Những thiên đường “trốn nóng” ngày hè tuyệt đẹp ở Việt Nam

Khí hậu mát mẻ cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp khiến những nơi này là điểm đến “trốn nóng” lý tưởng ngày hè.
Quan Lạn, Quảng Ninh: Nằm trong vườn quốc gia Bái Tử Long, Quan Lạn là “viên ngọc quý” của thiên nhiên với những bãi biển xanh trong mát rượi cùng những cồn cát trải dài bình yên và hoang sơ.
Quan Lạn, Quảng Ninh: Nằm trong vườn quốc gia Bái Tử Long, Quan Lạn là “viên ngọc quý” của thiên nhiên với những bãi biển xanh trong mát rượi cùng những cồn cát trải dài bình yên và hoang sơ.
Mù Cang Chải, Yên Bái: Nếu muốn tránh nắng nóng ngày hè thì còn gì tuyệt vời hơn cảm giác thư thái khi được hòa mình vào núi rừng xanh mát và đắm chìm trong vẻ đẹp nao lòng của Mù Cang Chải mùa nước đổ.
Mù Cang Chải, Yên Bái: Nếu muốn tránh nắng nóng ngày hè thì còn gì tuyệt vời hơn cảm giác thư thái khi được hòa mình vào núi rừng xanh mát và đắm chìm trong vẻ đẹp nao lòng của Mù Cang Chải mùa nước đổ.
Thác Bản Giốc, Cao Bằng: Không chỉ có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, thác Bản Giốc còn mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên và những món ăn ngon “đi vào lòng người”.
Thác Bản Giốc, Cao Bằng: Không chỉ có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, thác Bản Giốc còn mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên và những món ăn ngon “đi vào lòng người”.
Sapa, Lào Cai: Sapa những ngày hè không nắng gay gắt như nơi phố thị mà dịu mát như bức tranh tuyệt đẹp làm lưu luyến lòng người bởi những nét vẽ nên thơ của một sớm mờ sương hay một chiều nắng nhẹ.
Sapa, Lào Cai: Sapa những ngày hè không nắng gay gắt như nơi phố thị mà dịu mát như bức tranh tuyệt đẹp làm lưu luyến lòng người bởi những nét vẽ nên thơ của một sớm mờ sương hay một chiều nắng nhẹ.
Mộc Châu, Sơn La: Mộc Châu mùa hạ là những đồi chè xanh ngút ngàn và những chiều lang thang trên đồi thông Bản Áng – nơi mỗi buổi hoàng hôn là một áng thơ trữ tình tuyệt đẹp.
Mộc Châu, Sơn La: Mộc Châu mùa hạ là những đồi chè xanh ngút ngàn và những chiều lang thang trên đồi thông Bản Áng – nơi mỗi buổi hoàng hôn là một áng thơ trữ tình tuyệt đẹp.
Mộc Châu, Sơn La: Mộc Châu mùa hạ là những đồi chè xanh ngút ngàn và những chiều lang thang trên đồi thông Bản Áng – nơi mỗi buổi hoàng hôn là một áng thơ trữ tình tuyệt đẹp.
Mộc Châu, Sơn La: Mộc Châu mùa hạ là những đồi chè xanh ngút ngàn và những chiều lang thang trên đồi thông Bản Áng – nơi mỗi buổi hoàng hôn là một áng thơ trữ tình tuyệt đẹp.
Bạch Mã, Thừa Thiên Huế: Vườn quốc gia Bạch Mã là điểm du lịch lý tưởng ngày hè với nhiều nơi để tham quan như thác Đỗ Quyên cao 300 mét giữa núi đồi trập trùng, Ngũ Hồ hữu tình non nước xanh trong hay Vọng Hải Đài nhìn bao quát cả vịnh Lăng Cô...
Bạch Mã, Thừa Thiên Huế: Vườn quốc gia Bạch Mã là điểm du lịch lý tưởng ngày hè với nhiều nơi để tham quan như thác Đỗ Quyên cao 300 mét giữa núi đồi trập trùng, Ngũ Hồ hữu tình non nước xanh trong hay Vọng Hải Đài nhìn bao quát cả vịnh Lăng Cô...
Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi: Dù trời nắng và nhiều gió nhưng không khí trên đảo Lý Sơn vẫn rất mát mẻ. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, sự thân thiện của người dân và những món đặc sản thú vị.
Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi: Dù trời nắng và nhiều gió nhưng không khí trên đảo Lý Sơn vẫn rất mát mẻ. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, sự thân thiện của người dân và những món đặc sản thú vị.
Bà Nà, Đà Nẵng: Bà Nà thực sự là một thiên đường du lịch để trải nghiệm từ vẻ đẹp của thiên nhiên đến những nét kiến trúc mang đậm phong cách châu u hay những trò giải trí hấp dẫn.
Bà Nà, Đà Nẵng: Bà Nà thực sự là một thiên đường du lịch để trải nghiệm từ vẻ đẹp của thiên nhiên đến những nét kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu hay những trò giải trí hấp dẫn.
Đà Lạt: Với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan tuyệt đẹp, Đà Lạt là điểm đến thú vị cho du khách mỗi dịp hè về.
Đà Lạt: Với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan tuyệt đẹp, Đà Lạt là điểm đến thú vị cho du khách mỗi dịp hè về.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.