Những trải nghiệm thú vị nơi phố biển Cửa Lò khi 'né' được dịch Covid-19

Tường Anh ((Tổng hợp))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều du khách đến với Cửa Lò đều công nhận đây là điểm đến lý tưởng để “giải nhiệt” vào mùa hè khi không bị tác động của dịch Covid-19; không chỉ tắm và thưởng thức “quà tặng” của biển, mà phố biển xinh đẹp này còn giúp du khách có nhiều trải nghiệm thú vị khác.
Ảnh: Lê Thắng
Từ lâu, Cửa Lò là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước bởi nước biển trong xanh, bãi tắm đẹp, hệ thống cơ sở vật chất khang trang, người dân gần gũi và thân thiện. Hiện tại, thị xã biển có trên 300 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 phòng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách gần xa. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Đức Anh
Đến với Cửa Lò trong mùa Hè, du khách được hòa mình với sóng nước mát, trong xanh. Bãi tắm trải dài, cát mịn sẽ thỏa thuê “vẫy vùng” dưới nước hay vui đùa bên mép sóng, gạt bỏ những lo lắng, ưu phiền để có những phút giây thư thái. Ảnh: Đức Anh
Ảnh tư liệu
Cửa Lò có những hòn đảo nhỏ để du khách khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp và sức hấp dẫn. Trước tiên là đảo Lan Châu – hòn đảo gần bờ nhất, diện tích đảo không lớn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với bãi đá nhấp nhô cùng những con thuyền bập bềnh theo con sóng. Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu
Đặc biệt, sáng sớm ngắm bình minh từ đảo Lan Châu, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo. Ảnh tư liệu
Ảnh: Công Kiên

Tiếp đến là đảo Song Ngư, nằm cách bờ khoảng 30 phút chạy ca nô. Đảo Song Ngư có cấu tạo địa chất đặc biệt, phong cảnh đẹp, trên đảo có chùa cổ (chùa Song Ngư) tương truyền có từ thế kỷ XIV tạo nên nét linh thiêng. Nơi đây du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị trước vẻ đẹp và sức hấp dẫn của vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng giữa biển cả. Ảnh: Công Khang

Ảnh tư liệu: Lê Thắng
Nếu muốn trải nghiệm thêm cảm giác giữa bao la sông nước, du khách có thể xuôi về cầu Cửa Hội - cây cầu bắc qua sông Lam vừa được hoàn thành. Đây là điểm nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, cũng là điểm được nhiều người lựa chọn đến check - in. Ảnh tư liệu: Lê Thắng
Ảnh tư liệu
Còn nếu du khách muốn giải trí, tăng cường kết nối giao lưu hay hợp tác làm ăn có thể đến sân golf  Cửa Lò nằm cạnh bãi biển và con đường lớn để chơi môn thể thao quý tộc này. Ảnh tư liệu
Ảnh: Lê Thắng
Đến với Cửa Lò, du khách  nên dành thời gian đến cảng cá và chợ hải sản Nghi Thủy, tìm cho mình những món hàng ưng ý để thưởng thức hoặc làm quà, và có thêm trải nghiệm về cuộc sống của cư dân miền biển xứ Nghệ. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh tư liệu
Cùng với chợ bến cá Nghi Thủy, Cửa Lò còn có chợ hải sản Thu Thủy, chợ ẩm thực ở Nghi Hòa và Nghi Hải. Những điểm đến này sẽ giúp du khách có được sự trải nghiệm thú vị với những món "quà tặng" của biển khơi và cảm nhận nhịp sống bình yên nơi phố biển. Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu
Nếu du khách muốn nghỉ ngơi, xin mời xuôi về Khu sinh thái Cửa Hội, cách trung tâm thị xã Cửa Lò khoảng 5 km. Nơi đây, hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ảnh tư liệu

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.