Nổ lớn tại sân bay Brussels (Bỉ), 17 người thiệt mạng

Hai vụ nổ lớn đã diễn ra tại sân bay Zaventem ở Brussels (Bỉ) khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo BBC, nhiều bức ảnh trên các mạng xã hội chụp tại hiện trường cho thấy khói đen bốc lên tại một trong các nhà ga sân bay. Theo đó, một vụ nổ được cho là xảy ra ngay gần khu vực làm thủ tục của hãng American Airlines.

Khói đen bốc lên, người dân hoảng sợ chạy tán loạn (Ảnh BBC.com)
Khói đen bốc lên, người dân hoảng sợ chạy tán loạn. Ảnh: BBC.com
Vụ nổ đã khiến toàn bộ cửa kính gần đó vỡ vụn. Ảnh RT
Vụ nổ đã khiến toàn bộ cửa kính gần đó vỡ vụn. Ảnh RT

Truyền thông Bỉ cho biết, toàn bộ người có mặt tại sân bay đã được sơ tán. Nhiều hình ảnh tại hiện trường cho thấy rất nhiều người hoảng loạn tìm cách rời khỏi sân bay.

Hiện sân bay này đã đóng cửa, mọi chuyến bay đến sân bay Zaventem ở Brussel đều đã chuyển hướng đến Antwerp. Nhiều máy bay hiện vẫn phải bay lượn trên bầu trời Liege để chờ được hạ cánh. Ngoài ra, mọi chuyến tàu điện ngầm dẫn tới sân bay này cũng đã ngừng hoạt động.

Đài phát thanh RTBF của Bỉ dẫn lời một nhân chứng cho biết, nhiều người bị thương hoặc bất tỉnh sau khi vụ nổ diễn ra.

Niels Caignau, một nhân viên của Swissport kể lại với đài VRT: “Tôi đang nghỉ ngơi thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Chúng tôi nhìn ra khu vực xảy ra vụ nổ và thấy một đám khói đen bốc lên. Toàn bộ kính cửa sổ đều vỡ tan. Mọi người đổ ra ngoài trong tâm trạng rất sốc. Mọi chuyện không ổn chút nào”.

Phóng viên hãng Sky News thường trú khu vực Trung Đông Alex Rossi- người đang chờ chuyến bay đến Tel Aviv của Israel, cho biết, anh có thể cảm nhận được các tòa nhà rung chuyển sau 2 vụ nổ.

Người phát ngôn Sân bay Brussel Anke Fransen cho biết, có rất nhiều người bị thương: “Chúng tôi có thể xác nhận thông tin rằng có 2 vụ nổ xảy ra tại sân bay. Chúng tôi đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại sân bay và họ đang chăm sóc những người bị thương”.

Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ cho biết, họ đã phát hiện thêm một số chất nổ tại sân bay./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.