'Nín thở' xem Hillary Clinton và Donald Trump đấu khẩu

Ngày 26/9, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump, sẽ bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình.

Theo Reuters, dự kiến số người xem cuộc tranh luận trực tuyến qua truyền hình này sẽ đạt kỷ lục khi hai ứng viên này "mặt đối mặt". Gần 80% cử tri Mỹ cho biết sẽ theo dõi cuộc tranh luận nảy lửa này.

my
Cuộc tranh luận lần đầu giữa bà Clinton và ông Trump hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và kịch tính. Ảnh: Reuters

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất do tờ Washington Post và ABC News thực hiện, cả hai ứng viên đang nhận được sự ủng hộ ngang bằng nhau là 41%. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát khác thì bà Clinton đang có lợi thế hơn ông Trump 2 điểm % tương ứng (bà Clinton 46% và ông Trump 44%.).

Khảo sát cũng cho thấy, cơ hội giành chiến thắng của bà Clinton trong cuộc đấu trí kéo dài trong suốt 90 phút tới sẽ là 44% cao hơn nhiều so con số 34% của tỷ phú Trump. 

Trưởng ban vận động tranh cử cho ứng viên Clinton, Ohn Podesta tin tưởng cựu Ngoại trưởng 69 tuổi này sẽ thành công: “Tôi nghĩ rằng, chính sách mà bà Clinton xây dựng sẽ cải thiện nền kinh tế Mỹ, giúp tạo ra một nền kinh tế năng động vì lợi ích của tất cả mọi người, chứ không chỉ cho tầng lớp giàu có.

Tuy nhiên, bà Clinton sẽ vấp phải một thách thức lớn khi phải đối mặt với những lời lẽ đầy tính khiêu khích của ông Trump. Hy vọng rằng, lần này bà Clinton sẽ không để cho ông Trump thể hiện những gì ông ấy đã làm theo cách đó nữa’.

Trong khi đó phe tranh cử của Tỷ phú Trump cũng  lạc quan về những thay đổi gần đây khi một lượng lớn cử tri Mỹ chuyển hướng sang ủng hộ Tỷ phú Trump như ở bang Floriđa, Ohio, Virginia hay Pennsylvania.

Giới quan sát nhận định, đây sẽ là sân khấu chính trị với quy mô lớn và đầy kịch tính. Số người xem cao kỷ lục năm nay vừa là do khả năng rủi ro cao, vừa do đây sẽ là cuộc đối đầu đầy tính giải trí.

Sau cuộc tranh luận này, bà Clinton và ông Trump sẽ có 2 lần đấu trí “mặt đối mặt” nữa vào ngày 9 và 19/10 tới. Trong khi đó, hai ứng cử viên phó Tổng thống chỉ có một cuộc tranh luận trực tiếp vào 4/10 tới.

Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.