Những vụ tằng tịu gây ầm ĩ

Yaguchi Mari đưa bồ về nhà khi chồng công tác, Lưu Hiểu Khánh bị chồng bắt gặp qua lại với trai trẻ, còn Bảo Cường tung ảnh bắt quả tang vợ trong khách sạn.

Hôm 14/8, diễn viên phim
Hôm 14/8, diễn viên phim "Thiên hạ vô tặc" Vương Bảo Cường khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng khi công bố ly hôn Mã Dung và sa thải quản lý Tống Triết vì bắt gặp họ có quan hệ tình ái bất chính. Cùng ngày, những tấm hình được cho là Mã Dung khỏa thân trong khách sạn được tung ra. Theo QQ, đó là bằng chứng của Mã Cường về việc anh bắt quả tang vợ hẹn hò Tống Triết trong khách sạn.
Lập tức, vợ Vương Bảo Cường đệ đơn kiện chồng xúc phạm nhân phẩm. Theo một số tin đồn, Vương Bảo Cường cũng đang nuôi ba bồ nhí là sinh viên. Việc đăng đàn tố cáo vợ chỉ là hành vi nhằm đổ tội cho Mã Dung, che lấp chuyện ngoại tình của anh. Vương Bảo Cường chưa lên tiếng về thông tin này. Bảo Cường và Mã Dung kết hôn năm 2009, có với nhau hai con một trai một gái. Trong hình là Tống Triết - quản lý của Bảo Cường - và hình ảnh được cho là Mã Dung.
Lập tức, vợ Vương Bảo Cường đệ đơn kiện chồng xúc phạm nhân phẩm. Theo một số tin đồn, Vương Bảo Cường cũng đang nuôi ba bồ nhí là sinh viên. Việc đăng đàn tố cáo vợ chỉ là hành vi nhằm đổ tội cho Mã Dung, che lấp chuyện ngoại tình của anh. Vương Bảo Cường chưa lên tiếng về thông tin này. Bảo Cường và Mã Dung kết hôn năm 2009, có với nhau hai con một trai một gái. Trong hình là Tống Triết - quản lý của Bảo Cường - và hình ảnh được cho là Mã Dung.
Diễn viên Nhật Yaguchi Mari cũng từng gây xôn xao với scandal phản bội chồng. Cô và diễn viên Masaya Nakamura kết hôn năm 2011. Cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Nhật bởi sự chênh lệch vóc dáng - chồng cao 1,92 m còn vợ cao chưa đầy 1,45 m. Năm 2013, nhân lúc chồng đi vắng, Yaguchi đưa người mẫu Kenzo Umeda về nhà, bị Masaya bắt quả tang. Họ ly hôn sau đó. Gần đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Mari cho biết cô vẫn sống cùng Kenzo Umeda. Cô ít cơ hội tham gia hoạt động giải trí trong khi công việc của Umeda cũng không ổn định, vì thế hai người phải chi tiêu dè sẻn. Tuy vậy, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong hình: vợ chồng Yaguchi Mari khi hạnh phúc và
Diễn viên Nhật Yaguchi Mari cũng từng gây xôn xao với scandal phản bội chồng. Cô và diễn viên Masaya Nakamura kết hôn năm 2011. Cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Nhật bởi sự chênh lệch vóc dáng - chồng cao 1,92 m còn vợ cao chưa đầy 1,45 m. Năm 2013, nhân lúc chồng đi vắng, Yaguchi đưa người mẫu Kenzo Umeda về nhà, bị Masaya bắt quả tang. Họ ly hôn sau đó. Gần đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Mari cho biết cô vẫn sống cùng Kenzo Umeda. Cô ít cơ hội tham gia hoạt động giải trí trong khi công việc của Umeda cũng không ổn định, vì thế hai người phải chi tiêu dè sẻn. Tuy vậy, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong hình: vợ chồng Yaguchi Mari khi hạnh phúc và "người thứ ba" Kenzo Umeda (phải).
Lưu Hiểu Khánh từng lừa dối Trần Quốc Quân để cặp kè diễn viên trẻ Khương Văn kém cô 13 tuổi. Trần Quốc Quân là chồng thứ hai của minh tinh. Hai người quen nhau khoảng năm 1981, khi cùng đóng phim. Quốc Quân khi đó đã có gia đình nhưng họ vẫn đến với nhau, Hiểu Khánh chấp nhận mang tiếng
Lưu Hiểu Khánh từng lừa dối Trần Quốc Quân để cặp kè diễn viên trẻ Khương Văn kém cô 13 tuổi. Trần Quốc Quân là chồng thứ hai của minh tinh. Hai người quen nhau khoảng năm 1981, khi cùng đóng phim. Quốc Quân khi đó đã có gia đình nhưng họ vẫn đến với nhau, Hiểu Khánh chấp nhận mang tiếng "cướp chồng". Cả hai kết hôn năm 1986. Nhiều nguồn tin cho biết sau khi đóng phim "Thị trấn Phù Dung" cùng Khương Văn, Lưu Hiểu Khánh phải lòng trai trẻ. Cả hai tằng tịu và bị Trần Quốc Quân bắt quả tang. Sự việc khiến Quốc Quân ghen tuông, thường xuyên đánh đập thẳng tay Lưu Hiểu Khánh. Cả hai ly hôn sau ba năm chung sống. Năm 2015, khi gặp lại, cả hai dành cho nhau cái ôm làm hòa.
Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn yêu nhau gần 10 năm nhưng không đi đến hôn nhân. Cả hai chia tay năm 1994.
Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn yêu nhau gần 10 năm nhưng không đi đến hôn nhân. Cả hai chia tay năm 1994.
Vương Phi từng bắt quả tang người chồng đầu tiên - nhạc sĩ Đậu Duy - ngoại tình với nữ nhiếp ảnh gia Cao Nguyên ngay trong nhà mình. Năm 1996, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Vương Phi rời Hong Kong để đến Bắc Kinh sinh sống cùng Đậu Duy. Năm 1997, cô sinh cho anh con gái Đậu Tĩnh Đồng. Sau khi sinh con, Vương Phi trở lại Hong Kong hoạt động nghệ thuật còn chồng ở Bắc Kinh. Một hôm, vì muốn mang đến sự bất ngờ cho chồng, Vương Phi trở về nhà mà không báo trước và bắt gặp cảnh không mong muốn. Họ ly hôn tháng 12/1999. Trong hình (từ trái qua): Cao Nguyên, Đậu Duy và Vương Phi.
Vương Phi từng bắt quả tang người chồng đầu tiên - nhạc sĩ Đậu Duy - ngoại tình với nữ nhiếp ảnh gia Cao Nguyên ngay trong nhà mình. Năm 1996, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Vương Phi rời Hong Kong để đến Bắc Kinh sinh sống cùng Đậu Duy. Năm 1997, cô sinh cho anh con gái Đậu Tĩnh Đồng. Sau khi sinh con, Vương Phi trở lại Hong Kong hoạt động nghệ thuật còn chồng ở Bắc Kinh. Một hôm, vì muốn mang đến sự bất ngờ cho chồng, Vương Phi trở về nhà mà không báo trước và bắt gặp cảnh không mong muốn. Họ ly hôn tháng 12/1999. Trong hình (từ trái qua): Cao Nguyên, Đậu Duy và Vương Phi.
Lý Tái Phụng (Lý Trại Phượng) là
Lý Tái Phụng (Lý Trại Phượng) là "thiên thần hành động" của Hong Kong thập niên 1980 - 1990. Cô được nhắc đến với scandal "cắm sừng" chồng - bác sĩ La Khải Nhân. Cả hai kết hôn năm 2001. Một lần, La Khải Nhân về nhà đột ngột và bắt gặp cảnh vợ đang quấn quýt với nghệ sĩ múa Tông Thiên Ý.
Thiên Ý sinh năm 1984, ít hơn Lý Tái Phụng 19 tuổi và là con nuôi của cô. Chồng của Lý Tái Phụng sau đó kể với truyền thông quá trình bắt quả tang vợ. Năm 2007, cả hai ly hôn. Trong ảnh là Tái Phụng và con trai nuôi.
Thiên Ý sinh năm 1984, ít hơn Lý Tái Phụng 19 tuổi và là con nuôi của cô. Chồng của Lý Tái Phụng sau đó kể với truyền thông quá trình bắt quả tang vợ. Năm 2007, cả hai ly hôn. Trong ảnh là Tái Phụng và con trai nuôi.
Chu Nhân và Châu Tinh Trì bén duyên năm 1992, khi cùng đóng
Chu Nhân và Châu Tinh Trì bén duyên năm 1992, khi cùng đóng "Trường học uy long 2". Họ gắn bó ba năm rồi chia tay sau khi Chu Nhân bắt gặp người tình ân ái với một cô gái trên giường. Lúc bấy giờ, Chu Nhân tuyên bố cô và Tinh Trì ân đoạn nghĩa tuyệt, có gặp lại cũng không còn là bạn. Sau Tinh Trì, Chu Nhân đến với ca sĩ Huỳnh Quán Trung. Hai người hẹn hò hơn 10 năm trước khi đăng ký kết hôn năm 2012.

Theo VNE

tin mới