Quốc tế

Những thay đổi có thể xảy ra ở Ukraine sau ‘tối hậu thư’ của ông Trump

Mỹ Nga 29/07/2025 13:59

Dưới sức ép từ "tối hậu thư" mới của Tổng thống Trump, giới chuyên gia cho rằng không nên mong đợi nhiều sự thay đổi trong quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Các phái đoàn Nga và Ukraine trong 2 vòng đàm phán đầu tiên tại Istanbul. Ảnh: RIA Novosti
Các phái đoàn Nga và Ukraine trong 2 vòng đàm phán đầu tiên tại Istanbul. Ảnh: RIA Novosti

Theo TASS ngày 29/7, Karin Kneisl - cựu Bộ trưởng Ngoại giao Áo, người đứng đầu trung tâm G.O.R.K.l., cho rằng những thay đổi chính trị có thể xảy ra ở Ukraine trước khi kết thúc thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để giải quyết cuộc xung đột với Nga. Điều này sẽ là do sự cần thiết phải xác định chính sách tiếp theo của Kiev, sau quyết định hạn chế sự độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.

"Đối với tối hậu thư hoặc thời hạn do Tổng thống Trump đặt ra, trong những ngày còn lại, rất nhiều điều có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó ít liên quan đến mối quan hệ giữa Moskva và Kiev. Có lẽ đây chỉ là một giả định, và tôi không muốn suy đoán một cách không cần thiết - sẽ có một số thay đổi trong chính Ukraine. Đây sẽ là một quyết định độc quyền của Ukraine - làm thế nào để tiếp tục hành động trong điều kiện nhiệm kỳ tổng thống thực sự đã kết thúc của ông Volodymyr Zelensky? Làm thế nào để giải quyết tình hình hỗn loạn hiện tại trong Quốc hội Ukraine về các cơ quan chống tham nhũng?..." - Cựu Ngoại trưởng Áo Kneisl cho biết, đồng thời nhận định thêm rằng, những thay đổi đáng kể trong quan hệ song phương giữa Moskva và Kiev không nên được mong đợi trong thời gian này.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông đang đặt ra một khoảng thời gian 50 ngày để đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, sau đó ông dự định áp đặt thuế thương mại 100% đối với Moskva và các đối tác thương mại của họ. Tuy nhiên, vào ngày 28/7, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng ông giảm thời gian để đạt được thỏa thuận xuống còn 10-12 ngày.

Theo bà Kneisl, tại các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, "rõ ràng" là quan điểm của các bên vẫn trái ngược nhau. "Các vấn đề liên quan đến nhân đạo phần lớn đã hoàn thành. Các bên đã hoàn thành việc trao đổi tù nhân, và tử sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine" - Cựu Ngoại trưởng Áo cho hay.

Đồng thời, bà bày tỏ ý kiến rằng cuộc họp giữa Nga và Ukraine ở cấp cao nhất, mà Kiev đang tìm kiếm, hiện "không phải là một bước thích hợp".

"Các cuộc tấn công rất nghiêm trọng đang được thực hiện trên lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái, bất kể chúng được phóng từ đâu - không chỉ từ Ukraine. Do đó, thật khó để nói liệu có thể nghiêm túc nói về một số loại tiến trình hòa bình hay không” - bà Kneisl nhận định.

Theo TASS
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Những thay đổi có thể xảy ra ở Ukraine sau ‘tối hậu thư’ của ông Trump
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO