Những thức quà từ phố biển Cửa Lò

Công Khang - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò đã cận kề, hứa hẹn mùa du lịch đầy triển vọng. Du khách đến với Cửa Lò ngoài tắm biển và thưởng thức hải sản còn có thể mua những thức quà, vật dụng cho gia đình, người thân và bạn bè.
Ảnh tư liệu
Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là điểm du lịch nổi tiếng bởi có "Biển xanh, cát trắng, nắng vàng" và hải sản tươi ngon, người dân phố biển thân thiện và mến khách. Đồng thời, đến với Cửa Lò, du khách còn có nhiều sự lựa chọn trong việc mua các thức quà, vật dụng cho gia đình, người thân và bạn bè. Ảnh tư liệu
Ảnh: Hải Vương
Trước tiên, Cửa Lò nổi tiếng với hải sản tươi ngon được bán tại các khu chợ hải sản. Trong đó, chợ Bến cá Nghi Thủy có quy mô lớn nhất, lại nằm bên cảng cá nên rất thuận lợi giao thương. Đến chợ Bến cá Nghi Thủy, du khách dễ dàng lựa chọn cho mình những món hàng ưng ý. Ảnh: Hải Vương
Ảnh tư liệu
Cùng với hải sản tươi, sống được các nhà hàng chế biến để thưởng thức tại chỗ, khách du lịch có thể dành thời gian đến quanh các khu chợ trải nghiệm món cá nướng than hồng thơm ngon, mang đậm hương vị biển cả. Do được chế biến bằng phương thức nướng, loại sản phẩm này có thể cất trữ được lâu ngày và mang đi xa. Vì thế, du khách có thể mua về làm quà hay dùng dài ngày. Ảnh tư liệu: Quang An
Ảnh: Đức Anh
Là cư dân vùng biển, ở Cửa Lò có những làng nghề chế biến hải sản với lịch sử hàng trăm năm và nhiều sản phẩm nổi tiếng. Trước tiên là nghề chế biến nước mắm, với bí quyết truyền lại từ nhiều đời. Nước mắm Cửa Lò nổi tiếng về chất lượng, từ lâu khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đến với Cửa Lò, nhiều du khách đã quyết định chọn mua nước mắm về làm quà. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Các loại hải sản khô thường được du khách ưa chuộng bởi sự gọn nhẹ, dễ vận chuyển, thời gian cất trữ được lâu, đặc biệt là đảm bảo chất lượng và giá phải chăng. Ảnh: Đức Anh
Mực khô là một trong những mặt hàng được nhiều du khách lựa chọn làm quà khi đến Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Mực khô là một trong những mặt hàng được nhiều du khách lựa chọn làm quà khi đến Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tiếp đến là sản phẩm tôm nõn... Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Ở phường Nghi Thủy có tuyến đường chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các loại loa máy có chất lượng tốt xuất xứ từ Nhật Bản hoặc các nước phương Tây. Trước đây mặt hàng này thường tấp nập kẻ bán người mua, kinh tế thị trường thay đổi, tuy nhiều người lựa chọn những sản phẩm hiện đại hơn khiến những kiot này có phần thưa vắng, tuy nhiên nó vẫn là mặt hàng được giới săn đồ cổ ưa dùng. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.