Bình Nhưỡng sang Hàn Quốc dự Thế vận hội Mùa đông. Theo hãng tin Yonhap, chuyên cơ này có số biển "PRK-615".

Trong một bộ phim tài liệu mà đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV phát sóng năm 2014, Chủ tịch Triều Tiên còn được nhìn thấy đi bằng máy bay Antonov-148 (AN-148) do Ukraina chế tạo, có logo của hãng hàng không Air Koryo.

Cha ông Kim, cố Chủ tịch Kim Jong Il và ông nội, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, không bao giờ di chuyển bằng máy bay.

Tàu hỏa

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 4
Ảnh: BBC

Khi Kim Jong Un thăm Bắc Kinh hồi tháng 3 năm nay,  ông sử dụng một "tàu đặc biệt" được cho là cũng giống con tàu chuyên chở cha ông công cán quốc tế cho đến khi qua đời vào tháng 12/2011.

Hình ảnh con tàu được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Sina Weibo khi đó, dẫn tới nhiều ý kiến so sánh với đoàn tàu của Kim Jong Il. 

Vào tháng 11/2009, nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo đưa tin, đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong Il có 90 toa, gồm nhiều phòng hội nghị, phòng khán giả và phòng ngủ lắp điện thoại và truyền hình vệ tinh.

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 5
Ảnh: KCNA

Đoàn tàu chở Kim Jong Un cũng có các đặc điểm tương tự về nội thất, nhưng sofa và ghế bành dường như mang màu san hô sang trọng.

Xe Mercedes-Benz

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 6
Ảnh: KCNA

Trong chuyến đi tới Bắc Kinh, Kim Jong Un được cho là dùng xe riêng Mercedes-Benz S-Class để di chuyển trong thành phố.

Theo nhật báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo, chiếc xe được đưa lên tàu tới Bắc Kinh. Phương tiện này được sản xuất năm 2010, có giá khoảng 1,8 triệu USD (2 tỷ won).

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 7
Ảnh: KOREA SUMMIT PRESS POOL

Mẫu S-Class ưa thích của Kim Jong Un đã trở thành tâm điểm chú ý tại hội nghị liên Triều ngày 27/4 ở làng đình chiến Panmunjom khi nó chở ông chạy qua biên giới với dàn vệ sĩ chạy xung quanh bảo vệ.

Du thuyền bí ẩn

Báo chí nhà nước Triều Tiên nhiều lần đăng hình ông Kim Jong Un đi trên thuyền và tàu ngầm, thậm chí đi cáp treo. Trong bộ ảnh chụp ông tới thăm một trạm đánh cá của quân đội hồi tháng 5/2013, giới quan sát phát hiện hình ảnh một chiếc du thuyền ở phía sau.

Những 'siêu' phương tiện đặc trách phục vụ Kim Jong Un ảnh 8
Ảnh: KCNA

Chưa có xác nhận nào rằng du thuyền ước tính có giá 7 triệu USD này thuộc sở hữu của Chủ tịch Triều Tiên.  

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.