Những trò vui chơi thú vị trong ngày hè của trẻ em vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thiếu sân chơi, không có nhiều sự lựa chọn như ở những vùng có điều kiện thuận lợi. Niềm vui trong những ngày hè của trẻ em vùng cao là những trò chơi vận động dân dã phù hợp với lứa tuổi cũng như điều kiện trong thời điểm hiện tại là các bậc phụ huynh, chính quyền thôn bản phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
1.	Vào mỗi buổi chiều khi mặt trời bắt đầu khuất núi, những đưa trẻ bản Mông Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện rẻo cao Tương Dương lại rủ nhau đến những khoảng trống trong bản để cùng nhau thỏa thích chơi đùa. Ảnh: Đình Tuân
Đang là bản an toàn chưa ảnh hưởng dịch Covid-19, vào mỗi buổi chiều khi mặt trời bắt đầu khuất núi, những đứa trẻ bản Mông Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện rẻo cao Tương Dương lại rủ nhau đến những khoảng trống trong bản để cùng nhau thỏa thích chơi đùa. Ảnh: Đình Tuân
2.	Với đặc thù miền núi, nên việc 1 một khoảng đất trống rộng rãi để chơi là không nhiều. Vì vậy các em thường chia nhỏ ra từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 5-7 em. Các trò chơi mà các em thường chơi đều là những trò chơi vận động rất dân dã như: Nhảy dây, phót cò, bắn bi…Ảnh: Đình Tuân
Với đặc thù miền núi, nên việc tìm 1 một khoảng đất trống rộng rãi để chơi là không nhiều. Tuy nhiên để vừa vui chơi, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19, các em đã ý thức chia nhỏ ra từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 5-7 em. Các trò chơi mà các em chơi đều là những trò chơi vận động rất dân dã, phù hợp với tình hình hiện nay, không tụ tập đông người như: nhảy dây, nhảy cò, bắn bi… Ảnh: Đình Tuân
Trước mỗi cuộc chơi các em thường oẳn tù tì để chọn cặp hoặc quyền ưu tiên. Ảnh: Đình Tuân
Trước mỗi cuộc chơi các em thường oẳn tù tì để chọn cặp hoặc quyền ưu tiên. Ảnh: Đình Tuân
4.	Về với các bản làng vùng cao, đặc biết là ở vùng sâu, vùng xa ta rất khó bắt gặp trẻ em tiếp xúc với các loại trò chơi công nghệ. Cũng chính nhờ vậy các trò chơi dân gian thường được lưu giữ rất tốt. Ảnh: Đình Tuân
Về với các bản làng vùng cao, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa ta rất khó bắt gặp trẻ em tiếp xúc với các loại trò chơi công nghệ. Cũng chính nhờ vậy các trò chơi dân gian thường được các em phát huy tối đa trong những ngày nghỉ hè. Ảnh: Đình Tuân
5.	Với trẻ em vùng cao trong thời gia nghỉ hè dường như ở đâu cũng thiếu sân chơi. Nguyên nhân chính là do địa phương không có nhiều sân bãi, cơ sở vật chất và kinh phí. Vì thế, mà trong dịp hè sân chơi đúng nghĩa với các em thất quá xa vời. Ảnh: Đình Tuân
 Với trẻ em vùng cao, trong thời gia nghỉ hè dường như ở đâu cũng thiếu sân chơi. Nguyên nhân chính là do địa phương không có nhiều sân bãi, cơ sở vật chất và kinh phí. Vì thế, mà trong dịp hè sân chơi đúng nghĩa với các em thật quá xa vời. Ảnh: Đình Tuân
Dường như các em tự nghĩ ra trò chơi cho mình khi thì nhảy dây, lúc khác lại nhảy cò, kéo co, bắn bi, đá bóng… Ảnh: Đình Tuân
Dường như các em tự nghĩ ra trò chơi cho mình khi thì nhảy dây, lúc khác lại nhảy cò, kéo co, bắn bi, đá bóng… Ảnh: Đình Tuân
Nhờ những trò chơi vận động giúp các em hoạt bát hơn. Mặc dù thiếu sân chơi, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà trẻ em miền núi mất đi sự hồn nhiên, lạc quan vốn có. Ảnh: Đình Tuân
Nhờ những trò chơi vận động giúp các em hoạt bát hơn. Mặc dù thiếu sân chơi, cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà trẻ em miền núi mất đi sự hồn nhiên, lạc quan vốn có.  Ảnh: Đình Tuân
 
Thiết nghĩ, để tạo sân chơi cho các em, không chỉ là sự nỗ lực của địa phương mà rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, để trẻ em miền núi có một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa hơn . Ảnh: Đình Tuân
Thiết nghĩ, để tạo sân chơi cho các em, không chỉ là sự nỗ lực của địa phương mà rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, để trẻ em miền núi có một mùa hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa hơn . Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.