Những tuyên bố gây sốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Với phong cách phát ngôn mạnh mẽ, ông Kim Jong-un từng đưa ra nhiều tuyên bố chỉ trích trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài và đề cao sức mạnh của chương trình vũ khí Triều Tiên.
1. Tháng 12/2012: Nhằm ca ngợi các vụ phóng tên lửa giúp khích lệ tinh thần của người Triều Tiên, vào , nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói: “Đột nhiên, toàn bộ đất nước ngập tràn trong niềm hạnh phúc và mọi người thấy phấn khích vô tận”.
1. Tháng 12/2012: Nhằm ca ngợi các vụ phóng tên lửa giúp khích lệ tinh thần của người Triều Tiên, vào , nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói: “Đột nhiên, toàn bộ đất nước ngập tràn trong niềm hạnh phúc và mọi người thấy phấn khích vô tận”.
2. Năm 2013: Khi nói về kịch bản nhấn chìm Hàn Quốc trong “biển lửa”, ông Kim Jong-un nói: “Ngay sau khi mệnh lệnh được đưa ra, các đồng chí hãy bẻ gẫy lưng những kẻ thù điên khùng, cắt cổ chúng và từ đó cho chúng thấy rõ chiến tranh thực sự là như thế nào”,
2. Năm 2013: Khi nói về kịch bản nhấn chìm Hàn Quốc trong “biển lửa”, ông Kim Jong-un nói: “Ngay sau khi mệnh lệnh được đưa ra, các đồng chí hãy bẻ gẫy lưng những kẻ thù điên khùng, cắt cổ chúng và từ đó cho chúng thấy rõ chiến tranh thực sự là như thế nào”,
3. Tháng 4/2016: Khẳng định uy lực hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu: “Triều Tiên có thể gắn nhiều đầu đạn hạt nhân uy lực hơn nữa lên các tên lửa đạn đạo liên lục địa đời mới và đặt bất kỳ nơi độc ác nào trên trái đất, bao gồm lục địa Mỹ, vào tầm tấn công của chúng tôi”.
3. Tháng 4/2016: Khẳng định uy lực hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu: “Triều Tiên có thể gắn nhiều đầu đạn hạt nhân uy lực hơn nữa lên các tên lửa đạn đạo liên lục địa đời mới và đặt bất kỳ nơi độc ác nào trên trái đất, bao gồm lục địa Mỹ, vào tầm tấn công của chúng tôi”.
5. Tháng 9/2017: Trong tuyên bố về các khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, ông Kim Jong-un cho biết: “Nước Mỹ phải lựa chọn! Việc một nước có tên gọi là Mỹ tồn tại trên hành tinh này nữa hay không phụ thuộc vào chính các người”.
5. Tháng 9/2017: Trong tuyên bố về các khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, ông Kim Jong-un cho biết: “Nước Mỹ phải lựa chọn! Việc một nước có tên gọi là Mỹ tồn tại trên hành tinh này nữa hay không phụ thuộc vào chính các người”.
6. Ngày 4/7:  Nhân Quốc khánh Mỹ, ông Kim Jong-un cảnh báo: “Những người Mỹ xấu xa sẽ không vui khi món quà này được gửi vào lễ kỷ niệm 4/7… (Chúng ta) sẽ thường xuyên gửi những gói quà lớn và nhỏ tới người Mỹ”. Trước đó ngày 3/7, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 và tuyên bố tên lửa này có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới. “Món quà” mà ông Kim Jong-un nhắc tới là những vụ phóng tên lửa như vậy.
6. Ngày 4/7: Nhân Quốc khánh Mỹ, ông Kim Jong-un cảnh báo: “Những người Mỹ xấu xa sẽ không vui khi món quà này được gửi vào lễ kỷ niệm 4/7… (Chúng ta) sẽ thường xuyên gửi những gói quà lớn và nhỏ tới người Mỹ”. Trước đó ngày 3/7, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 và tuyên bố tên lửa này có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới. “Món quà” mà ông Kim Jong-un nhắc tới là những vụ phóng tên lửa như vậy.
4. Tháng 8/2017: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích Tổng thống Trump: “Đối thoại hợp lý là điều không thể đối với một người vô lý”,
4. Tháng 8/2017: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trích Tổng thống Trump: “Đối thoại hợp lý là điều không thể đối với một người vô lý”,
7. Tháng 9/2017: Đáp trả lời của Tổng thống Donald Trump đã gọi ông là “Người tên lửa” trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Kim Jong-un nói: “Dù cho ông Trump chờ đợi điều gì đi chăng nữa, ông ấy cũng sẽ phải đối mặt với những kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tôi chắc chắn và dứt khoát sẽ khắc chế ông già người Mỹ lẩm cẩm loạn trí bằng hỏa lực”.
7. Tháng 9/2017: Đáp trả lời của Tổng thống Donald Trump đã gọi ông là “Người tên lửa” trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Kim Jong-un nói: “Dù cho ông Trump chờ đợi điều gì đi chăng nữa, ông ấy cũng sẽ phải đối mặt với những kết quả ngoài sức tưởng tượng. Tôi chắc chắn và dứt khoát sẽ khắc chế ông già người Mỹ lẩm cẩm loạn trí bằng hỏa lực”.
8.  Nhân dịp năm mới 2018: Trong bài phát biểu tới người dân dịp năm mới ông Kim Jong-un nhấn mạnh: “Toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm tấn công của các vũ khí hạt nhân của chúng tôi, một nút bấm hạt nhân luôn luôn nằm trên bàn làm việc của tôi. Đây là thực tế, không phải là một lời dọa nạt”,
8. Nhân dịp năm mới 2018: Trong bài phát biểu tới người dân dịp năm mới ông Kim Jong-un nhấn mạnh: “Toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm tấn công của các vũ khí hạt nhân của chúng tôi, một nút bấm hạt nhân luôn luôn nằm trên bàn làm việc của tôi. Đây là thực tế, không phải là một lời dọa nạt”,

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.