Niềm vui giản dị của các em nhỏ khuyết tật

(Baonghean.vn) - Với các em nhỏ ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề khuyết tật tỉnh Nghệ An được đến trường, được cô giáo chỉ bảo, được học thêm những điều mới mẻ, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Giờ học của lớp khiếm thính Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề khuyết tật tỉnh Nghệ An cũng thật sôi nổi và hào hứng, ở đó có gần 20 đứa trẻ đang tập phát âm. Việc phát âm một nguyên âm thật khó khăn, và mỗi em đang cố gắng làm thế nào cho đúng. Ảnh: Đức Anh
Giờ học của lớp khiếm thính ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề khuyết tật tỉnh Nghệ An cũng thật sôi nổi và hào hứng, ở đó có gần 20 học sinh đang tập phát âm. Việc phát âm một nguyên âm thật khó khăn, và mỗi em đang cố gắng làm thế nào cho đúng. Ảnh: Đức Anh
Các em nhỏ ở đây ngoài học ngôn ngữ ký hiệu các em còn phải học chữ, học viết. Không được như những em bình thường sự tiến bộ của các em ở trường khuyết tật không phải theo tuần, theo tháng mà phải tính theo năm. Tuy vậy mỗi một sự tiến bộ nhỏ cũng là niềm vui của cả cô và trò. Ảnh: Đức Anh
Các em nhỏ ở đây ngoài học ngôn ngữ ký hiệu các em còn phải học chữ, học viết. Không được như những đứa trẻ bình thường khác, sự tiến bộ của các em ở trường khuyết tật không phải theo tuần, theo tháng mà phải tính theo năm. Và mỗi một sự tiến bộ nhỏ của các em là niềm vui lớn của cả cô và trò. Ảnh: Đức Anh
Món quà ý nghĩa nhất trong ngày Quốc tế thiếu nhi mà cô mang lại cho các em đó không gì khác chính là kiến thức, là kỹ năng sống, để mai sau các em có thể tự lập bước ra cuộc sống. Ảnh: Đức Anh
Các cô giáo ở đây không chỉ mang lại cho học sinh là kiến thức, mà còn là nhiều kỹ năng sống để mai sau các em có thể tự lập bước ra cuộc sống. Ảnh: Đức Anh
Dụ không thể thổ lộ tình cảm nhưng ánh lên trong mắt các em đó là niềm vui khi mỗi ngày các em được đến trường được tiếp xúc với các bạn có cùng hoàn cảnh. Ảnh: Đức Anh
Dù không thể thổ lộ tình cảm nhưng ánh lên trong mắt các em à niềm vui khi mỗi ngày các em được đến trường, được tiếp xúc với các bạn có cùng hoàn cảnh. Ảnh: Đức Anh
Ngoài học văn hóa các em học sinh ở đây còn được học thêm nghề may, mộc, thêu...
Ngoài học văn hóa, các em học sinh ở đây còn được học thêm nghề may, mộc, thêu...Ảnh: Đức Anh
Mỗi sản phẩm được các em tạo ra đó là cả một sự nghị lực phi thường mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Ảnh: Đức Anh
Bằng nghị lực, sự khéo léo, nhiều nữ sinh đã làm nên những bức tranh thêu bắt mắt. Ảnh: Đức Anh
Để học được nghề mộc các em phải rèn luyện đức tính tỉ mẩn và phải đáp ứng được sức khỏe mới hoàn thành được công việc. Ảnh: Đức Anh
Để học được nghề mộc, ngoài có sức khỏe tốt, các em còn phải rèn luyện tính tỉ mỉ. Ảnh: Đức Anh
Tình cảm cô trò nơi đây có rất nhiều điểm đặc biệt, trên tất cả vẫn là niềm yêu thương và gắn bó như những người chung một mái ấm. Niềm vui đó thật giản dị nhưng cũng thật đáng trân quý. Ảnh: Đức Anh
Tình cảm cô trò nơi đây có rất nhiều điểm đặc biệt, trên tất cả vẫn là niềm yêu thương và gắn bó như những người thân ruột thịt chung một mái ấm. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.