Những tâm tư, kỳ vọng trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Trần Vân - Diệp Thanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra từ ngày 01 - 03/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với số lượng đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 người.

Trước thềm Đại hội, 14 đại biểu của Công đoàn Nghệ An mang theo những tâm tư, nguyện vọng, ý chí của hơn 171 ngàn đoàn viên, người lao động trên toàn tỉnh.

Ông Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng đoàn đại biểu Công đoàn Nghệ An: “Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ có nhiều quyết sách mang tính đột phá nhằm cụ thể hóa việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từ những đột phá đó, Công đoàn Việt Nam sẽ vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước”.

bna_hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn doanh nghiệp. Ảnh Diệp Thanh21fabe9e34e4e3babaf5.jpg
Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp đông công nhân lao động. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Bà Phan Thị Trang - Trưởng Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh: “Mặc dù hoạt động trong tổ chức công đoàn nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Đại hội. Tôi mong rằng, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Việt Nam sẽ có nhiều giải pháp hữu hiệu để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có kỹ năng hoạt động công đoàn, tâm huyết, trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của công nhân viên chức lao động cả nước”.

Ông Vương An Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam: “Tôi hy vọng tại Đại hội lần này sẽ đề ra được các chủ trương, giải pháp để Công đoàn Việt Nam có những bước tiến mới trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; có tiếng nói mạnh mẽ tới Chính phủ và các cấp, ngành trong tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp; nâng cao công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề ra được các giải pháp tăng cường hướng mạnh về công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đoàn viên tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh sắp tới sẽ có thêm tổ chức khác đại diện cho người lao động tham gia trong quan hệ lao động”.

bna_image_3623540_952022.jpg
Những năm qua, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng công nhân lao động. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Anh Nguyễn Đình Thính - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi: “Sau đại dịch Covid-19, khó khăn về kinh tế, biến động của đời sống xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến người hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như y tế. Thực tế này khiến không ít đoàn viên, người lao động quyết định rời bỏ ngành. Mong muốn lớn nhất của tôi là công đoàn cấp trên có những hoạt động thiết thực, góp tiếng nói tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Y tế, từ đó cải thiện và nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc và làm phong phú đời sống tinh thần của người lao động. Những thay đổi đó sẽ là động lực để đoàn viên, người lao động đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng, phát triển công đoàn và đơn vị, góp phần dựng xây đất nước phát triển bền vững”.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1994) - Công nhân Công ty TNHH Wooin Vina: “Là công nhân duy nhất trong đoàn đại biểu Công đoàn Nghệ An, lần đầu tiên được tham dự sự kiện lớn như thế này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Tôi sẽ tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Tổng liên đoàn, học hỏi phương thức, nội dung hoạt động công đoàn, các giải pháp nâng cao đời sống đoàn viên, công đoàn cơ sở. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng để chọn ra những đại biểu đủ trí tuệ, phẩm chất để dẫn dắt, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh”.

bna_Tổng kết phong trào thi đua chào mừng đại hội Công đoàn Ảnh Diệp Thanh12.JPG
Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 được các cấp Công đoàn Nghệ An triển khai sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Đại hội lần này sẽ tăng cường thảo luận bằng cách mở các diễn đàn trước ngày Đại hội chính thức nhằm thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp, tiếp thu vào văn kiện Đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết. Theo đó, nội dung của các diễn đàn liên quan đến 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

Trong số các đại biểu tham dự đại hội lần này, đoàn Nghệ An có 7 đại biểu chuyên trách và 7 đại biểu không chuyên trách. Đặc biệt có 3 đại biểu là chủ tịch công đoàn cơ sở khối FDI và 1 đại biểu là công nhân lao động trực tiếp.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.