Những “sứ giả” của tương lai

(Baonghean.vn) - Nên chọn ngành nào, trường đại học nào? Lựa chọn theo đam mê hay theo ý bố mẹ?... Hàng loạt câu hỏi, thắc mắc của lứa tuổi học sinh THPT đã được giải đáp trong chương trình Future Calls vừa diễn ra tại trường THPT Thanh Chương I.

“W+ S = F”

Ảnh: NVCC
Các thành viên ban tổ chức chương trình Future Calls - Tương lai vẫy gọi đa phần là học sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: NVCC

Đã thành thông lệ, gần 2 năm nay, các bạn trẻ đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh tiếp tục tổ chức chương trình Future Calls - Tương lai vẫy gọi. Địa điểm diễn ra chương trình lần này là tại sân trường THPT Thanh Chương I với sự tham gia của hơn 1.500 bạn học sinh trên địa bàn thị trấn Dùng (Thanh Chương).

Em Mai Chiến Vĩ Thiên, học sinh lớp 10A4, trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Trưởng BTC chương trình cho biết, năm nay, chương trình có tên gọi là “W+ S = F”. W, S, F lần lượt là chữ cái đầu của Work, Soul và Future với mong muốn khẳng định: Tương lai không chỉ được quyết định bởi công việc, học tập (Work) mà còn bởi những suy nghĩ, tình cảm, những vướng mắc cần được giải đáp (Soul).

Cũng theo Thiên, để chuẩn bị cho hơn 3 tiếng trò chuyện, đối thoại, các thành viên trong BTC đã phải lên kế hoạch, chuẩn bị suốt 4 tháng. Đặc biệt là trong tuần cuối cùng, các thành viên còn trực tiếp lên trường THPT Thanh Chương I để nhận hơn 1.000 phiếu câu hỏi từ các bạn học sinh về phân loại, sắp xếp thành từng nhóm câu hỏi sử dụng trong chương trình.

Ảnh: NVCC
Các diễn giả tham gia chương trình. Ảnh: NVCC
Chương trình được chia làm 2 phần chính là Work Call và Soul Call. Với Work Call, đây là phần giúp tư vấn về học tập, định hướng tương lai cụ thể như tư vấn chọn trường đại học, định hướng việc làm, nói về ước mơ, đam mê của các bạn trẻ. Còn Soul Call là phần giao lưu về những tâm tư tuổi học trò, bày tỏ những áp lực, lo lắng, muộn phiền trong học tập, gia đình.

Thông qua chương trình, BTC mong muốn mang đến những thông tin mới nhất về thi cử, các cơ hội tìm học bổng du học, giải quyết những vấn đề về học tập, kỹ năng mềm. Quan trọng nhất, BTC muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ thông điệp cần phải năng động, chủ động làm chủ, nắm bắt, xử lý các tình huống liên quan đến con đường tương lai của chính bản thân mình.

Tương lai phụ thuộc vào sự chủ động

Là một trong 3 diễn giả của chương trình, em Lê Ngọc Hiếu - người thành lập nên Future Calls chia sẻ, đa phần các bạn học sinh, phụ huynh ở các huyện, xã còn xem nhẹ hoặc chưa hiểu rõ về việc rèn luyện các kỹ năng mềm, một điều cực kỳ quan trọng tác động nhiều đến tương lai mỗi bạn trẻ.

Nhất là trong thời đại công nghệ như hiện nay, khi mọi khoảng cách gần như được xóa nhòa nhờ mạng Internet thì việc tìm kiếm thông tin, tự rèn luyện khá dễ dàng. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng biết cách tiếp cận.

Ảnh: NVCC
Em Lê Ngọc Hiếu - người thành lập nên Future Calls trao đổi cùng các bạn học sinh trường THPT Thanh Chương I. Ảnh: NVCC

Chính vì vậy, chương trình Future Calls được hình thành với mục tiêu: giúp các bạn học sinh định hướng ngành nghề, phát triển kỹ năng mềm, phát huy các thế mạnh của bản thân; xây dựng môi trường thanh niên tích cực ở các huyện, xã nơi còn thiếu những hoạt động cộng đồng xã hội dành cho học sinh. Trong thời gian tới, Hiếu và các bạn sẽ lên kế hoạch tổ chức thêm những chương trình tương tự ở các huyện khác của Nghệ An.

Thầy Lê Xuân Hường - Hiệu trưởng trường THPT Thanh Chương I cho biết, chương trình Future Calls bước đầu đã truyền cảm hứng đến cho nhiều học sinh của trường. Nhiều em trở nên mạnh dạn khi tham gia giao lưu, đặt câu hỏi, thảo luận cùng các khách mời… và tin rằng đó là những tín hiệu tốt của các em học sinh.

Theo thầy Hường, chương trình không chỉ có ý nghĩa cho bạn học sinh của trường mà còn tác động đến chính các em thuộc ban tổ chức Future Calls. Chương trình là cơ hội giúp các em rèn luyện bản thân trở nên tích cực, xông xáo trước những hoạt động nhằm tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội, từ đó để bước vào đời với tâm lý sống có trách nhiệm hơn./.

Future Calls là một chương trình phi lợi nhuận được tổ chức hàng năm do các bạn trẻ thực hiện với mục đích giúp đỡ các bạn học sinh bậc trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An định hướng tương lai, chắp thêm ngọn lửa đam mê, thực hiện được con đường mà mình mong muốn.

Chương trình đã trải qua 3 mùa ở các huyện khác nhau của Nghệ An, thu hút nhiều bạn học sinh tham gia với những chia sẻ bổ ích đến từ các khách mời có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.