Những vụ bạo hành trẻ em chấn động dư luận thế giới

(Baonghean.vn) - Cô giáo dập ghim vào tai trẻ, người giúp việc giẫm, đạp chân liên tiếp lên người bé gái 2 tuổi hay bảo mẫu đánh bé 4 tuổi bị tự kỷ đến bất tỉnh… là những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận thế giới.

1. Bảo mẫu 65 tuổi tát vào mặt em bé để ru ngủ

Người phụ nữ này thậm chí còn cầm lấy đầu của bé và liên tục chì chiết:
Người phụ nữ này thậm chí còn cầm lấy đầu của bé và liên tục chì chiết: "Ngủ đi! Im mồm! Sao lại la hét nhiều thế?".

Ngày 11/9/2015, một đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi quát nạt và đánh đập một em bé đang khiến dư luận Tây Ban Nha dậy sóng.Vụ việc đau lòng này xảy ra ở vùng Macedonia, Tây Ban Nha.

 Cha mẹ của em bé 10 tháng tuổi đã thuê một người phụ nữ 65 tuổi làm bảo mẫu trông nom bé. Sau một thời gian thì cặp vợ chồng này mới phát hiện trên cơ thể bé có những vết bầm tím lạ. Mặc dù không tỏ ý nghi ngờ nhưng họ vẫn đặt camera bí mật theo dõi vú em. Mọi chuyện đã bị phanh phui khi người phụ nữ này liên tục quát nạt và tát vào mặt em bé tội nghiệp trong lúc ru em ngủ.

2. Cô giáo dập ghim vào tai trẻ 4 tuổi

Tai của
Tai của bé 4 tuổi bị cô giáo dập ghim.

Vụ việc xảy ra vào hồi đầu tháng 6/2015 tại Trung Quốc. Mẹ của một học sinh 4 tuổi đã đăng hình ảnh con trai mình với chiếc tai sưng phồng lên mạng xã hội.

Bà mẹ này cho biết đã tìm thấy chiếc ghim trong lúc tắm cho con trai. Cậu con trai kể lại, chính giáo viên trường Mầm non nghệ thuật Tương Lạc đã dập ghim vào tai trong giờ nghỉ trưa.

3. Người giúp việc giẫm, đạp liên tiếp lên người bé gái 2 tuổi

Người giúp việc này liên tiếp dẫm chân lên bé 2 tuổi.
Đoạn clip cho thấy người giúp việc này liên tiếp giẫm chân lên bé 2 tuổi.

Vào năm 2014, trên mạng xã hội Vitalk đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh người giúp việc cho gia đình người Uganda (châu Phi) đã hành hạ và đánh đập con gái 2 tuổi của họ khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Theo hình ảnh được ghi lại, bảo mẫu dùng tay tát vào mặt bé gái, thậm chí còn đẩy bé ngã từ trên ghế xuống sau đó dùng một vật cứng đánh liên tiếp vào người bé. Tàn nhẫn hơn, bảo mẫu này còn giẫm chân rất mạnh lên người cháu bé.

4. Bảo mẫu đánh bé gái 4 tuổi bị tự kỷ bất tỉnh

HÌnh ảnh cho thấy cháu bé bị cô giáo quăng quật  rất dã man
HÌnh ảnh cho thấy cháu bé bị cô giáo quăng quật rất dã man.

Đầu tháng 7/2013, dư luận Trung Quốc rúng động vì những hành động tàn ác của một giáo viên tại trung tâm phục hồi chức năng dành cho trẻ em ở tỉnh Quảng Châu.

Trong một buổi tập thể dục thường xuyên của lớp học dành cho trẻ em tự kỷ, cô bé Qiu Yaoyao 4 tuổi vì quên một số động tác nên không theo kịp các bạn. Thay vì hướng dẫn thì cô giáo Xu Lihuan, 30 tuổi lập tức xốc cô bé và yêu cầu đứng nghiêm túc. Có vẻ thế chưa đủ nên cô giáo trẻ này đã quăng quật cô bé xuống sàn nhà và dùng chân đạp. Thấy cô bé không có phản ứng gì, cô giáo này lại tiếp tục lật đi lật lại trong sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

5. Cậu bé 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành, chém hơn 30 nhát dao vào người

Cậu bé được điều trị tại bệnh viên.
Cậu bé được điều trị tại bệnh viên.

Vào lúc 14h30' chiều 9/8/2015, một người dùng mạng Trung Quốc đã tung lên mạng xã hội những hình ảnh kinh hoàng về một cậu bé 5 tuổi bị mẹ kế chém trọng thương thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận trong và ngoài nước.

Theo điều tra, sau khi bố mẹ ly dị, cậu bé 5 tuổi có tên Lâm Lâm sống cùng bố và người mẹ kế họ Miêu ở An Dương.  Khoảng hơn 9h sáng 9/8/2015, bố Lâm Lâm chơi cùng con gái trong phòng, ông bà nội của Lâm Lâm đang nghỉ ngơi ở tầng 1. Mẹ kế chê Lâm Lâm bẩn quá nên đưa cháu bé lên gác để tắm rửa. Nhưng chỉ một lúc sau, bà nội của Lâm Lâm bỗng nghe thấy cháu mình kêu khóc thảm thiết. Mọi người hoảng hốt chạy lên thì thấy người đàn bà họ Miêu đang cầm dao làm bếp chém liên tiếp vào người Lâm Lâm nên vội vàng ngăn cản và lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.