Những tài năng nhí toả sáng giữa thiên nhiên Eco Central Park

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau hơn một tháng phát động cuộc thi “Con là ngôi sao sáng", những tài năng nhí với phần biểu diễn xuất sắc nhất đã được ban giám khảo gọi tên trong đêm biểu diễn đầy cảm xúc.

Đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Con là ngôi sao sáng" vừa diễn ra tại khu đô thị Eco Central Park, TP Vinh, Nghệ An, mang đến cho người dân địa phương và du khách một đêm trình diễn đầy cảm xúc.

Trong hơn một tháng diễn ra chương trình, Ban tổ chức nhận được hơn 832 tác phẩm dự thi với sự tham gia của 3.350 tài năng nhí đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Những điệu nhảy, câu hát, từng phím đàn luôn tràn đầy năng lượng, đam mê và sự tự tin của các bạn nhỏ. 30 tiết mục lọt vào vòng chung kết với buổi biểu diễn trực tiếp đã khiến ban giám khảo đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hành trình trở thành ngôi sao sáng của các con vẫn luôn là những nỗ lực, giọt mồ hôi và cả nụ cười bên những người bạn mới.

Sự kiện diễn ra giữa công viên Hồ thiên nga của dự án Eco Central Park. Ảnh: PV

Sự kiện diễn ra giữa công viên Hồ thiên nga của dự án Eco Central Park. Ảnh: PV

Vượt qua hàng nghìn tài năng nhí khác, 8 tiết mục xuất sắc nhất đã được lựa chọn và trình diễn trên sân khấu lớn trước sự chứng kiến và cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Mỗi “thiên thần nhí" đều trở thành những ngôi sao và toả sáng theo cách riêng. Mỗi em mang đến một câu chuyện, một cảm xúc nhưng tất cả đều mong muốn sống trong tình yêu thương, hạnh phúc và lan toả những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Tiết mục múa “Cô giáo vùng cao” của nhóm TH KID’S HOME. Ảnh: PV

Tiết mục múa “Cô giáo vùng cao” của nhóm TH KID’S HOME. Ảnh: PV

Sau những phút giây cảm xúc nhất, Ban tổ chức cũng quyết định chọn ra “ngôi sao sáng nhất” với giải nhất thuộc về tiết mục “Cô giáo vùng cao” của nhóm TH KID’S HOME. Những lời hát, điệu múa của các tài năng nhí này kể về ước mơ trở thành cô giáo vùng cao mang con chữ cho trẻ em khắp buôn làng, vẽ ước mơ nhiệm màu về một vùng đất của những đứa trẻ hạnh phúc. Những điệu múa uyển chuyển đó cũng mang trong đó những thông điệp đặc biệt, hy vọng lan toả tình yêu thương tới tất cả mọi người.

Tiết mục “Ước mơ của mẹ” của bé Nguyễn Khánh Duyên. Ảnh: PV

Tiết mục “Ước mơ của mẹ” của bé Nguyễn Khánh Duyên. Ảnh: PV

Giải nhì thuộc về tiết mục “Ước mơ của mẹ” do bé Nguyễn Khánh Duyên biểu diễn. Cùng với tiếng đàn du dương, tiếng hát trong trẻo của Khánh Duyên cất lên khiến khán giả không khỏi xúc động. Ước mơ của mẹ cũng là ước mơ của các em nhỏ, mong muốn được lớn lên trong gia đình hạnh phúc.

Tiết mục nhảy hiện đại của nhóm HD'S HAPPY KIDS. Ảnh: PV

Tiết mục nhảy hiện đại của nhóm HD'S HAPPY KIDS. Ảnh: PV

Sự vui tươi, nhí nhảnh của các tài năng trong nhóm HD'S HAPPY KIDS. Ảnh: PV

Sự vui tươi, nhí nhảnh của các tài năng trong nhóm HD'S HAPPY KIDS. Ảnh: PV

Tiết mục độc tấu đàn piano của bé Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: PV

Tiết mục độc tấu đàn piano của bé Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: PV

Cậu bé Nguyễn Thanh Bình hồn nhiên, vui tươi. Ảnh: PV

Cậu bé Nguyễn Thanh Bình hồn nhiên, vui tươi. Ảnh: PV

Bài hát “Không gian tươi đẹp” do bé Lê Ngọc Hằng trình bày. Ảnh: PV

Bài hát “Không gian tươi đẹp” do bé Lê Ngọc Hằng trình bày. Ảnh: PV

Ngọc Hằng là cô bé tài năng, mê ca hát từ khi còn nhỏ.

Ngọc Hằng là cô bé tài năng, mê ca hát từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba cho các tiết mục gồm: Độc tấu đàn piano của bé Nguyễn Thanh Bình; Nhảy hiện đại của nhóm HD'S HAPPY KIDS và bài hát “Không gian tươi đẹp” do bé Lê Ngọc Hằng trình bày.

Tiết mục của bé Lê Ngọc Hằng cũng được đại diện nhà sáng lập Ecopark trao thêm giải thưởng “Ngôi sao Eco Central Park" bởi những ca từ ý nghĩa gắn liền với dự án. Bài hát khẳng định, chặng cuối cùng của hành trình đi tìm những giấc mơ đã đến với vùng đất cổ tích Eco Central Park. Nơi đây gieo mầm hy vọng cho tất cả mọi người, những đứa trẻ hạnh phúc với hành trang bên cạnh luôn có tình yêu thương của gia đình, thầy cô, hoà cùng thiên nhiên. Trên hành trình khám phá bản thân, mỗi người đều là một ngôi sao sáng phiên bản duy nhất của chính mình.

Tiết mục “Gặp mẹ trong mơ" của Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: PV

Tiết mục “Gặp mẹ trong mơ" của Làng trẻ em SOS Vinh. Ảnh: PV

Tiết mục truyền cảm hứng được trao cho nhóm trẻ làng SOS với bài hát “Gặp mẹ trong mơ". Những giọng hát trong trẻo cất lên cũng là tâm tư, ước mơ của các em nhỏ mồ côi của làng trẻ SOS, mong ước về một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng khi đứng chung trên một sân khấu, tất cả các em đều toả sáng theo cách riêng giống như cách các em vượt lên với nghịch cảnh. Bài hát cũng thay cho lời cảm ơn gửi gắm tới những người mẹ đang che chở, nuôi dưỡng các con.

Tiết mục “Vũ khúc thiên nga”. Ảnh: PV

Tiết mục “Vũ khúc thiên nga”. Ảnh: PV

Các “thiên nga nhí” tạo dáng bên nhau. Ảnh: PV

Các “thiên nga nhí” tạo dáng bên nhau. Ảnh: PV

Tiết mục nhảy hiện đại của bé Nguyễn Phúc An. Ảnh: PV

Tiết mục nhảy hiện đại của bé Nguyễn Phúc An. Ảnh: PV

Tiết mục Ấn tượng dành cho “Vũ khúc thiên nga” đến từ nhóm F Music và tiết mục nhảy hiện đại của bé Nguyễn Phúc An. Tất cả các tiết mục đều gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, mong muốn lan toả tình yêu thương đến tất cả mọi người.

Chương trình tìm kiếm tài năng “Con là ngôi sao sáng" là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội phát triển cho các em học sinh. Tinh thần của Ecopark là đóng góp cho sự phát triển kinh tế Nghệ An, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là tạo một trường sống tốt hơn.

GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

GS. TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Các em nhỏ được thể hiện tài năng và trải nghiệm không gian tại vùng đất của những đứa trẻ hạnh phúc.

Các em nhỏ được thể hiện tài năng và trải nghiệm không gian tại vùng đất của những đứa trẻ hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, nhà sáng lập Ecopark có khát vọng kiến tạo nên vùng đất dành cho những đứa trẻ hạnh phúc ở bất cứ nơi nào mà doanh nghiệp có mặt. Trên tinh thần đó, dự án Eco Central Park chính là nỗ lực của chủ đầu tư cũng như những người con xứ Nghệ. Đến Eco Central Park, các em nhỏ không chỉ được vui chơi mà còn học nhiều lý thú. Đến đảo Thiên nga, trẻ em được học, trân quý tình yêu thương của gia đình. Đến suối cá Koi, các em học bài học về môi trường sống không thể thiếu sự cân bằng sinh thái. Các trò chơi: cung đường hạnh phúc giúp rèn luyện sự dẻo dai hay vườn hồng tuổi thơ để rèn luyện bản lĩnh của người tiên phong…Tất cả trò chơi, đối tác hợp tác cùng chủ đầu tư đều hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm hạnh để các em nhỏ biết yêu thương và tràn đầy lòng biết ơn.

“Chúng tôi tin, thế hệ trẻ lớn lên chỉ cần có lòng biết ơn sẽ trở thành công dân tốt. Chỉ cần biết tự hào sẽ đóng góp xây dựng quê hương. Và biết yêu thương sẽ biết xây dựng cuộc sống đáng yêu, trong lành và an toàn hơn. Đó là khát vọng kiến tạo vùng đất hạnh phúc của Nhà sáng lập Ecopark", ông Sơn nhấn mạnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.