Những tài sản đặc biệt trên các chuyến xe vượt hơn nghìn cây số hồi hương

(Baonghean.vn) - Dù khiến cho những chiếc xe máy trở nên cồng kềnh, nhưng ai cũng cố đem về bởi đó là những tài sản còn sót lại sau nhiều tháng thất nghiệp ở miền Nam.
1
Trong sáng 7/10, dòng người hồi hương vẫn tiếp tục đổ về điểm dừng chân trên tuyến đường ven núi Quyết. Tại đây, người dân sẽ được phân luồng theo khu vực trong tỉnh và ngoại tỉnh để bố trí các phương tiện vận chuyển, dẫn đường. Ảnh: Q.A
2
Sau nhiều tháng dài thất nghiệp, không có thu nhập, nhiều lao động ở các tỉnh miền Nam đã trả phòng trọ để trở về quê nhà, mang theo toàn bộ đồ đạc, tài sản. Hầu như chiếc xe nào cũng chất đầy hành lý. Ảnh: Q.A
3
Anh Lữ Văn Tuấn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông chia sẻ, mấy tháng vừa qua ở Bình Dương dịch dã nên không kiếm được tiền. Không thể trụ lại nên anh phải trả phòng trọ, dọn toàn bộ đồ về quê. Ngoài quần áo thì những vật dụng như chiếu, quạt, áo mưa tiện lợi... cũng vượt hơn 1.300 km để cùng anh hồi hương. Ảnh: Q.A
4
Những chiếc móc phơi quần áo chỉ có giá vài chục ngàn đồng, tuy nhiên cũng được anh Vi Văn Hướng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông cẩn thận cột chặt phía sau xe để trở về. Anh Hướng cho biết: "Giờ 1.000 đồng với mình cũng rất quý rồi, nên mang được cái gì về thì mang luôn, tiền đâu mà mua lại". Ảnh: Q.A
Chú chó này được anh Nguyễn Văn Trọng, quê tại huyện Diễn Châu nuôi trong phòng trọ tại Bình Dương cũng ròng rã theo chủ trở về. Anh Trọng cho biết: "Chú chó này đã cùng mình trải qua nhiều thời điểm khó khăn trong mùa dịch, nên mình không nỡ để nó ở lại một mình trong kia được...". Ảnh: Q.A
Chú chó này được anh Nguyễn Văn Trọng, quê tại huyện Diễn Châu nuôi trong phòng trọ tại Bình Dương cũng ròng rã theo chủ trở về. Anh Trọng cho biết: "Chú chó này đã cùng mình trải qua nhiều thời điểm khó khăn trong mùa dịch, nên mình không nỡ để nó ở lại một mình trong kia được...". Ảnh: Q.A
a
Dù quãng đường di chuyển gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên hầu hết người dân đều đã mang được đầy đủ hành lý từ miền Nam trở về, dù đó là chiếc nạng, cái bơm xe hay chiếc quạt đã cũ. Ảnh: Q.A
nghi ngơi
Sau nhiều ngày dài vật lộn với quãng đường hơn ngàn cây số, nhiều người đã thiếp đi vì quá mệt khi về đến Nghệ An. Ảnh: Q.A
a
Được biết, Sở GTVT Nghệ An đã huy động 65 xe khách, 38 xe tải và xe tập lái, di chuyển hàng trăm lượt để trung chuyển công dân về quê, đến các điểm cách ly và hộ tống công dân ngoại tỉnh đi hết địa phận Nghệ An. Ảnh: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.