Những “sự kiện” nóng của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Trump ký đạo luật mở cửa trở lại chính phủ Mỹ; Tổng thống Hàn Quốc gặp em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un; Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Taliban;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Tổng thống Trump ký đạo luật mở cửa trở lại chính phủ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Business Insider.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Business Insider.
Ông Trump ngày 9/2 đã ký đạo luật về ngân sách liên bang được quốc hội trình lên, giúp chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau nhiều giờ đóng cửa, Reuters đưa tin.

Đạo luật được quốc hội Mỹ thông qua vài giờ sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa từ 0h ngày 9/2. Đây là lần đóng cửa thứ hai của chính phủ Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng.

Đạo luật được Thượng viện thông qua nhờ có sự ủng hộ của các thành viên đảng Dân chủ dù bị 67 thành viên đảng Cộng hòa trong Hạ viện phản đối. Họ không đồng tình về việc tăng chi tiêu cho các khoản phi quân sự trong đạo luật.

2. Tổng thống Hàn Quốc gặp em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-Nam (phải) và em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, tới sân bay quốc tế Incheon ngày 9/2. Nguồn: YONHAP/TTXVN
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-Nam (phải) và em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, tới sân bay quốc tế Incheon ngày 9/2. Nguồn: YONHAP/TTXVN
Yonhap/AFP đưa tin ngày 9/2, tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông tại PyeongChang (Hàn Quốc), Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in đã có cuộc gặp chóng vánh với bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Bà Kim Yo Jong là thành viên đầu tiên và cũng là duy nhất trong gia tộc họ Kim tới thăm Hàn Quốc kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.
Bà đã bắt tay Tổng thống Moon khi ông tới tham dự buổi lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra tại sân vận động hình ngũ giác ở PyeongChang.
3. Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Taliban
Sajna Mehsud.
Thủ lĩnh cấp cao Taliban Sajna Mehsud.
Hãng Kyodo dẫn truyền thông sở tại cho biết, phó thủ lĩnh cấp cao người Pakistan của phong trào Taliban Sajna Mehsud và phụ tá của tên này đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào đêm 8/2, tại khu vực Bắc Waziristan của Pakistan, giáp với Afghanistan.
Nguồn tin trên dẫn lời các quan chức chính quyền Pakistan xác nhận Sajna Mehsud - thủ lĩnh cấp cao thứ hai của nhóm phiến quân có tên gọi chính thức là Tehrik-i-Taliban Pakistan, đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công ở khu vực Gordeki, gần biên giới giữa Pakistan-Afghanistan.
4. Lễ khai mạc Olympic mùa đông Pyeongchang rực rỡ và hiện đại
Hai vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cầm cờ, dẫn đầu đoàn diễu hành chung của hai đoàn.  Ảnh: Reuters
Hai vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cầm cờ, dẫn đầu đoàn diễu hành chung của hai đoàn. Ảnh: Reuters
Olympic mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc) 2018 đã khai mạc tối 9/2 tại SVĐ Olympic thuộc thị trấn Pyeongchang, (tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc).

Tại lễ khai mạc, hai đoàn thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên đã đi diễu hành chung dưới lá cờ thống nhất, tăng thêm sức mạnh của thông điệp hòa bình mà nước chủ nhà hướng tới. Điểm nhấn của buổi lễ khai mạc như thường lệ vẫn là nghi thức thắp đuốc lên đài lửa.

Năm nay, nước chủ nhà Hàn Quốc đã sử dụng tối đa công nghệ hiện đại để phục vụ cho màn thắp đuốc khiến nghi thức này trở nên hoành tráng. Người có vinh dự thắp đuốc lên đài lửa tại sân Olympic là "biểu tượng" của thể thao Hàn Quốc, VĐV trượt băng nghệ thuật Kim Yuna.

5.Bộ trưởng Quốc phòng Pháp kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly. (Nguồn: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly. Nguồn: AFP
Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 9/2 tuyên bố Paris muốn các cuộc không kích tại Syria chấm dứt và kêu gọi mở các hành lang nhân đạo sớm nhất có thể.
Phát biểu với đài France Inter radio, Bộ trưởng Florence Parly nêu rõ: "Chúng tôi rất quan ngại và đang theo dõi tình hình trên thực địa một cách vô cùng thận trọng. Các cuộc không kích cần chấm dứt," song không cho biết thêm chi tiết về vấn đề này.
6. KCNA xác nhận người đứng đầu quân đội Triều Tiên bị cách chức
Tướng Hwang Pyong So. Nguồn: Reuters
Tướng Hwang Pyong So. Nguồn: Reuters
Ngày 9/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận thông tin người đứng đầu quân đội Triều Tiên, tướng Hwang Pyong So đã bị cách chức sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin tương tự, với lý do tướng này bị cáo buộc tham nhũng.
Trong bản tin về cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng một ngày trước đó, KCNA đã giới thiệu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Kim Jong Gak với vai trò Phó nguyên soái và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội Triều Tiên, vị trí do ông Hwang trước đây nắm giữ.
7. Quân đội Ai Cập phát động Chiến dịch Sinai nhằm quét sạch khủng bố
Lực lượng an ninh Ai Cập điều tra tại hiện trường một vụ tấn công liều chết ở El-Arish, bán đảo Sinai. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng an ninh Ai Cập điều tra tại hiện trường một vụ tấn công liều chết ở El-Arish, bán đảo Sinai. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 9/2, quân đội Ai Cập tuyên bố phát động một chiến dịch lớn tại vùng châu thổ sông Nile và trên bán đảo Sinai, miền Bắc Ai Cập và là trung tâm bạo lực dai dẳng do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra.
Trong một tuyên bố, quân đội Ai Cập cho biết lực lượng cảnh sát và binh sỹ đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trong thời gian diễn ra Chiến dịch Sinai 2018.
Mục tiêu của chiến dịch này là nhằm siết chặt kiểm soát các huyện biên giới và quét sạch các khu vực có hang ổ khủng bố.

8. Lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản hội đàm ngay trước khai mạc Olympic
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: AP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: AP
Ngày 9/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Yongpyeong, chỉ vài giờ trước khi cả hai nhà lãnh đạo cùng tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Đây là cuộc gặp thượng đỉnh song phương thứ 3 kể từ khi Tổng thống Moon lên nắm quyền từ hồi tháng 5/2017.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi hai bên cùng nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác song phương hướng tới tương lai nhưng phải nhìn nhận "thẳng thắn" giai đoạn lịch sử mà hai quốc gia đã cùng trải qua.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.