Nỗ lực bình ổn thị trường khi giá xăng, dầu biến động
Việc giá xăng, dầu tăng mạnh trong những ngày gần đây đang tạo sức ép đáng kể lên chi phí sản xuất và tiêu dùng. Trên địa bàn Nghệ An, dù nguồn cung hàng hóa cơ bản vẫn được bảo đảm, song nhiều mặt hàng thiết yếu và dịch vụ đã bắt đầu tăng giá. Diễn biến này khiến không ít người dân lo ngại khi chi phí sinh hoạt có nguy cơ tăng theo nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao.
Nhiều mặt hàng tăng giá
Theo ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP. Vinh (cũ) như chợ Vinh, chợ Ga Vinh, chợ Hưng Dũng… trong vài ngày qua nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là sau các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu vừa qua.
Cụ thể, giá thịt lợn nạc hiện dao động khoảng 125.000-140.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 -10.000 đồng/kg so với thời điểm trước khi giá xăng, dầu tăng; thịt bò cũng không nằm ngoài xu hướng, hiện có giá từ 220.000 - 280.000 đồng/kg; các loại hải sản như cá thu, tôm, mực… cũng đều tăng trung bình 10 - 20%. Các loại rau, củ, quả tuy chưa biến động mạnh nhưng cũng bắt đầu tăng từ 3.000- 10.000 đồng/kg tùy loại..

Bà Nguyễn Thị Tình - tiểu thương bán hải sản tại chợ Vinh cho biết: Trong tuần qua, khi giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá tại các vùng Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Cửa Lò… phải giảm chuyến hoặc tạm thời nằm bờ vì chi phí chuyến biển tăng mạnh. Nguồn cung vì thế giảm so với trước, trong khi chi phí vận chuyển từ các cảng cá về chợ cũng tăng lên, dẫn đến giá bán lẻ hải sản trên thị trường bị đẩy lên.
Không chỉ nhóm hàng thực phẩm, một số loại vật liệu xây dựng trên địa bàn Nghệ An cũng bắt đầu chịu tác động từ chi phí vận chuyển tăng. Theo ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở TP. Vinh (cũ) và một số địa phương lân cận, nhiều mặt hàng đang có xu hướng điều chỉnh tăng giá nhẹ trong thời gian gần đây.

Cụ thể, xi măng hiện phổ biến ở mức 70.000 – 85.000 đồng/bao 50 kg; thép xây dựng dao động từ 17.000 – 18.500 đồng/kg tùy loại. Giá cát xây dựng (cát xây, tô, bê tông) ở nhiều khu vực hiện khoảng 450.000 – 500.000 đồng/m³, đá xây dựng khoảng 300.000-350.000 đồng/m3. Một số loại gạch 6 lỗ cũng tăng từ 300- 400 đồng/viên, dao động khoảng 2.800 - 2.900 đồng/viên… giá bán tùy vào từng đại lý, nhà phân phối.
Ông Lê Văn Tuấn - chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng tại phường Vinh Lộc cho biết, chi phí vận chuyển đang tăng đáng kể do giá nhiên liệu leo thang. Mỗi chuyến xe chở vật liệu đi các địa phương xa có thể phát sinh thêm vài trăm nghìn đồng tiền dầu, trong khi đó, nhu cầu nguyên, vật liệu cho các công trình dịp đầu năm luôn ở mức cao.

Song song với hàng hóa, nhiều loại hình dịch vụ cũng bắt đầu điều chỉnh giá. Một số tuyến xe khách đã bắt đầu tăng giá vé từ 5 - 10% so với trước. Các dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ, giao hàng nội thành cũng tăng từ 5.000 -10.000 đồng/đơn tùy quãng đường. Một số quán bún, phở, cháo trên địa bàn TP. Vinh (cũ) cũng đã treo biển tăng giá thêm từ 5.000 đồng/tô do chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng. Theo một số nhà hàng kinh doanh ăn uống, họ đang rơi vào tình thế khá khó khăn khi trước Tết Nguyên đán đã cố gắng giữ giá để kích cầu tiêu dùng, nhưng nay chi phí đầu vào tăng khiến việc duy trì mức giá cũ trở nên áp lực hơn.
Đối với nhiều gia đình, việc giá xăng, dầu tăng đang khiến bài toán chi tiêu hằng ngày trở nên chặt chẽ hơn. Chị Nguyễn Thị Hương Ly, ở phường Trường Vinh cho biết, những ngày gần đây khi đi chợ đã thấy nhiều mặt hàng thực phẩm bắt đầu nhích giá, từ rau xanh, thịt cá đến các loại gia vị thiết yếu.
Chi tiêu trong gia đình chủ yếu tập trung vào tiền ăn uống hằng ngày nên chỉ cần giá thực phẩm tăng thêm vài nghìn đồng mỗi mặt hàng cũng đã thấy chi phí đội lên. Bên cạnh đó, tiền xăng xe đi lại của hai vợ chồng cũng tăng đáng kể so với trước”. Theo chị Ly, trước đây mỗi lần đi chợ chỉ mất khoảng vài trăm nghìn đồng, nhưng thời gian gần đây phải tính toán, cân nhắc kỹ hơn trong việc mua sắm để đảm bảo chi tiêu trong gia đình không bị vượt quá.

Từ ngày 1-13/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh 5 lần theo kỳ điều hành của Liên Bộ Công thương – Tài chính, vào các ngày 5/3, 7/3, 10/3, 11/3 và 12/3/2026.
Trong đó, 3 kỳ điều hành đầu theo hướng tăng mạnh, có thời điểm đưa giá xăng RON95 lên hơn 29.000 đồng/lít.
Đến 22 giờ ngày 11/3, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm với xăng RON95 giảm gần 3.900 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm hơn 3.600 đồng/lít.
Từ 22h ngày 12/3 giá xăng RON 95 tăng 330 đồng lên 25.570 đồng một lít, dầu diesel tăng thêm 550 đồng ở mức 27.020 đồng, dầu hỏa tăng 2.520 đồng/lít ở mức 26.930 đồng.
Mặt bằng giá xăng dầu hiện vẫn cao hơn đáng kể so với trước chuỗi tăng đầu tháng 3, khi xăng RON95 thời điểm đó chỉ khoảng 20.151 đồng/lít.
Tăng cường kiểm soát, giữ ổn định thị trường
Trước những ảnh hưởng của giá nhiên liệu, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai các giải pháp nhằm bình ổn thị trường tiêu dùng, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý và đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Hiện đơn vị đang theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, xăng, dầu, vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải… đồng thời, đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá tại các chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng, dầu để tăng giá bất hợp lý hoặc đầu cơ, găm hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, hệ thống bán lẻ, siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc lợi dụng biến động giá xăng, dầu để tăng giá đột biến. Đồng thời, Sở cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tăng giá bất hợp lý, không niêm yết giá hoặc vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa thì kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định
Ông Võ Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công Thương
Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng phối hợp với các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn để theo dõi sát nguồn cung, bảo đảm hệ thống cửa hàng bán lẻ hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được yêu cầu duy trì lượng dự trữ theo quy định, chủ động nguồn hàng để tránh gián đoạn nguồn cung.
.jpg)
Ông Nhâm Sỹ Thành - Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vinh cho biết, việc giá xăng, dầu tăng thời gian qua đã tạo áp lực nhất định đối với chi phí vận chuyển và nhập hàng của đơn vị. Phần lớn hàng hóa tại siêu thị được vận chuyển từ các trung tâm phân phối hoặc từ các tỉnh, thành khác nên khi giá nhiên liệu tăng, chi phí logistics cũng tăng theo.
Tuy vậy, theo ông Thành, ở thời điểm hiện tại giá các mặt hàng tại siêu thị vẫn đang được niêm yết và bán ra theo đúng cam kết bình ổn với người tiêu dùng. “Chúng tôi đang chủ động làm việc với các nhà cung cấp, đồng thời, tối ưu khâu vận chuyển và phân phối để giữ ổn định giá bán trong khả năng cho phép”, ông Thành cho biết.
Tuy nhiên, ông Thành cũng nhìn nhận nếu giá xăng, dầu tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, áp lực chi phí sẽ ngày càng lớn, đặc biệt, đối với các mặt hàng phải vận chuyển với khối lượng lớn từ ngoài tỉnh về. Khi đó, các đơn vị kinh doanh buộc phải tính toán lại cơ cấu chi phí và phương án nhập hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

Trong bối cảnh giá xăng, dầu còn biến động, việc theo dõi sát diễn biến thị trường và chủ động các giải pháp điều hành được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế tác động lan tỏa đến mặt bằng giá chung. Với sự vào cuộc của các cơ quan quản lý cùng nỗ lực của doanh nghiệp trong việc ổn định nguồn cung, kiểm soát chi phí, thị trường hàng hóa trên địa bàn Nghệ An được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ được sự ổn định. Qua đó, góp phần giảm bớt áp lực chi tiêu cho người dân và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.


