Pháp luật

'Nổ' quen lãnh đạo Sở Y tế, lừa chạy việc vào bệnh viện

Trần Vũ 11/04/2025 14:57

Trương Tuấn Nga và Lê Thị Tuyết đưa ra thông tin không đúng sự thật, “nổ” thân quen với lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện lớn để hứa hẹn, cam kết xin việc làm cho những ai có nhu cầu.

Trong vòng hơn 1 năm, các bị cáo đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 11/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Tuấn Nga (SN 1948), trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh và Lê Thị Tuyết (SN 1979), trú xã Nghi Kim, TP Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do bị cáo Nga đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhiều lần cơ quan chức năng đã triệu tập đến tòa nhưng bị cáo không chấp hành, do đó tòa quyết định xét xử vắng mặt.

anh-1-(1).jpg
Bị cáo Lê Thị Tuyết tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Theo cáo trạng, Trương Tuấn Nga và Lê Thị Tuyết đều không có công ăn việc làm ổn định và quen biết nhau từ năm 2016. Biết chồng của Tuyết làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn Nghệ An nên Nga hỏi “có xin được việc làm cho các cháu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh hay không?”.

Lê Thị Tuyết khẳng định “có” và nói với Nga “cứ đưa hồ sơ đến kiểm tra trước, nếu được thì sẽ trả lời”. Tuyết cũng cho biết mức giá “xin việc” tùy vào từng bệnh viện, dao động từ 200 đến 250 triệu đồng mỗi người.

Mặc dù không có chức năng quyền hạn gì trong các cơ quan nhà nước liên quan đến lĩnh vực tổ chức, sắp xếp nhân sự, bố trí việc làm nhưng Nga và Tuyết đã đưa ra thông tin không đúng sự thật là mình có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn Nghệ An để hứa hẹn, cam kết xin được việc làm cho những ai có nhu cầu.

Trong thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2017, Nga và Tuyết đã dùng thủ đoạn như trên để lừa đảo 6 bị hại với tổng số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng.

Trong đó, Nga chiếm đoạt của 2 bị hại với tổng số tiền hơn 523 triệu đồng. Lê Thị Tuyết thông qua Nga đã chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 826 triệu đồng.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Tuyết quanh co, không nhận tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo xin lỗi các bị hại và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Lê Thị Tuyết là bị cáo có nhân thân xấu, hiện đang thi hành bản án 26 năm 6 tháng tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Tuấn Nga 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết 13 năm tù, cộng với bản án 26 năm 6 tháng tù đang thi hành buộc bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
'Nổ' quen lãnh đạo Sở Y tế, lừa chạy việc vào bệnh viện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO