Những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) – Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám; Vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng ở Yên Bái; Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề; Việt Nam giành 2 HCV Olympic Tin học quốc tế... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Khai mạc phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 15-8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc phiên họp thứ hai.

Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 15 đến 16/8. Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về hai dự án luật: Luật Cảnh vệ và Luật Công an xã; đồng thời cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012- 2015 của dự án Hồ Tả Trạch cho hợp phần bồi thường, di dân tái định cư; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng  cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11); cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên.

2- Nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng Tám.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Cách mạng Tháng Tám.

Cách đây 71 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc đánh dấu một kỷ nguyên mới ra đời - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra trên khắp mọi miền đất nước nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho các thế hệ; tạo sự đồng thuận của xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng; phát huy ý chí tự lực tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

3- Vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Sáng 18/8, tại Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái đã xảy ra một vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dùng súng quân dụng sát hại 2 đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau khi bắn 2 đồng chí Cường và Tuấn, đối tượng Đỗ Cường Minh đã dùng súng tự sát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp lên Yên Bái nắm tình hình, làm việc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo giải quyết vụ việc. Thủ tướng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái động viên các thầy thuốc của bệnh viện và các bác sỹ tăng cường từ tuyến trung ương nỗ lực cứu chữa các nạn nhân.

Thủ tướng nêu rõ, việc xử lý vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái. Yêu cầu lớn nhất là bình tĩnh, giữ vững mọi hoạt động quản lý, điều hành bình thường của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh. Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, kết luận vụ án một cách cụ thể, đúng pháp luật báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết… 

4-  Mưa lũ, sạt lở sau cơn bão số 2 và số 3 gây thiệt hại về người và tài sản các tỉnh miền Bắc

Bão số 3 gây thiệt hại về người và của  ở các tỉnh miền Bắc.
Bão số 3 gây thiệt hại về người và của ở các tỉnh miền Bắc.(Ảnh: ô tô bị cây xanh đổ đè bẹp ở phố Hai Bà Trưng Hà Nội)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Tính đến sáng 20/8, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh, thành phố là: Sơn La, Hà Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Cụ thể, tại tỉnh Sơn La đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi. Ở tỉnh Bắc Giang và Hòa Bình có 2 người mất tích do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi. Còn tại thành phố Hà Nội có 3 người bị thương do mưa bão.

Mưa lũ còn làm 13 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; hơn 420 nhà bị tốc mái, hư hại, ngập nước. Về nông nghiệp có gần 6.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng; hàng trăm cây cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Về giao thông, 5 cầu nhỏ, ngầm tràn bị cuốn trôi, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ của các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái Nguyên, Sơn Lan bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông. 

Về thủy lợi, 2 đập xây bị hư hỏng, 782 mét kênh mương, kè bị sạt, trôi, hư hỏng. Ngoài ra, 63 cột điện bị gãy, đổ. Theo thông kê  ban đầu, cơn bão số 3 đã làm  6 người chết ,3 người mất tích, 4 người bị thương,  nhiều nơi bị cô lập do mưa lũ.

5- Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Ảnh minh hoạt.
Ảnh minh hoạt.

Sáng 17/8, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính 2016-2020; đồng thời công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố tham dự tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.

Theo đó, tất cả các bộ ngành đạt kết quả trên 80% trong tổng điểm tối đa là 100%, không có cơ quan nào giảm điểm so với năm trước. Ngân hàng Nhà nước đạt chỉ số 89,42%, xếp vị trí thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ, tiếp theo là Bộ Tài chính (89,21%), Bộ Giao thông vận tải (88,77%). Có 4 bộ đạt kết quả dưới 83% gồm: Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Giáo dục đào tạo. Trong đó Bộ Thông tin và truyền thông có chỉ số thấp nhất là 82,04%.

Trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành, Đà Nẵng đạt chỉ số cao nhất 93,31%, Điện Biên thấp nhất với chỉ số 74,99%.

Đây là năm thứ 4 Bộ Nội vụ triển khai xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành. Mục tiêu của việc này là đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính bằng định lượng, trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện hàng năm giữa các bộ ngành và giữa các tỉnh, thành.

6 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng nhất cho Đại tá Hoàng Xuân Vinh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại tá Hoàng Xuân Vinh.

Chiều 16/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, chúc mừng đại diện các vận động viên, huấn luyện viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic Rio 2016, trong đó có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đạt 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc môn bắn súng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 đã mang lại niềm vui, là niềm tự hào to lớn trong lịch sử nền thể thao Việt Nam. Tấm Huy chương Vàng cao quý của vận động viên Hoàng Xuân Vinh cũng là thành tích chung và là động lực to lớn để nền thể thao Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại tá Hoàng Xuân Vinh; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Park Chung Gun, chuyên gia bộ môn bắn súng Hàn Quốc.

7 -Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

4 thí sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28..jpg
4 thí sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28.

Tại cuộc thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 28 năm 2016 tổ chức tại Liên bang Nga, cả 4/4 thí sinh Việt Nam đều giành Huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Huy chương Vàng thuộc về hai em: Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Huy chương Bạc thuộc về em Trần Tấn Phát, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Huy chương Đồng thuộc về em Lê Quang Tuấn, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây cũng là kết quả cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong các kỳ tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay.

8 - VAFI tiếp tục xoáy vụ Vũ Quang Hải

VAFI tiếp tục xoáy sâu vụ trường hợp Vũ Quang Hải- (Ảnh minh họa).
VAFI tiếp tục xoáy sâu vụ trường hợp Vũ Quang Hải- (Ảnh minh họa).

Mới đây Bộ Công Thương đã có văn bản phản hồi Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Hà và Vũ Quang Hải có đúng Luật Doanh nghiệp và quy trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Sabeco có vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 hay không. Ngay sau đó VAFI đã lên tiếng khẳng định việc điều động ông Vũ Quang Hải về Sabeco mang đậm tính chất vụ lợi.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải Phó Chủ tịch VAFI, trong thời gian ngắn ngủi tại Cục Xúc tiến thương mại (khoảng 1 năm, ông Vũ Quang Hải còn được bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Vinataba. Thông thường khi người ta chọn người làm Kiểm soát viên ở Bộ để thực hiện giám sát vốn Nhà nước, người ta thường lấy người ở các Vụ, Cục có nhiệm vụ quản lý vốn nhà nước tại DNNN đó, tức là kiểm soát viên phải lấy từ Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức hay Vụ quản lý ngành, không lấy người ở Cục, Vụ khác không có nhiệm vụ quản lý vốn tại DN đó. Và Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu không có nhiệm vụ quản lý vốn nhà nước tại Vinataba.

Ông Hải khẳng định, ông Vũ Quang Hải không đủ tư cách làm Kiểm soát viên tại Vinataba và không thể có chức Phó Vụ trưởng. Việc bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng cho ông Vũ Quang Hải là hành vi mang tính chất vụ lợi và bị pháp luật nghiêm cấm.

9- Hàng nghìn tỷ đồng bù lỗ nếu lọc dầu Nghi Sơn hoạt động

Hàng nghìn tỷ đồng bù lỗ nếu lọc dầu Nghi Sơn hoạt động- (Ảnh minh họa).
Hàng nghìn tỷ đồng bù lỗ nếu lọc dầu Nghi Sơn hoạt động- (Ảnh minh họa).

Đây là thông tin vừa được Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) đưa ra khi đánh giá tác động của việc đưa nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) đi vào hoạt động đối với thu ngân sách. Dự kiến, nhà máy này sẽ bắt đầu được vận hành từ năm 2017.

heo đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) sẽ chịu thiệt hại nặng nề do phải phụ trách bao tiêu sản phẩm của nhà máy, nếu giá dầu giữ ở mức 45 USD/thùng, mỗi năm PVN sẽ phải bù lỗ khoảng 3.500 tỷ đồng. Số bù lỗ này sẽ tăng lên 4.000 tỷ đồng/năm với giá dầu 50 USD/thùng và 4.500 tỷ đồng/năm nếu dầu có giá 70 USD/thùng.

Bên cạnh đó, tổng mức hỗ trợ từ PVN dành cho đầu tư các hạng mục công trình bên trong nhà máy cũng đã lên đến 3.833 tỷ đồng. Như vậy, ngoài số tiền này, PVN phải bù lỗ khoảng 1.800 - 2.500 tỷ đồng khi lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động.

Từ đó kéo theo tác động trực tiếp tới nguồn thu ngân sách. Cụ thể, tổng thu ngân sách dự kiến giảm 1.377 tỷ đồng, các năm tiếp theo đà giảm còn mạnh hơn, 2018 sẽ giảm 10.929 tỷ đồng, 2019 sẽ giảm 10.632 tỷ đồng và 2020 sẽ giảm 14.110 tỷ đồng. Những tính toàn này cũng dựa trên phương án giá dầu thô năm 2017 ở mức 45 USD/thùng.

10-  Xử phạt nặng người uống rượu bia tham gia giao thông

Lực lượng CSGT phối hợp cùng CSCĐ làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Khéo (Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Lực lượng CSGT phối hợp cùng CSCĐ làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Khéo (Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về việc tăng mức xử phạt đối với người sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực từ ngày 1-8, đến nay đã được lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân, quy định này vẫn còn khá mới mẻ. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân vô tư sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không ít người tỏ ra khá “sửng sốt” vì mức phạt khi bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm.

Khá nhiều người tham gia giao thông khi bị lực lượng chức năng kiểm tra đã tỏ ra rất bất ngờ về mức phạt mình phải nhận. Hầu hết những người vi phạm này đều khai mới chỉ uống một đến hai cốc bia, rượu, tuy nhiên kết quả kiểm tra nồng độ cồn đã khiến họ phải nhận mức phạt không ngờ tới.

Thái Bình

(Tổng  hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…