Những vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 1/10 vừa qua, xảy ra một vụ xả súng vào đám đông xem ca nhạc tại thành phố Las Vegas, làm hơn 50 người chết, 200 người bị thương. Trước đó, trong lịch sử Mỹ đã từng xảy ra hàng chục vụ xả súng kinh hoàng, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ngày 1/8/1966: Cựu lính thuỷ đánh bộ Mỹ Charles Joseph Whitman bắn chết 16 người tại đại học Texas ở thành phố Austin, bang Texas; sau đó y bị cảnh sát bắn hạ.
Hiện trường vụ xả súng ngày 1/8/1966. Ảnh: Internet
Hiện trường vụ xả súng ngày 1/8/1966 khiến 16 người chết. Ảnh: Internet
Ngày 18/7/1984: James Huberty (41 tuổi) sát hại 21 người (có cả trẻ em) tại cửa hàng McDonald’s ở thành phố San Ysidro, bang California. Tay súng này sau đó bị cảnh sát tiêu diệt.
Ngày 20/8/1986: nhân viên đưa thư bán thời gian Patrick Henry Sherrill xả súng khiến 14 nhân viên bưu điện ở thành phố Edmund, bang Oklahoma thiệt mạng, rồi sau đó tự sát.
Ngày 16/10/1991: Tay súng George Hennard (35 tuổi) lái xe đâm vào bức tường của nhà hàng Luby’s Cafeteria ở thành phố Killeen, bang Texas. Người này nổ súng bắn chết 23 người và sau đó tự sát.
Ngày 16/4.2007: Sinh viên 23 tuổi Seung Hui Cho xả súng tại trường đại học bách khoa Virginia, thành phố Blacksburg, bang Virginia khiến 32 người thiệt mạng. Tay súng này sau đó tự sát.
Vụ xả súng tại Đại học Công nghệ Virginia (32 người chết, 23 người bị thương)
Vụ xả súng tại Đại học Công nghệ Virginia khiến 32 người chết, 23 người bị thương. Ảnh: Internet
Ngày 5/11/2009: Thiếu tá Lục quân Mỹ Nidal Hasan bắn chết 13 người và làm 30 người bị thương tại căn cứ Fort Hood gần thành phố Killeen, bang Texas. Hasan là một bác sĩ về tâm thần, tuy nhiên được cho là bị một giáo sĩ Hồi giáo tác động trở nên cực đoan. Hasan sau đó bị kết án tử hình.
Ngày 20/7/2012: James Holmes bắn chết 12 người tại rạp phim ở thành phố Aurora, bang Colorado. Người này bị kết tội giết người cấp độ 1 và cố ý giết người, chịu 12 hình phạt tù chung thân mà không được giảm án.
Ngày 14/12/2012: Adam Lanza (20 tuổi) bắn chết tổng cộng 26 người, trong đó có 20 trẻ em tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut rồi tự sát.
Vụ xả súng tại Trường tiểu học Sandy Hook (28 người chết, 2 người bị thương)
Vụ xả súng tại Trường tiểu học Sandy Hook khiến 28 người chết, 2 người bị thương. Ảnh: Interrnet
Ngày 16/9/2013: Tay súng Aaron Alexis (34 tuổi) bắn 12 người thiệt mạng và làm 3 người bị thương tại trụ sở của Bộ chỉ huy các hệ thống trên biển của Mỹ ở thủ đô Washington. Người này bị cảnh sát tiêu diệt sau đó.
Ngày 1/10/2015: Sinh viên 26 tuổi Christopher Harper-Mercer xả súng tại một lớp học ở trường đại học Umpqua gần thành phố Roseburg, bang Oregon. Một trợ giảng và 8 sinh viên trong lớp thiệt mạng. Sau khi đấu súng với cảnh sát, tay súng này đã tự sát.
Ngày 2/12/2015: Cặp vợ chồng Syed Farook và Tashfeen Malik sống ở thành phố Redlands, bang California nổ súng tại buổi tiệc hằng năm ở Sở Y tế San Bernardino khiến 14 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trong số này có một nạn nhân là  người gốc Việt. Farook sinh tại Mỹ, có gốc Pakistan, cũng làm việc tại Sở y tế này. Còn người vợ của y từng thề trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) khi đăng một đoạn phim lên Facebook trước vụ xả súng.
Hiện trường sau vụ xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Orlando - Ảnh: CNN.
Hiện trường sau vụ xả súng tại một hộp đêm ở thành phố Orlando.  Ảnh: Internet

Ngày 12/6/2016: Cảnh sát Orlando đã công bố danh tính tay súng thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính nam ở Orlando là Omar S. Mateen. Tên này bị một quan chức Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nghi là có liên quan đến những thành phần vũ trang Hồi giáo, theo Reuters ngày 12.6. Trước khi bị cảnh sát tiêu diệt, tay súng này đã gây ra cái chết cho ít nhất 50 người và làm 53 người khác bị thương, theo thị trưởng thành phố Orlando.

Thái Bình
(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.