Những viên đá quý giá trị nhất thế giới

Một số viên đá quý có giá lên tới hàng trăm triệu USD do kích thước khổng lồ, vẻ đẹp hoặc mức độ quý hiếm của chúng.

Một ngư dân Philippines tìm thấy khối ngọc trai nặng 34 kg cách đây 10 năm ở vùng biển ngoài khơi đảo Palawan. Ông cất giữ nó dưới gầm giường như một vật cầu may, theo Mother Nature Network. Khối ngọc trai có bề ngang 0,3 mét, dài 0,7 mét, trị giá ước tính khoảng 100 triệu USD. Ảnh: Aileen Cynthia Maggay-Amurao.
Một ngư dân Philippines tìm thấy khối ngọc trai nặng 34 kg cách đây 10 năm ở vùng biển ngoài khơi đảo Palawan. Ông cất giữ nó dưới gầm giường như một vật cầu may, theo Mother Nature Network. Khối ngọc trai có bề ngang 0,3 mét, dài 0,7 mét, trị giá ước tính khoảng 100 triệu USD. Ảnh: Aileen Cynthia Maggay-Amurao.
Công ty đá quý Yadanar Taungtann phát hiện khối ngọc bích khổng lồ trị giá khoảng 170 triệu USD tại thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar, hôm 13/10/2016. Khối đá ngọc bích dài 5,5m, rộng 5,5m, cao 2,7m và nặng 175 tấn. Đây là khối đá ngọc bích lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Indian Express.
Công ty đá quý Yadanar Taungtann phát hiện khối ngọc bích khổng lồ trị giá khoảng 170 triệu USD tại thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar, hôm 13/10/2016. Khối đá ngọc bích dài 5,5m, rộng 5,5m, cao 2,7m và nặng 175 tấn. Đây là khối đá ngọc bích lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Indian Express.
Graff Pink là một trong những viên kim cương hồng đắt nhất thế giới, được mang ra bán đấu giá tại Geneva, Thụy sĩ, năm 2010. Laurence Graff, nhà kim hoàn ở London, Anh, mua viên Graff Pink nặng 24,78 carat (1 carat = 0,2 g) với giá 46 triệu USD. Ảnh: Jewelry Obsession.
Graff Pink là một trong những viên kim cương hồng đắt nhất thế giới, được mang ra bán đấu giá tại Geneva, Thụy sĩ, năm 2010. Laurence Graff, nhà kim hoàn ở London, Anh, mua viên Graff Pink nặng 24,78 carat (1 carat = 0,2 g) với giá 46 triệu USD. Ảnh: Jewelry Obsession.
Viên đá quý Topaz (hoàng ngọc) nặng 22,892 carat tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington, DC, Mỹ, là một trong những viên đá quý nhiều mặt nhất thế giới, với 172 mặt. Vào những năm 1980, Leon Agee, một thợ mài ngọc, mất hai năm để tạo hình cho nó từ khối đá quý nặng 11,8 kg tìm thấy ở Minas Gerais, Brazil. Ảnh: Karen Neoh.
Viên đá quý Topaz (hoàng ngọc) nặng 22,892 carat tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington, DC, Mỹ, là một trong những viên đá quý nhiều mặt nhất thế giới, với 172 mặt. Vào những năm 1980, Leon Agee, một thợ mài ngọc, mất hai năm để tạo hình cho nó từ khối đá quý nặng 11,8 kg tìm thấy ở Minas Gerais, Brazil. Ảnh: Karen Neoh.
"Người khổng lồ Xanh của Phương Đông" là viên đá sapphire màu xanh dương nhiều mặt nhất thế giới, nặng 486,52 carat. Nó được gắn trên một chiếc trâm cài đầu bạch kim, bao quanh bởi những viên kim cương. Viên đá quý này có nguồn gốc từ Sri Lanka. Năm 2004, tại phiên đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ, một người Anh giấu tên mua nó với giá 1 triệu USD. Ảnh: GemSociety.
"Người khổng lồ Xanh của Phương Đông" là viên đá sapphire màu xanh dương nhiều mặt nhất thế giới, nặng 486,52 carat. Nó được gắn trên một chiếc trâm cài đầu bạch kim, bao quanh bởi những viên kim cương. Viên đá quý này có nguồn gốc từ Sri Lanka. Năm 2004, tại phiên đấu giá ở Geneva, Thụy Sĩ, một người Anh giấu tên mua nó với giá 1 triệu USD. Ảnh: GemSociety.
Bahia Emerald là tên gọi của khối đá nặng 381 kg chứa 180.000 carat mảnh ngọc lục bảo được phát hiện ở khu mỏ nằm trong rừng nhiệt đới Brazil năm 2001. Trị giá của Bahia Emerald khoảng 400 triệu USD. Ảnh: Los Angeles Times.
Bahia Emerald là tên gọi của khối đá nặng 381 kg chứa 180.000 carat mảnh ngọc lục bảo được phát hiện ở khu mỏ nằm trong rừng nhiệt đới Brazil năm 2001. Trị giá của Bahia Emerald khoảng 400 triệu USD. Ảnh: Los Angeles Times.
Viên kim cương thô lớn nhất thế giới Cullinan màu trắng xanh, nặng 3.106 carat, được phát hiện tại khu mỏ ở Nam Phi vào tháng 1/1905. Người ta đẽo gọt Cullinan thành 9 viên kim cương nhỏ hơn. Hai viên lớn nhất là Cullinan I và Cullinan II được dâng cho vua Edward VII nước Anh trong ngày sinh nhật. Bảy viên còn lại có tổng trọng lượng 208,29 carat thuộc quyền sở hữu của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Celsteel.
Viên kim cương thô lớn nhất thế giới Cullinan màu trắng xanh, nặng 3.106 carat, được phát hiện tại khu mỏ ở Nam Phi vào tháng 1/1905. Người ta đẽo gọt Cullinan thành 9 viên kim cương nhỏ hơn. Hai viên lớn nhất là Cullinan I và Cullinan II được dâng cho vua Edward VII nước Anh trong ngày sinh nhật. Bảy viên còn lại có tổng trọng lượng 208,29 carat thuộc quyền sở hữu của Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Celsteel.
Năm 1956, viên ngọc mắt mèo lớn nhất và giá trị nhất thế giới mang tên Australis Olympus được phát hiện tại khu mỏ đá opal Eight Mile, thành phố Coober Pedy, Australia. Nó nặng 17.000 carat, dài 28 cm, rộng và cao hơn 10 cm. Australis Olympus có giá khoảng 2 triệu USD. Ảnh: Celsteel.
Năm 1956, viên ngọc mắt mèo lớn nhất và giá trị nhất thế giới mang tên Australis Olympus được phát hiện tại khu mỏ đá opal Eight Mile, thành phố Coober Pedy, Australia. Nó nặng 17.000 carat, dài 28 cm, rộng và cao hơn 10 cm. Australis Olympus có giá khoảng 2 triệu USD. Ảnh: Celsteel.
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington, DC, Mỹ, là nơi trưng bày Dom Pedro, viên đá quý aquamarine lớn nhất thế giới, nặng 10.363 carat. Nó được khai thác ở Brazil vào cuối những năm 1980. Bernd Munsteiner, nghệ sĩ tạo hình đá quý, thiết kế viên đá quý aquamarine theo hình tháp với chiều cao 35,5 cm, phần chân rộng 10 cm. Ảnh: Shards of London.
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Washington, DC, Mỹ, là nơi trưng bày Dom Pedro, viên đá quý aquamarine lớn nhất thế giới, nặng 10.363 carat. Nó được khai thác ở Brazil vào cuối những năm 1980. Bernd Munsteiner, nghệ sĩ tạo hình đá quý, thiết kế viên đá quý aquamarine theo hình tháp với chiều cao 35,5 cm, phần chân rộng 10 cm. Ảnh: Shards of London.
Darya-ye Noor (biển ánh sáng) là viên kim cương hồng lớn nhất thế giới được phát hiện ở mỏ kim cương Golconda, Ấn Độ vào năm 1739. Nó có chiều cao 7,2 cm, rộng 5,3 cm, nặng từ 182 đến 186 carat. Hiện nay, Darya-ye Noor được lưu giữ tại bảo tàng Cung điện Golestan, Iran. Ảnh: Wikimedia.
Darya-ye Noor (biển ánh sáng) là viên kim cương hồng lớn nhất thế giới được phát hiện ở mỏ kim cương Golconda, Ấn Độ vào năm 1739. Nó có chiều cao 7,2 cm, rộng 5,3 cm, nặng từ 182 đến 186 carat. Hiện nay, Darya-ye Noor được lưu giữ tại bảo tàng Cung điện Golestan, Iran. Ảnh: Wikimedia.
Golden Jubilee là viên kim cương có nhiều mặt lớn nhất thế giới, nặng 545,67 carat. Năm 1985, các thợ mỏ tìm thấy viên kim cương màu cam này tại mỏ Premier, Nam Phi. Đây là vật phẩm được dâng lên vua Thái Lan năm 1997 nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày đăng quang. Ảnh: Wikimedia.
Golden Jubilee là viên kim cương có nhiều mặt lớn nhất thế giới, nặng 545,67 carat. Năm 1985, các thợ mỏ tìm thấy viên kim cương màu cam này tại mỏ Premier, Nam Phi. Đây là vật phẩm được dâng lên vua Thái Lan năm 1997 nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày đăng quang. Ảnh: Wikimedia.
"Ngôi sao của Adam" là viên đá sapphire màu xanh dương lớn nhất thế giới, có nguồn gốc ở phía nam thành phố Ratnapura, Sri Lanka. Viên đá nặng 1.404 carat với giá trị ước tính khoảng 100 triệu USD. Ảnh: Graham Hart. Xem thêm: Viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới
"Ngôi sao của Adam" là viên đá sapphire màu xanh dương lớn nhất thế giới, có nguồn gốc ở phía nam thành phố Ratnapura, Sri Lanka. Viên đá nặng 1.404 carat với giá trị ước tính khoảng 100 triệu USD. Ảnh: Graham Hart. Xem thêm: Viên đá quý topaz màu xanh lớn nhất thế giới

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.