Nigeria: Đánh bom tự sát két tại thành phố lớn phía đông bắc

(Baonghean.vn)- Thứ 2 ngày 22/6, tổ chức khủng bố Boko Haram đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát kép tại thành phố Maiduguri – một thành phố sầm uất nằm ở phía đông bắc Nigeria khiến cho ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Nigeria, ảnh AP.

Theo lời khai của các nhân chứng, vào lúc 15 giờ 50 phút theo giờ địa phương, 2 người cô gái đánh bom tự sát đã đồng thời cho nổ những quả bom mang trên người tại một trạm xe buýt gần nhà thờ và gần chợ cá trên đường Baga, thành phố Maiduguri. Quân đội cho biết, vụ nổ kép đã khiến cho ít nhất 20 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Chính quyền thành phố Maiduguri báo cáo, các vụ đánh bom tự sát do Boko Haram thực hiện đang ngày một tăng lên tại thành phố này. Theo thống kê sơ bộ, con số người dân thương vong đã lên hàng trăm người nếu chỉ tính riêng những vụ đánh bom tự sát trong những tuần vừa qua.

Trước sự lộng hành của Boko Haram, ông Muhammadu Buhari – người vừa mới nhận chức Tổng thống Nigeria hôm 30/5 tuyên bố cuộc chiến chống nhóm khủng bố Hồi giáo khét tiếng vẫn là ưu tiên của quốc gia này. Và sau hàng loạt vụ tấn công ở Maiduguri, các cơ quan chức năng cũng cho biết, chính quyền sẽ nhanh chóng triển khai một cơ sở chỉ huy điều phối các hoạt động quân sự chống Boko Haram đến Maiduguri.

Chu Thanh – theo Le Monde 22/6

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.