Nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống

(Baonghean) - Xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Với những thành tích nổi bật trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, năm 2014, xã được Thủ tướng Chính phủ tặng  cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ). Ảnh: P.V
Trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ). Ảnh: P.V
Cách trung tâm Thị trấn Tân Kỳ 20 km, xã Nghĩa Đồng có diện tích tự nhiên 1.704 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 936 ha, dân số 9.600 người với 2.050 hộ được phân bố ở 15 xóm. Đảng bộ có 21 chi bộ với 408 đảng viên, nhiều năm liên tục đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Là xã thuần nông, nhưng thu nhập bình quân đạt 25,6 triệu đồng/người/năm (tính đến 30/6/2015), hộ nghèo giảm còn 2,9%. Đạt được thành tích này là kết quả phấn đấu tích cực của Đảng bộ và nhân dân xã. 
Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội  là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, xã Nghĩa Đồng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng đó, chú trọng nâng cao dân trí, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội để phát triển toàn diện.  Xã Nghĩa Đồng được huyện Tân Kỳ chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây  là vinh dự và trách nhiệm đặt ra những thách thức không nhỏ, bởi khi bắt tay vào công cuộc này, xã mới chỉ có  8/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM; nhiều tiêu chí cơ bản chưa đạt được như:  Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập của người dân…
Để thực hiện  hiệu quả “Đề án xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xã tập trung làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa theo định hướng "xóm liền đồng, nhà một thửa". Để có thửa ruộng diện tích lớn đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xã đã quy hoạch sản xuất tập trung, tạo ra nguồn hàng hóa lớn, trong đó, diện tích trồng mía thâm canh 350 ha, cánh đồng dâu 80 ha, cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa 350 ha, quy hoạch 100 ha xây dựng trang trại chăn nuôi bò hàng hóa và đến nay đã đưa được 35 trang trại ra đồng, cách xa khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn xã, từ 9.000 thửa ruộng nay chuyển đổi chỉ còn 2.500 thửa.
Sau 4 năm chuyển đổi kinh tế, sản xuất nông nghiệp đã tăng 1,7 lần, năm 2010 tổng thu nhập kinh tế nông nghiệp 42,5 tỷ đồng; năm 2013 tăng lên 71,5 tỷ đồng. Từ thu nhập năm 2010 đạt 45,6 triệu đồng/ha, nâng lên 80,29 triệu đồng/ha vào năm 2014. Nông nghiệp của xã đạt hiệu quả, vững đầu ra, vì thế nhân dân vui tươi phấn khởi, đồng tình, tham gia tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị vào cuộc, huy động toàn dân làm được 45 km đường bê tông có giá trị 33 tỷ đồng. Trong công tác vận động, Ban chỉ đạo đã vận động được 20 hộ dân tự nguyến hiến 10.000m2 đất có giá trị 5 tỷ đồng. Đặc biệt xã duy trì tốt mối quan hệ với các nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm như: anh Phan Kế Toại, công tác tại Hà Nội hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng trường học; anh Trần Đình Hồng, công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu đầu tư 500m đường bê tông và 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xóm 7; hai công ty Hùng Tiến, Quý Vân đóng trên địa bàn ủng hộ địa phương 1 km đường cấp phối, trị giá hơn 600 triệu đồng. Trong những năm qua, xã phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động hàng trăm tỷ đồng xây dựng NTM, tập trung vào các lĩnh vực điện, đường, trường, trạm. Xã huy động mọi nguồn lực xây dựng được 40 phòng học cao tầng, 10 phòng học cấp 4A với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng. Đến nay cả 4 trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có Trường Tiểu học 1 Nghĩa Đồng 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường THCS Nghĩa Đồng đang xây dựng "Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới".
Làm giao thông nội đồng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ).	Ảnh: P.V
Làm giao thông nội đồng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ). Ảnh: P.V
Với sự chung sức của người dân, đến nay, 15/15 xóm ở Nghĩa Đồng xây dựng nhà văn hóa, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng khang trang đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%; có 14/15 xóm đạt danh hiệu Làng Văn hóa; 85 - 90% ngôi nhà được xây mới khang trang, toàn xã có 160 nhà cao tầng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi thay, làng xóm sạch, đẹp, văn minh. Tháng 11/2014, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, ngày 24/11/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 6536/QĐ-UBND  công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" cho xã Nghĩa Đồng.
Quá trình xây dựng NTM, các đảng viên luôn tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp tiền của, sức lực cùng nhân dân hoàn thành các hạng mục công trình. Trong những năm qua, xã Nghĩa Đồng cũng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tân Kỳ. Đạt được kết quả như ngày hôm nay, yếu tố quan trọng nhất, đó là xã phát huy mối đoàn kết, nhất trí, “ý Đảng hợp lòng dân”, người dân nhận thức rõ mình là chủ thể trong xây dựng NTM. Xuyên suốt quá trình đó, xã luôn phát huy tốt quy chế dân chủ, khơi dậy sức dân, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Ngô Xuân Nghĩa
(Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng)

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.