Những thông điệp năm mới 2020 ý nghĩa từ lãnh đạo các nước trên thế giới

Theo Đình Nam (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt đưa ra những thông điệp năm mới ý nghĩa dành cho người dân đất nước và bạn bè quốc tế.

Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân trên khắp thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới đoàn kết, chung tay đối phó với biến đổi khí hậu, vấn đề bình đẳng giới, công bằng xã hội và nhân quyền.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng, thế giới đang bước sang năm 2020 với "sự không chắc chắn và không an toàn" bủa vây, đồng thời bày tỏ hy vọng vào sức mạnh của thế hệ trẻ trên toàn cầu.

“Từ ứng phó biến đổi khí hậu tới bình đẳng giới, công bằng xã hội và nhân quyền, thế hệ của các bạn đang đứng ở tiền tuyến và đóng vai trò chính. Tôi được truyền cảm hứng từ niềm đam mê và sự quyết tâm của các bạn. Tôi cũng như Liên hợp quốc sẽ luôn sát cánh cùng các bạn”, Tổng thư ký nhấn mạnh.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: OgeneAfrican
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: OgeneAfrican

Vấn đề chống biến đổi khí hậu cũng là 1 phần thông điệp của Thủ tướng Đức Angela Merkel gửi tới những người dân trong dịp năm mới: “Trái đất đang nóng lên - đó là sự thật. Thế hệ con cháu của chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những hành động của chúng ta ngày hôm nay. Bởi vậy, tôi đang nỗ lực hết sức để nước Đức có thể đóng góp về mặt sinh thái, kinh tế, xã hội trong việc đối phó với biến đổi khí hậu”.

Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngoài việc đề cập đến cách thức giải quyết những vấn đề nội bộ của đất nước như tranh cãi về kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, ông còn đề cập đến những ưu tiên của mình trong những chính sách đối ngoại, như đẩy mạnh tự do dân chủ tại châu Âu cũng như thúc đẩy mối quan hệ với Anh thời kỳ hậu Brexit.

“Một châu Âu tự hào về mô hình dân chủ liên kết tự do và đoàn kết. Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu đang là một thách thức. Tôi sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ “vững chắc” với Anh”, Tổng thống Macron khẳng định.

Từ châu Á, trong thông điệp được đăng tải trên truyền thông xã hội vào đêm Giao thừa, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết với người dân rằng các biện pháp cải cách của ông sẽ thu hái kết quả trong năm tới.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cảm ơn người dân nước này vì những nỗ lực thúc đẩy công bằng xã hội trên cơ sở “tình cảm láng giềng nồng hậu”. Tổng thống Moon Jae-in khẳng định sẽ biến năm 2020 thành một năm để “trả ơn” cho người dân Hàn Quốc.

Trong khi đó, lần đầu tiên gửi lời chúc năm mới tới các thần dân Nhật Bản, Nhà vua Naruhito bày tỏ hy vọng năm 2020 sẽ là một năm hạnh phúc, không có thảm họa. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết thúc đẩy cải cách trong nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội đến hiến pháp, đồng thời bày tỏ hy vọng nước này sẽ đăng cai thành công đại hội thể thao Olympics và Paralympics Tokyo 2020.

Trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ, trong thông điệp năm mới, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un cảnh báo tiếp tục phát triển khả năng răn đe hạt nhân, giới thiệu các loại vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, khả năng răn đe hạt nhân của nước này sẽ phụ thuộc vào thái độ của Mỹ trong tương lai, đồng thời vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại./. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.