Nổ ở đầu mối khí đốt hàng đầu châu Âu

Chiều 12/12 (giờ VN) đã xảy ra một vụ nổ tại đầu mối khí đốt hàng đầu châu Âu, làm một người chết và ít nhất 18 người khác bị thương.

Ukraine chi 15 triệu USD trả nợ tiền khí đốt cho Nga​Nga, Ukraine và EU đạt thỏa thuận sơ bộ về khí đốt4 ngày 2 vụ nổ đường ống khí đốt ở Trung Quốc

Vụ nổ tại đầu mối khí đốt Baumgarten tại Áo - Ảnh: AFP
Vụ nổ tại đầu mối khí đốt Baumgarten tại Áo - Ảnh: AFP

Vụ nổ xảy ra tại Baumgarten, nằm ở miền đông nước Áo, gần biên giới với Slovakia. Đây là đầu mối tiếp nhận các đường ống dẫn khí đốt lớn nhất Áo, nhận khí đốt nhập khẩu từ Nga, Na Uy và nhiều nước khác.

Trả lời AFP, người phát ngôn sở cứu hỏa Edmund Tragschitz nói: "Vụ nổ xảy ra lúc 8h45 (giờ địa phương - tương đương 16h45 giờ VN), kéo theo một vụ cháy lớn. Nhưng mọi thứ đã được kiểm soát".

Theo ông Tragschitz, vụ nổ làm một người bị thương nặng và 60 người khác bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, Thông tấn xã Áo dẫn tin từ Hội Chữ thập đỏ lại cho biết vụ nổ làm một người chết và ít nhất 18 người khác bị thương.

Trên mạng xã hội, cảnh sát khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực này. Tại hiện trường rất nhiều đội cứu hỏa đã được điều đến.

Reuters dẫn tin từ OMV, công ty dầu khí có cổ phần nhỏ trong công ty điều hành đầu mối Baumgarten, rằng nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định và cũng chưa biết được liệu vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt ra sao.

Người phát ngôn của OMV khẳng định đám cháy đã được kiểm soát để chắc chắn không còn vụ nổ nào khác.

Vụ nổ khiến đường ống dẫn khí đốt chính của Slovakia đi qua Áo phải tạm dừng. Tuy nhiên, nguời phát ngôn của Eustream, công ty quản lý đường ống, khẳng định việc tạm dừng không ảnh hưởng việc cung cấp khí đốt tại Slovakia.

Theo TTO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.