Những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch; Hội thảo quốc tế về chất độc da cam; Thảm sát ở Lào Cai 4 người chết; Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương Vàng tại Olimpic Rio 2016; Chính thức minh oan cho cụ ông 80  tuổi 46 năm mang thân phận tử tù... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng tại khu du lịch phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng tại khu du lịch phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Sáng 9/8, tại thành phố Hội An, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - Nguyễn Ngọc Quang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Sở Du lịch 63 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị lần này và yêu cầu cả hệ thống chính trị cần quyết liệt vào cuộc để thúc đẩy ngành du lịch phát triển; đồng thời giao Bộ Công an khẩn trương trình Chính phủ đề án triển khai cấp thị thực điện tử, đảm bảo đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2017; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông và Vận tải cùng các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất mở các đường bay quốc tế trực tiếp để thu hút du khách nước ngoài đến với Việt Nam, với phương châm “mở cửa bầu trời” để ngành du lịch “cất cánh”.

Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để tăng cường nguồn lực phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác công - tư, xúc tiến quảng bá du lịch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch và nâng cao năng lực thể chế ngành du lịch.

2- Hội thảo quốc tế về chất độc da cam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng tại khu du lịch phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN) Font Size:     |
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội thảo.

Sáng 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxinViệt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam". Tham dự hội thảo có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, đại diện các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các bộ, ban, ngành cùng nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Đây là cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học, quản lý, hoạt động xã hội có uy tín trong, ngoài nước; nhằm trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, tiếp tục làm rõ hậu quả nặng nề của chất độc dacam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường, con người, sự nỗ lực to lớn của Việt Nam và hỗ trợ của quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra đúng dịp 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam là thiết thực góp phần thúc đẩy phong trào hành động Vì nạn nhân chất độc da cam, thúc đẩy công cuộc khắc phục thảm họa da cam và kêu gọi đoàn thể ngăn chặn sử dụng vũ khí hóa học cũng như các loại vũ khí hủy diệt khác.

3- Khẩn trương mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi đi kiểm tra tình hình và họp bàn với các bộ, ngành liên quan sáng 11/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải gấp rút triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm giảm tình trạng quá tải trầm trọng tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước này.

Tham gia đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu có Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và UBND TPHCM.

Đoàn công tác đã đi thị sát tình trạng quá tải trong hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, kiểm tra tiến độ công trình nhà ga Nhà hát Thành phố thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1. Đoàn công tác cũng đã có cuộc làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về tình hình triển khai các dự án giao thông đô thị khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái.

4- Đà Nẵng quyết phương án mở cửa hút gió cho toà nhà 2.000 tỷ thay vì di dời

Trung tâm hành c hính Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.

Đại diện chính quyền Đà Nẵng khẳng định toà nhà trung tâm hành chính đang vấp phải sự cố nóng, thiếu khí oxy, thành phố đã lên phương án cải thiện môi trường làm việc cho hơn 1.600 công chức.

Toà nhà khi đi vào hoạt động đã gặp phải sự cố thiếu oxy và nóng do toàn bộ được bao bọc bằng kính, các phòng ở phía Tây bị nóng nhiều hơn dẫn đến công chức làm việc cảm thấy khó chịu. Còn tình trạng thiếu oxy xảy ra không thường xuyên, tuỳ từng thời điểm và vị trí.

Ông Tô Văn Hùng- Trưởng Ban đô thị HĐND, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng, cho biết không có chuyện thành phố di dời trung tâm hành chính ở thời điểm hiện tại, đây là chủ trương lâu dài. "Hiện nay thành phố mới chỉ phát triển về phía đông và phía nam, còn một số vùng nữa chưa phát triển. Trong tương lai dân số tăng lên 3 triệu hay 3,5 triệu thì việc hình thành một trung tâm hành chính mới là vấn đề phải đặt ra.

Toà nhà này được hoàn thành và đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2014, có quy mô 37 tầng (trong đó có 2 tầng hầm, 34 tầng nổi và 1 tầng thượng), tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

5- Thảm án 4 người chết ở Lào Cai

Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ thảm án.

Vụ thảm án xẩy ra vào khoảng 21h30 ngày 9/8, khi đó anh Tẩn Ông Nải thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về, bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi ở nhà bị sát hại dã man.

Trong đó, cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 28 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m. Thượng tướng Lê Quý Vương- Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến hiện trường nơi vụ thảm sát để phối hợp với cơ quan công an địa phương điều tra, truy bắt nghi can.

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Nghi can số 1 gây ra vụ án đến thời điểm này vẫn được xác định là Tẩn Láo Lở người địa phương.

6- Chính thức minh oan cho người 46 năm mang thân phận tử tù

Ông Thêm trong ngày được công khai xin lỗi.
Ông Trần Văn Thêm trong ngày được công khai xin lỗi.

Sáng 11-8, liên ngành các cơ quan tư pháp trung ương tổ chức buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm -(SN 1936, trú tại thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) người bị oan sai suốt 46 năm qua.

Đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, TAND tối cao, Công an tỉnh Bắc Ninh, Huyện ủy huyện Yên Phong, lãnh đạo UBND xã Yên Phụ… có mặt tại buổi buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Thêm. Ông Nguyễn Khắc Quang, đại diện gia đình bị hại cũng được mời đến tham dự buổi xin lỗi.

Đại tá Đoàn Tất Kỉnh, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Thêm. Theo quyết định được ký ngày 8-8-2016, quá trình điều tra đã có đủ căn cứ kết luận ông Thêm không có hành vi giết ông Nguyễn Khắc Văn vào đêm 23-7-1970. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Văn Thêm.

7 - Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương Vàng tại Olympic Rio 2016

Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV Olympic 2016
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Rio 2016

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giúp thể thao Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành Huy chương Vàng tại Olympic, khi chiến thắng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam với 202,5 điểm.

Trong lần đầu tiên giành quyền vào chung kết, Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua tất cả để đi lên vị trí cao nhất. Từ sức ép của khán giả chủ nhà, đến các đối thủ hàng đầu thế giới - trong đó có đương kim số 1 thế giới ở nội dung này là Felipe Almeida Wu và nhà vô địch Olympic 2008 Pang Wei.

Đây là khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam - tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại sân chơi Olympic. Hoàng Xuân Vinh đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi được xướng tên lên nhận huy chương, anh đã đủ bình tĩnh để nở miệng cười, đi vòng quanh bắt tay hai đối thủ xếp ngay sau mình. Lần đầu tiên quốc ca Việt Nam được vang lên ở lễ trao huy chương một kỳ Thế vận hội.

8- Kiểm tra vụ Sở NN&PTNT Thanh Hóa có 8 phó giám đốc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ kiểm tra việc tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm tới 8 phó giám đốc Sở NN&PTNT, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8.

Qua rà soát của Sở Nội vụ Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn toàn tỉnh, ngành chức năng cũng đã phát hiện nhiều sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ nhiệm  cấp phó phòng vượt quy định của Nhà nước.

Cụ thể, các sở bổ nhiệm "lạm phát" cấp phó phòng gồm: Sở Kế hoạch - Đầu tư (phó phòng kinh tế đối ngoại); Sở Giao thông vận tải (phó phòng quản lý phương tiện người lái); Sở NN&PTNT (phó phòng tổ chức cán bộ, phó phòng quản lý xây dựng công trình, phó phòng thanh tra sở); Sở Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm (phó phòng thanh tra sở); Sở Y tế (phó phòng nghiệp vụ y, phó phòng tổ chức cán bộ); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phó phòng lao động tiền lương, phó chánh văn phòng sở).

9- Dịch sốt xuất huyết xảy ra 48/50 huyện ở Tây Nguyên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận hơn 7.400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 4 bệnh nhân tử vong. Dịch đã xảy ra ở hầu hết các huyện của 4 tỉnh Tây Nguyên.

Chiều 7/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết khu vực Tây Nguyên, có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm 2016, các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận hơn 7.400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 4 bệnh nhân tử vong. Dịch đã xảy ra ở 393/563 xã, phường, thị trấn và tại 48/50 huyện của 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Trong đó, tỉnh có số ca mắc bệnh cao nhất là Gia Lai với 3.081 ca (chiếm 41,6%), Đắk Lắk 1.865 ca (chiếm 25,9%), Kon Tum 1.387 ca (chiếm 18,7 %) và Đắk Nông 1.079 ca (chiếm 14,6%). Độ tuổi mắc bệnh SXH đa số là người lớn (chiếm 74,6%).

10 - Giới trẻ với “cơn sốt” Pokémon Go

 

Không thể phủ nhận Pokemon GO là một trò chơi (game) mới lạ và thú vị. Mới chỉ xuất hiện vài ngày ở Việt Nam nhưng trò chơi này đã thu hút đông đảo người chơi. Tại những nơi công cộng, trong các công sở, trên đường phố… chúng ta đều có thể bắt gặp những người đang say sưa chơi Pokemon GO.

So với các game truyền thống thường buộc người chơi ngồi một chỗ, Pokemon GO lại hướng người chơi đến sự vận động. Do vậy, trò chơi mới này nhanh chóng trở thành hiện tượng game với số lượng người tham gia “khủng” về số lượng và “dị” về cách chơi.

Tuy nhiên, khi cộng đồng quá say mê trò chơi này, nhiều rủi ro có thể xảy ra. Do quá mải mê bắt thú ảo, nhiều người đã gặp tai nạn trong khi di chuyển. Đặc biệt, với điều kiện an toàn giao thông ở Việt Nam, việc quá chăm chú vào màn hình điện thoại, dừng đỗ xe bất thường khi đang đi trên đường, có thể gây tai nạn, ách tắc giao thông, thậm chí dẫn đến việc bị cướp giật điện thoại đối với người chơi.

Thái Bình (Tổng hợp)

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…