'Nổ' quen cán bộ cao cấp, lừa chạy công chức

Nổ quen với cán bộ cao cấp, Linh lừa hàng loạt người quen "chạy thi công chức" để chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/9, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Linh (25 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Linh không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu xin vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Linh tìm hiểu thông tin thi tuyển công chức tại Sở Nội vụ TP Cần Thơ và lên kế hoạch lừa đảo hàng loạt nạn nhân là những người quen biết và bạn học cũ. 

Tháng 6-2015, Linh gặp lại bạn học chung tại trường Đại học Công nghệ thông tin là chị Lâm Thúy Ngân. Nhiều lần trò chuyện, Linh biết chị Ngân đang có ý định nộp hồ sơ thi công chức vào Sở Nội vụ TP Cần Thơ nên nổ có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, có khả năng lo cho những người xin việc đậu công chức nhưng phải đưa “chi phí lót tay”. 

Nghi phạm bị bắt tạm giam.
Nghi phạm bị bắt tạm giam.

Linh ra giá với Ngân để đậu công chức phải tốn 25 triệu đồng. Chỗ bạn bè, Linh bớt cho chị Ngân còn 20 triệu và viết giấy biên nhận trước 5 triệu. Số tiền còn lại, Linh hẹn khi có kết quả sẽ nhận đủ. Sau đó, chị Ngân giới thiệu thêm người bạn là Huỳnh Thị Diễm Quyến, cũng có nhu cầu muốn thi công chức vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Linh ngã giá với Quyến chi phí thi đậu là 30 triệu đồng, Linh nhận trước 10 triệu đồng.

Đầu tháng 10-2015, chị Ngân và Quyến đến dự thi công chức tại Hội đồng thi trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Đến tháng 2-2016, chị Ngân và chị Quyến vào trang web của Sở Nội vụ xem kết quả thì biết cả hai đều trượt. Chị Ngân và Quyến liên hệ lại với Linh thì nhận được trả lời “đã lo hết rồi”. Sau đó, Linh yêu cầu hai người cùng đưa thêm 15 triệu đồng và hẹn kết quả đậu công chức sẽ gởi vào email cá nhân. Sau đó, chị Ngân cùng cha ruột và chị Quyến cùng với chồng hẹn gặp Linh tại quán cà phê và đưa đủ số tiền nói trên.

Nhận tiền xong, để tạo tin tưởng cho bị hại, Linh truy cập vào trang web của Sở KH&CN TP Cần Thơ tải các mẫu thông báo cùng chữ ký và mẫu dấu để làm các thông báo và quyết định nhận việc sau khi có kết quả thi tuyển công chức năm 2015 và gởi đến emai cá nhân cho chị Ngân và Quyến. Sau đó, Linh tiếp tục làm giả quyết định tuyển dụng công chức, hẹn ngày đến làm việc và gởi cho hai nạn nhân. 

Tuy nhiên, gần đến ngày ghi trong quyết định thì Linh nhiều lần gọi điện thoại cho chị Ngân và Quyến dời qua ngày khác. Nghi ngờ Linh có hành vi gian dối, ngày 8-9-2016, hai nạn nhân đến Sở KH&CN TP Cần Thơ để hỏi rõ về thông tin tuyển dụng thì mới biết bị lừa nên trình báo cơ quan Công an. Qua làm việc, ngoài trường hợp của hai nạn nhân trên, Linh đã có hành vi lừa đảo 6 người khác để chiếm đoạt số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận với thủ đoạn trên đã lừa đảo 8 nạn nhân có nhu cầu thi tuyển công chức, chiếm đoạt số tiền 112 triệu đồng. 

Theo CAND

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.