Những sự kiện nổi bật thế giới tuần qua

(Baonghean) - Bên cạnh những vụ việc "nóng" về tranh chấp biển đảo, khủng bố bằng dao... thế giới tuần qua còn có những sự kiện vui như khai mạc Olympic Rio... tạo nên một tuần đầy biến động.

Tấn công hóa học ở Aleppo

Lực lượng Hồi giáo cực đoan sử dụng vũ khí hóa học ở Aleppo.

Một nhóm phiến quân đã sử dụng đạn có chứa khí độc, bắn vào các khu vực phía Đông thành phố Aleppo do chính phủ kiểm soát ngày 2/8 khiến 7 người thiệt mạng và hơn 20 người khác có triệu chứng ngạt thở và bỏng đường hô hấp đã được chuyển tới bệnh viện. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học này xảy ra khi quân đội Syria đang đạt được nhiều tiến triển trong chiến dịch giành lại thành phố Aleppo từ tay các phiến quân.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN tại Lào.

Hội nghị diễn ra sáng nay 3/8 tại thủ đô Vientiane, Lào. Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 48 là hội nghị chính thức đầu tiên sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào cuối năm 2015. Trong 3 ngày, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thảo luận các tiêu chí xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, đề ra kế hoạch và phương hướng trong tổ chức thực hiện Kế hoạch Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025. Đồng thời, các Bộ trưởng cũng đã thảo luận với các đối tác công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28, 29 và các Hội nghị liên quan diễn ra vào đầu tháng sau tại Vientiane.
Hội nghị diễn ra ngày 3/8 tại thủ đô Vientiane, Lào. Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 48 là hội nghị chính thức đầu tiên sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào cuối năm 2015. Trong 3 ngày, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thảo luận các tiêu chí xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN, đề ra kế hoạch và phương hướng trong tổ chức thực hiện Kế hoạch Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025. Đồng thời, các Bộ trưởng cũng đã thảo luận với các đối tác công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28, 29 và các Hội nghị liên quan diễn ra vào đầu tháng sau tại Vientiane.

Nhật Bản có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

Bà Tomomi Inada trả lời báo giới tại Tokyo ngày 3/8.
Thủ tướng Shinzo Abe đã thay thế hơn một nửa số thành viên nội các, trong đó tập trung vào các vị trí phụ trách lĩnh vực kinh tế. Đáng chú ý, chức Bộ trưởng Quốc phòng được giao cho bà Tomomi Inada, Hạ nghị sĩ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu chính sách của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Bà có chung quan điểm cứng rắn và diều hâu giống Thủ tướng Abe về cải cách thời hậu chiến và hiến pháp hòa bình.

Apple lên kế hoạch lấn sân truyền hình

b
Kế hoạch lớn tấn công vào lĩnh vực truyền hình của Apple hiện nay xoay quanh việc xây dựng một định hướng truyền hình trong tương lai khi kết nối các dịch vụ truyền hình nội dung như Netflix, HBO, ESPN với nhau. Apple cũng tiết lộ một tính năng của Apple TV được gọi là "single sign-on" . Ý tưởng này là một dịch vụ truyền hình nội dung như Netflix hay HBO sẽ kết nối với hệ thống của Apple theo một cách mà cho phép người sử dụng một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các dịch vụ trên Apple TV. 

Tên lửa Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

b
CHDCND Triều Tiên sáng 3/8 đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo liên tiếp, đã có 1 quả rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kịch liệt lên án động thái của Bình Nhưỡng. Ông Abe cho rằng, đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Nhật Bản và là hành động không thể tha thứ. Phía Hàn Quốc cũng đã lên tiếng yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động phóng tên lửa, động thái được xem là khiêu khích quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế. 

Tấn công bằng dao ở London

b
Một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tối 3/8 ở Quảng trường Russell, trung tâm thủ đô Anh. Cảnh sát bắt một người đàn ông lúc 22h39, tức chưa đầy 10 phút sau đó. Người đàn ông bị bắt sau khi cảnh sát dùng súng Taser phóng điện. Giới chức đang điều tra khả năng vụ việc có mối liên hệ với khủng bố. Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên tình trạng lo ngại khủng bố, bất ổn ở châu Âu.

Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở Biển Đông

g
Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực đã ra phán quyết chính thức vô hiệu hóa yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc - một yêu sách mà dựa vào đó Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết trên và liên tục tung ra những lời đe dọa, cảnh báo các nước khác; đồng thời có nhiều hành động khiêu khích, xâm phạm chủ quyền trên biển của nhiều quốc gia trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng Biển Đông đang là nguồn cơn khiến căng thẳng leo thang ở châu Á.

Bà Hillary Clinton nới rộng khoảng cách với ông Donald Trump

m
Bà Clinton tiếp tục dẫn trước đối thủ Trump như một tuần trước đó. Trong số 1.022 người được hỏi có 49% ủng hộ cặp liên danh tranh cử Hillary Clinton - Tim Kaine, trong khi chỉ 39% ủng hộ cặp Donald Trump - Mike Pence Mike Pence. Trong cuộc điều tra diễn ra vào tháng trước, bà Clinton giành được 44% ủng hộ, trong khi ông Trump được 38%. Tuy vậy, điểm đáng chú ý là cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Clinton và Trump đều không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cử tri. 62% cho rằng ông Trump không trung thực, còn đối với bà Clinton là 61%.

Khai mạc Olympic Rio 2016

v
Olympic 2016 diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro từ ngày 5/8 đến ngày 21/8, với sự góp mặt của hơn 10.000 VĐV đến từ 206 quốc gia. Lễ khai mạc diễn ra tối 5/8 theo giờ địa phương, tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro. Đây là Thế vận hội mùa hè có lượng VĐV cũng như số quốc gia tham dự đông nhất từ trước tới nay. Lễ khai mạc đã cống hiến cho khán giả khắp địa cầu những màn trình diễn hoành tráng về sắc màu, âm nhạc đặc sắc của đất nước Brazil.

Hoài Thu

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.