Những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9; Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Brunei, Singapore;Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8; Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV; Chính phủ tuyên bố không nương tay vụ Trịnh Xuân Thanh;Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tại các tỉnh, thành và các bộ, ban, ngành trong cả nước cũng đã diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Quốc khánh 2-9.

2- Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Brunei, Singapore

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Singapore.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Singapore.

Tối 30/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam và Cộng hòa Singapore từ ngày 26-30/8, theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah và Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei Darussalam và Singapore diễn ra trong bối cảnh rất thuận lợi, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Brunei Darussalam và quan hệ đối tác chiến lược với Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh-quốc phòng, đến kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch... 

Chuyến thăm lần này, cùng với các hoạt động của các lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, góp phần triển khai và chuyển tải thông điệp của đường lối phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ của Việt Nam với các nước, cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

3- Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh VGP

Ngày 30-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật một số nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội trong 8 tháng đầu năm 2016. Thủ tướng khẳng định, điều đáng mừng là không khí sản xuất kinh doanh, niềm tin xã hội, niềm tin thị trường được khôi phục một bước rất quan trọng, trong đó nhiều tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh tiến hành xúc tiến đầu tư, cải cách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Khát vọng phát triển của các địa phương đã thể hiện rõ với quyết tâm mạnh mẽ để địa phương không còn nghèo, không phụ thuộc vào trợ cấp ngân sách.

Đồng thời, kỷ cương phép nước được củng cố. Lần đầu tiên một tổ công tác của Thủ tướng được thành lập để kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chỉ đạo, kết luận… của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành.

 4 - Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng kỷ niệm chương, biểu dương 20 tấm gương điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng kỷ niệm chương, biểu dương 20 tấm gương điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Ngày 29-8, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV. Đây là hoạt động chính của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV năm 2016 diễn ra từ ngày 28 đến 29-8. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các đại biểu thanh niên tiên tiến về dự Đại hội lần này thực sự là những hạt giống quý, những bông hoa đẹp trong vườn hoa của thế hệ trẻ, tiêu biểu đoàn viên thanh niên cả nước. Tổng Bí thư đề nghị việc tuyên dương 445 thanh niên tiên tiến xuất sắc lần này cũng như phong trào thi đua "Người tốt việc tốt" của Đoàn cần được nhân rộng, lan tỏa để mọi người cùng học tập, cùng làm theo.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV đã tuyên dương, trao biểu trưng tặng 20 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác xuất sắc nhất trong giai đoạn 2014 – 2016.

5 - Chính phủ tuyên bố không nương tay vụ Trịnh Xuân Thanh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013) tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); 

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2008-2013, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án; Kiểm tra, kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Hiện nay, các bộ, cơ quan đang triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 7, tôi cũng đã thông báo về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về vụ việc này.

6 - Lào Cai chính thức thừa nhận có 11 người chết và mất tích tại mỏ vàng Mà Sa Phìn

Khu vực mỏ vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) nơi có nhiều người chết và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ngày 20/8/2016.
Khu vực mỏ vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) nơi có nhiều người chết và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ngày 20/8/2016.

Sau khoảng 1 tuần triển khai công tác tìm kiếm, UBND Lào Cai đã thừa nhận có tới 11 người chết tại mỏ vàng Mà Sa Phìn đợt mưa lũ vừa qua.

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Báo cáo số 239/BC - UBND của UBND tỉnh Lào Cai về thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra cho tỉnh, đồng thời công bố danh tính 11 người chết và mất tích cùng 7 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất núi gây ra tại khu vực mỏ vàng Mà Sa Phìn ngày 20/8/2016.

Với quan điểm là không né tránh, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, báo cáo chính xác các số liệu thiệt hại về người và tài sản về Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB và TKCN tỉnh Lào Cai và Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

7 - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016

Top 18 thí sinh bước vào đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016
Top 18 thí sinh bước vào đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016

Đêm 28/8, Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh). Vượt qua 29 nhan sắc của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, thí sinh Đỗ Mỹ Linh đã xuất sắc giành chiếc vương miện danh giá. Đây là kết quả trái với dự đoán của mọi người, dù vậy nhiều khán giả vẫn nhận xét chiến thắng dành cho cô gái sinh năm 1996 là xứng đáng. 

Đỗ Mỹ Linh cao 1,71 m, nặng 52 kg, số đo 3 vòng: 87-61-94. Cô có lý lịch sạch sẽ, thành tích học tập tốt (sinh viên Đại học Ngoại thương). Trong đêm chung kết, người đẹp Hà Nội thể hiện ấn tượng phần thi ứng xử tốt.  Trước câu hỏi “Nhiều bạn trẻ lấy việc làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?”, Mỹ Linh bày tỏ quan điểm: "Em có băn khoăn một chút hai chữ “hưởng thụ”. Em muốn thay bằng hai chữ “tận hưởng”. Khi mình làm việc hết mình thì mình có quyền tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mỗi người".

8- TP. Hồ Chí Minh sẽ đuổi việc giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm
Quy định vi phạm về dạy thêm, học thêm sẽ bị đuổi việc khiến nhiều giáo viên bị sốc.
Quy định vi phạm về dạy thêm, học thêm sẽ bị đuổi việc khiến nhiều giáo viên bị sốc.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - cho biết Sở sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về ngưng dạy thêm trong trường. Đơn vị này cũng đang tham mưu cho UBND TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh Quyết định 21 về quản lý dạy thêm, học thêm đúng theo quy phạm pháp luật.

Trong thời gian chờ điều chỉnh, Sở Giáo dục không cho phép giáo viên dạy thêm cho học sinh mình đang dạy chính khóa, trong bất cứ trường hợp nào, kể cả trong trường hay ngoài trường. Điều này đã được quy định tại Thông tư 17/2012 trước đó về việc "không cho phép giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình". Giáo viên vi phạm có thể bị xử lý ở mức cao nhất là đuổi việc.

"Hiệu trưởng cũng chịu mức kỷ luật cao nhất nếu để xảy ra việc giáo viên ép buộc học sinh tham gia học thêm", ông Hiếu nói và cho biết Sở ngừng cấp phép mới cho hoạt động dạy thêm trong trường đồng thời phối hợp với các quận huyện thanh kiểm tra nhằm chấm dứt dạy thêm sai quy định.

9- Hà Nội nới giờ giới nghiêm từ 1/9

Hà Nội sẽ
Hà Nội sẽ "nới" giờ giới nghiêm từ 1/9.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định từ ngày 1/9, thí điểm các hoạt động kinh doanh ở các nhà hàng, quán bar sau 24h trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào 3 ngày cuối tuần. Theo đó, việc nới giờ giới nghiêm được thực hiện từ ngày 1/9 và thời gian nới đến 2h sáng, trong 3 ngày cuối tuần.

Yêu cầu được đưa ra là mọi hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán bar sau 24h phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh; đăng ký kinh doanh với quận Hoàn Kiếm; có cách âm tốt không gây ảnh hưởng đến các người dân xung quanh và nghiêm cấm bán rượu bia cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố cũng cho biết, hiện nay dù có “giờ giới nghiêm” nhưng nhiều quán bar vẫn hoạt động chui. Do vậy, việc Hà Nội cho phép các quán bar hoạt động sau 24h ngoài việc phục vụ nhu cầu của du khách, còn để có biện pháp quản lý tốt hơn.

10- Sửa đổi Thông tư 30: Sẽ đánh giá thường xuyên học sinh thành mức A, B, C

Giáo viên quá tải khi ghi chép TT30
Giáo viên quá tải khi ghi chép TT30

Ngày 27/8, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học (TT30) sau 2 năm triển khai với tinh thần kế thừa những ưu điểm và khắc phục những bất cập mà giáo viên phản ánh.

Theo Bộ GD&ĐT, qua 2 năm triển khai thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30 (TT30), tổng hợp báo cáo của 63 cơ sở giáo dục đào tạo cùng 2 nhóm chuyên gia khảo sát và đánh giá thực hiện TT30, đã chỉ ra một số ưu khuyết điểm.

Về ưu điểm, TT30 đã giúp đổi mới việc đánh giá học sinh theo xu thế đổi mới giáo dục của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đó là đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, giúp học sinh tự tin, không so sánh học sinh này với học sinh khác.

Đa số giáo viên đã nhận thức rõ và thực hiện theo tinh thần, nội dung của TT30, bước đầu thay đổi phương pháp và các hình thức tổ chức hoạt động dạy học, quan tâm nhiều hơn đến việc hình thành và phát triển năng lực cũng như phẩm chất cho học sinh.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…