Những sinh vật 'sống dai' nhất Trái đất

Sinh vật lâu đời nhất thế giới là cỏ biển (100.000 năm tuổi). Ngoài ra, nhiều loài động thực vật khác cũng khiến con người choáng ngợp trước khả năng sinh tồn của chúng.

Cỏ biển ở quần đảo Balearic, Tây Ban Nha (100.000 tuổi): Cỏ biển ở quần đảo Balearic được cho là những sinh vật cổ xưa nhất thế giới, với tuổi thọ khoảng 100.000 năm. Đồng cỏ dưới nước này trải rộng khoảng 16 km.
Cỏ biển ở quần đảo Balearic, Tây Ban Nha (100.000 tuổi): Cỏ biển ở quần đảo Balearic được cho là những sinh vật cổ xưa nhất thế giới, với tuổi thọ khoảng 100.000 năm. Đồng cỏ dưới nước này trải rộng khoảng 16 km.
Pando, Utah, Mỹ (80.000 tuổi): Quần thể Pando hình thành từ một cây dương lá rụng đực duy nhất ở rừng quốc gia Fishlake, với hệ rễ có niên đại khoảng 80.000 năm. Quần thể này được xem là cơ thể sống nặng nhất, với hơn 40.000 nhánh thân, nặng 5.800 tấn, trải rộng 429.000 m2.
Pando, Utah, Mỹ (80.000 tuổi): Quần thể Pando hình thành từ một cây dương lá rụng đực duy nhất ở rừng quốc gia Fishlake, với hệ rễ có niên đại khoảng 80.000 năm. Quần thể này được xem là cơ thể sống nặng nhất, với hơn 40.000 nhánh thân, nặng 5.800 tấn, trải rộng 429.000 m2.
Bọt biển núi lửa, McMurdo Sound, Nam Cực (15.000 tuổi): Bọt biển núi lửa khổng lồ được tìm thấy ở Nam Cực đã vào khoảng 15.000 năm tuổi. Loài nhuyễn thể này có màu trắng hoặc vàng nhạt, cao gần 2 m và rộng khoảng 1,8 m. Nước lạnh của biển Nam Cực giúp làm chậm tốc độ phát triển và tăng tuổi thọ của sinh vật.
Bọt biển núi lửa, McMurdo Sound, Nam Cực (15.000 tuổi): Bọt biển núi lửa khổng lồ được tìm thấy ở Nam Cực đã vào khoảng 15.000 năm tuổi. Loài nhuyễn thể này có màu trắng hoặc vàng nhạt, cao gần 2 m và rộng khoảng 1,8 m. Nước lạnh của biển Nam Cực giúp làm chậm tốc độ phát triển và tăng tuổi thọ của sinh vật.
Rùa biển Jonathan, Seychelles (184 tuổi): Rùa biển Jonathan đã xấp xỉ 50 tuổi khi được đưa tới đảo St. Helena vào thế kỷ 19 để làm quà cho thống đốc. Năm 2005, Jonathan đã trở thành động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới ở tuổi 184.
Rùa biển Jonathan, Seychelles (184 tuổi): Rùa biển Jonathan đã xấp xỉ 50 tuổi khi được đưa tới đảo St. Helena vào thế kỷ 19 để làm quà cho thống đốc. Năm 2005, Jonathan đã trở thành động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới ở tuổi 184.
Henry, bảo tàng Southland, New Zealand (120 tuổi): Được mệnh danh là khủng long sống, loài tuatara có hình dáng giống thằn lăn nhưng thực chất là một giống đã sống từ trước thời khủng long và vượt qua được thảm họa tuyệt chủng. Henry được cho là con tuatara lớn tuổi nhất New Zealand.
Henry, bảo tàng Southland, New Zealand (120 tuổi): Được mệnh danh là khủng long sống, loài tuatara có hình dáng giống thằn lăn nhưng thực chất là một giống đã sống từ trước thời khủng long và vượt qua được thảm họa tuyệt chủng. Henry được cho là con tuatara lớn tuổi nhất New Zealand.
Cá sấu Muja, vườn thú Belgrade, Serbia (80 tuổi): Muja là cá sấu Mỹ già nhất thế giới sống trong điều kiện nuôi nhốt. Chú cá sấu này đã sống sót qua một cuộc chiến tranh thế giới, ba lần Belgrade bị đánh bom và cuộc khủng hoảng Balkan vào những năm 1990.
Cá sấu Muja, vườn thú Belgrade, Serbia (80 tuổi): Muja là cá sấu Mỹ già nhất thế giới sống trong điều kiện nuôi nhốt. Chú cá sấu này đã sống sót qua một cuộc chiến tranh thế giới, ba lần Belgrade bị đánh bom và cuộc khủng hoảng Balkan vào những năm 1990.
Cây nho Old Vine, Maribor, Slovenia (400 tuổi): Cây nho Old Vine được trồng cuối thời Trung Cổ và là cây nho già nhất thế giới vẫn còn ra quả. Hàng năm, 100 chai rượu làm từ nho của cây được gửi tặng những nhân vật quan trọng, trong đó có cả đức Giáo Hoàng.
Cây nho Old Vine, Maribor, Slovenia (400 tuổi): Cây nho Old Vine được trồng cuối thời Trung Cổ và là cây nho già nhất thế giới vẫn còn ra quả. Hàng năm, 100 chai rượu làm từ nho của cây được gửi tặng những nhân vật quan trọng, trong đó có cả đức Giáo Hoàng.
Cây thủy tùng Fortingall, Scotland (5.000 tuổi): Cây thủy tùng cổ xưa này nằm trong vườn nhà thờ của ngôi làng Fortingall, Perthshire, Scotland. Vòng gỗ của cây bị mục nát dần nên khó có thể xác định tuổi thật của cây. Năm 1769, cây được đánh giá là khoảng 5.000 tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy cây có thể chỉ khoảng 2.000-3.000 tuổi.
Cây thủy tùng Fortingall, Scotland (5.000 tuổi): Cây thủy tùng cổ xưa này nằm trong vườn nhà thờ của ngôi làng Fortingall, Perthshire, Scotland. Vòng gỗ của cây bị mục nát dần nên khó có thể xác định tuổi thật của cây. Năm 1769, cây được đánh giá là khoảng 5.000 tuổi. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy cây có thể chỉ khoảng 2.000-3.000 tuổi.
Cây hoa hồng Hildesheim, Đức (1.000 tuổi): Cây hồng nghìn tuổi này leo trên tường của thánh đường Hildesheim, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhật. Bụi hồng cao 10 m, thuộc giống hồng cánh đơn. Đây được xem là cây hoa hồng cổ nhất thế giới.
Cây hoa hồng Hildesheim, Đức (1.000 tuổi): Cây hồng nghìn tuổi này leo trên tường của thánh đường Hildesheim, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhật. Bụi hồng cao 10 m, thuộc giống hồng cánh đơn. Đây được xem là cây hoa hồng cổ nhất thế giới.
Cây ôliu Vouves, Hy Lạp (4.000 tuổi): Nằm ở làng Ano Vouves trên đảo Crete, cây ôliu 4.000 năm tuổi này vẫn còn ra quả. Hàng năm, cây đón khoảng 20.000 khách tham quan.
Cây ôliu Vouves, Hy Lạp (4.000 tuổi): Nằm ở làng Ano Vouves trên đảo Crete, cây ôliu 4.000 năm tuổi này vẫn còn ra quả. Hàng năm, cây đón khoảng 20.000 khách tham quan.
Cây baobab Sunland, Limpopo, Nam Phi (6.000 tuổi): Cây baobab già nhất thế giới này còn lớn tuổi hơn của kim tự tháp Giza của Ai Cập. Mỗi năm, khoảng 7.000 du khách tới chiêm ngưỡng thân cây khổng lồ này và ngồi uống ở quầy bar trong cây.
Cây baobab Sunland, Limpopo, Nam Phi (6.000 tuổi): Cây baobab già nhất thế giới này còn lớn tuổi hơn của kim tự tháp Giza của Ai Cập. Mỗi năm, khoảng 7.000 du khách tới chiêm ngưỡng thân cây khổng lồ này và ngồi uống ở quầy bar trong cây.

Theo Zing

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.