Những thương, bệnh binh chống nạng hành hương về quê Bác

(Baonghean.vn) - Tháng 7 tri ân, đông đảo người dân cả nước hành hương về Kim Liên (Nam Đàn), đi giữa không khí 'về nguồn' xúc động, nhớ Bác kính yêu. 

Ngày Thương binh liệt sỹ, từ sáng sớm, ở làng Sen đã có nhiều đoàn khách rạng rỡ trong sắc áo cờ đỏ sao vàng.
Ngày Thương binh Liệt sỹ, từ sáng sớm, ở làng Sen đã có nhiều đoàn khách rạng rỡ trong sắc áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Huy Thư
Họ đều là những thương binh hạng 1/4, từng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, nhiều đoàn thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã về quê Bác. Trong ảnh: Niềm vui của các thương binh huyện Anh Sơn khi được về thăm Khu di tích Kim Liên. Họ đều là những thương binh hạng 1/4, từng làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Ảnh: Huy Thư
Bên mái nhà tranh bình dị, đoàn cựu thanh niên xung phong huyện Quỳnh Lưu đang nghe thuyết minh về gia đình và ngôi nhà của Cụ Nguyễn Sinh Sắc - nơi Bác Hồ từng sống những ngày niên thiếu. Ảnh: Huy Thư
Bên mái nhà tranh bình dị, đoàn cựu thanh niên xung phong huyện Quỳnh Lưu đang nghe thuyết minh về gia đình và ngôi nhà của Cụ Nguyễn Sinh Sắc - nơi Bác Hồ từng sống những ngày niên thiếu. Ảnh: Huy Thư
Bà Lê Thị Quế (64 tuổi) - cựu thanh niên chống Mỹ ở xóm 4 xã Quỳnh Diện (Quỳnh Lưu) tham quan cùng đoàn cho biêt: “Thật xúc động khi đến thăm quê Bác trong ngày Thương binh liệt sỹ. Càng đi, càng hiểu, càng thấy mình cần phải học tập nhiều hơn trước tấm gương vĩ đại của Người”. Ảnh: Huy Thư
Bà Lê Thị Quế (64 tuổi) - cựu thanh niên chống Mỹ ở xóm 4 xã Quỳnh Diện (Quỳnh Lưu) tham quan cùng đoàn cho biêt: “Thật xúc động khi đến thăm quê Bác trong ngày Thương binh Liệt sỹ. Càng đi, càng hiểu, càng thấy mình cần phải học tập nhiều hơn trước tấm gương vĩ đại của Người”. Ảnh: Huy Thư
Được nghe kể về Bác trong chính ngôi nhà Bác ở, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Ảnh: Huy Thư
Được nghe kể về Bác trong chính ngôi nhà Bác ở, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Ảnh: Huy Thư
Thương binh 1/4 Nguyễn Hồng Yên (57 tuổi) ở xóm 1, xã Lạng Sơn (Anh Sơn) chia sẻ: “Mỗi lần về thăm quê Bác, không chỉ riêng tôi mà có lẽ là người Việt Nam thì ai cũng mang theo những cảm xúc riêng. Đó là sự bồi hồi, lưu luyến, lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với Bác Hồ”. Ảnh: Huy Thư
Thương binh 1/4 Nguyễn Hồng Yên (57 tuổi) ở xóm 1, xã Lạng Sơn (Anh Sơn) chia sẻ: “Mỗi lần về thăm quê Bác, không chỉ riêng tôi mà có lẽ là người Việt Nam thì ai cũng mang theo những cảm xúc riêng. Đó là sự bồi hồi, lưu luyến, lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với Bác Hồ”. Ảnh: Huy Thư
Tại nhà trưng bày, các bạn thanh niên chăm chú theo dõi những tư liệu lịch sử liên quan đến gia đình, quê hương và quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Tại nhà trưng bày, các bạn thanh niên chăm chú theo dõi những tư liệu lịch sử liên quan đến gia đình, quê hương và quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Về làng Hoàng Trù - quê ngoại, đi giữa những bờ mận hảo, hàng cau, hàng dâu… rất đỗi quen thuộc, thân thương. Bạn Trần Duy Anh (18 tuổi) quê Nam Định cho biết: “Về tham quan Khu di tích Kim Liên, mỗi ngôi nhà, mỗi hiện vật nơi đây đều để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Noi gương Bác, em thấy mình cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn”. Ảnh: Huy Thư
Về làng Hoàng Trù - quê ngoại, đi giữa những bờ mận hảo, hàng cau, hàng dâu… rất đỗi quen thuộc, thân thương, bạn Trần Duy Anh (18 tuổi) quê Nam Định cho biết: “Về tham quan Khu di tích Kim Liên, mỗi ngôi nhà, mỗi hiện vật nơi đây đều để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Noi gương Bác, em thấy mình cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn”. Ảnh: Huy Thư
Tháng 7 tri ân, mọi người như muốn được dành tình cảm trân quý nhất hướng về Bác kính yêu – người con vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Tháng 7 tri ân, mọi người như muốn được dành tình cảm trân quý nhất hướng về Bác kính yêu - người con vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ảnh: Huy Thư

                                                            Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.