Những ý kiến phía Mỹ nhận định kết cục của cuộc xung đột Nga-Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Trung tá Davis của Lực lượng Vũ trang Mỹ gọi triển vọng gia nhập NATO của Ukraine là một thảm họa toàn cầu. 
Lực lượng pháo binh Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

Lực lượng pháo binh Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

Trung tá Daniel Davis của Lục quân Mỹ chia sẻ với tờ Newsweek (Anh) rằng, Ukraine không có triển vọng trở thành thành viên chính thức của NATO, bởi động thái đó sẽ gây ra thảm họa toàn cầu.

"Việc Ukraine gia nhập NATO, dù là bây giờ, hay sau khi cuộc xung đột kết thúc, đồng nghĩa với thảm họa không thể chấp nhận được. Bất chấp những lời hứa hẹn hoa mỹ, NATO đã miễn cưỡng gửi quân đội đến Ukraine tham gia xung đột" - Ấn phẩm Newsweek nêu ý kiến của Trung tá Mỹ.

Trung tá Daniel Davis cho rằng, liên minh quân sự lớn nhất thế giới tiếp tục "trêu chọc" Ukraine bằng những cam kết mơ hồ về triển vọng gia nhập. Do đó, đẩy Kiev tới các quyết định chính trị và quân sự sai lầm, với hy vọng rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ viện trợ lâu dài. Điều này gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân Ukraine.

Theo Trung tá Davis, trung lập quân sự chính là con đường thích hợp nhất đối với Tổng thống Ukraine Zelensky, bởi sẽ không thực tế, nếu kỳ vọng vào phương án Ukraine sẽ quay trở lại tình trạng như trước năm 1991.

Do đó, cách duy nhất để có thể chấm dứt xung đột là một giải pháp thương lượng, trong đó, chấp nhận cả những vùng lãnh thổ đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Robert Kennedy Jr. cho rằng, các hành động của Mỹ đã dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn người dân thường của Ukraine.

"Chính quyền đã nói dối về số người đã chết. Họ giấu điều đó. Lầu Năm Góc đã giấu những thông tin như vậy với người dân Mỹ" - ông Kennedy Jr. cho hay.

Theo chính trị gia này, chính Washington đã kéo Kiev vào cuộc xung đột chống lại Moskva. Giờ đây, Nhà Trắng đang mô tả cuộc xung đột này là "một cuốn truyện tranh" mà Mỹ đã "nuốt chửng". Ứng cử viên Kennedy tin rằng, Mỹ cần bối cảnh như vậy để thúc đẩy các mục tiêu địa chính trị của mình.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.