Chuyển đổi số

Những thiết bị 'ngốn' nhiều điện nhất trong nhà và cách tiết kiệm hiệu quả

Phan Văn Hòa 25/02/2026 08:50

Hóa đơn tiền điện tăng cao có thể không chỉ vì bạn dùng nhiều, mà vì một vài thiết bị âm thầm tiêu thụ năng lượng vượt xa tưởng tượng. Dưới đây là những “thủ phạm” phổ biến nhất trong mỗi gia đình.

Trong mỗi ngôi nhà hiện đại, hàng chục thiết bị điện hoạt động mỗi ngày. Không phải tất cả đều tiêu tốn điện năng như nhau.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng thường niên 2025, một số thiết bị gia dụng chiếm tỷ trọng điện năng lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của phần đông người dùng.

Điều hòa và hệ thống sưởi: “Ông vua” tiêu thụ điện

Theo EIA, làm mát không gian sống có thể chiếm tới 18,2% tổng điện năng của một hộ gia đình trung bình. Trong khi đó, sưởi ấm không gian chiếm khoảng 11,1% chi phí năng lượng.

Điều này không quá bất ngờ, đặc biệt ở những khu vực có khí hậu khắc nghiệt. Điều hòa, máy sưởi, hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) trung tâm thường phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ.

Ảnh minh họa214
Điều hòa không khí là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong gia đình.
Ảnh: Internet.

Giải pháp giúp tiết kiệm điện hiệu quả:

- Lắp đặt vật liệu cách nhiệt tốt cho tường và mái nhà.

- Sử dụng thiết bị điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ (Thermostat) thông minh để kiểm soát nhiệt độ.

- Bảo trì điều hòa định kỳ để đảm bảo hiệu suất.

Chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ tăng hoặc giảm 1- 2 độ C hợp lý, bạn đã có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện mỗi tháng.

Bình nước nóng và tủ lạnh: Ít được chú ý nhưng tiêu thụ điện liên tục

Bên cạnh điều hòa, đun nước nóng chiếm khoảng 8,8% tổng lượng điện sử dụng, còn thiết bị làm lạnh (tủ lạnh, tủ đông) tiêu thụ khoảng 6,7%.

Khác với điều hòa, tủ lạnh hoạt động 24/7, quanh năm suốt tháng. Một thiết bị cũ, gioăng cửa hở hoặc đặt sai vị trí (gần bếp, sát tường) có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.

Để tiết kiệm điện năng tiêu thụ, bạn có thể cân nhắc một số giải pháp sau:

- Chuyển sang bình nước nóng năng lượng mặt trời hoặc loại không bình chứa.

- Sử dụng tủ lạnh đạt chuẩn tiêu thụ điện hiệu quả hơn mức thông thường (Energy Star) - tiết kiệm ít nhất 15% điện so với tiêu chuẩn thông thường.

- Không mở cửa tủ lạnh quá lâu và kiểm tra gioăng cao su định kỳ.

Hệ thống chiếu sáng và thiết bị giải trí: Tiêu thụ điện thấp, nhưng nhiều thiết bị sẽ tạo khác biệt lớn

Hệ thống chiếu sáng chiếm khoảng 3,65% điện năng, trong khi thiết bị giải trí gia đình (TV, loa, đầu phát…) chiếm khoảng 2,5%. Tỷ lệ không quá cao, nhưng khi cộng dồn nhiều thiết bị cùng hoạt động, con số này không hề nhỏ.

Do đó để tiết kiệm điện năng, người dùng nên xem xét chuyển sang bóng đèn LED hoặc đèn thông minh, ổ cắm thông minh để tự động ngắt nguồn khi không sử dụng và tắt hoàn toàn thiết bị thay vì để chế độ chờ.

Máy tính và thiết bị mạng: Tiêu thụ điện ở mức khá khiêm tốn

Tin vui là nhóm thiết bị công nghệ như máy tính, bộ định tuyến WiFi và phụ kiện liên quan chỉ chiếm khoảng 1,9% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình. So với điều hòa hay bình nước nóng, mức tiêu thụ này khá khiêm tốn.

Tuy vậy, việc rút phích cắm các thiết bị không cần thiết vào ban đêm vẫn là thói quen tốt để tránh tiêu thụ điện ở chế độ chờ.

Làm sao để giảm hóa đơn tiền điện hiệu quả?

Ngoài việc kiểm soát từng thiết bị, bạn có thể cân nhắc các giải pháp dài hạn như:

- Lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

- Kiểm tra năng lượng tổng thể cho căn nhà.

- Thay thế dần thiết bị cũ bằng sản phẩm tiết kiệm điện.

Hóa đơn tiền điện không chỉ phụ thuộc vào số lượng thiết bị, mà còn nằm ở thiết bị nào đang tiêu thụ nhiều nhất và cách bạn sử dụng chúng ra sao. Hiểu rõ những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng trong ngôi nhà sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc tiết kiệm chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững hơn trong dài hạn.

Theo BGR
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Những thiết bị 'ngốn' nhiều điện nhất trong nhà và cách tiết kiệm hiệu quả
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO