Nỗi buồn bóng đá xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Không ít khán giả xứ Nghệ đã chạnh lòng khi trong danh sách HLV Mai Đức Chung triệu tập các tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho trận gặp Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 không hề có cầu thủ SLNA. 

Ngay sau việc HLV Hữu Thắng từ chức vì thất bại tại SEA Games 29, người xứ Nghệ lại thêm nỗi đau khi lò SLNA, nức tiếng một thời đã không đóng góp người cho đội tuyển. Niềm kiêu hãnh có phần nào bị tổn thương, sự tổn thương lớn hơn nhiều so với lần HLV Hoàng Anh Tuấn không gọi cầu thủ SLNA nào dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Nhạt nhòa và sạch bóng

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân và tập luyện tại Hà Nội vào ngày 29/8. Thầy trò Mai Đức Chung sẽ lên đường đi sang Campuchia vào ngày 2/9 để chạm trán với đối thủ này vào ngày 5/9. Hiện tại, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 2 điểm, sau Jordan và Campuchia.

Thực ra, ban đầu HLV Mai Đức Chung có triệu tập trung vệ Quế Ngọc Hải nhưng do đang dưỡng thương và không thể thi đấu nên ông đành chọn người thay thế là Huỳnh Tấn Sinh - gương mặt quen thuộc ở các đội U20 và U22. 

HLV Mai Đức Chung đã không gọi bất cứ cầu thủ SLNA nào. Ảnh: Internet
HLV Mai Đức Chung đã không gọi bất cứ cầu thủ SLNA nào. Ảnh: Internet

Mặc dù gọi tới 10/22 cầu thủ vừa dự SEA Games 29 tại Malaysia lên đội tuyển nhưng Hồ Tuấn Tài và trung vệ Văn Khánh vẫn không có tên. Đây là 2 cầu thủ được HLV Hữu Thắng cất kỹ trong chiến dịch săn vàng tại SEA Games 29, chỉ xuất hiện trong đội hình chính thức 2 trận đấu quan trọng trước Indonesia và Thái Lan nhưng không để lại dấu ấn chuyên môn.

Trung vệ Văn Khánh trong quá trình chuẩn bị SEA Games cũng không tạo được sự tin tưởng của BHL bởi lỗi “giật mình” trong những tình huống đơn giản. Tiền đạo trẻ Tuấn Tài do không được bố trí đá V-League nên cảm giác bóng không tốt, bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn và 1 lần “phá game” (tranh bóng của Công Phượng, việt vị) trong trận gặp Indonesia. Trong trận gặp Thái Lan, cú sút rất tốt của Tuấn Tài thì bóng lại chạm cột dọc đáng tiếc.

So với các thế hệ đàn anh, quân SLNA thường xuyên có mặt và đá chính thì gần đây các cầu thủ SLNA thỉnh thoảng có mặt tại đội tuyển, rất ít người được đá chính. Tiền vệ Phi Sơn là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân và ảnh hưởng lớn nhất đến lối đá của SLNA lên tuyển cũng chỉ ngồi dự bị.

Niềm an ủi

Có chăng sự có mặt của Âu Văn Hoàn (TP.HCM) và Trọng Hoàng (FLC.Thanh Hóa) vốn là cầu thủ cũ của lò SLNA là niềm an ủi đối với những người yêu bóng đá. Nếu như trước đây, SLNA đã đào tạo được khá nhiều cầu thủ giỏi nhưng không đủ tiền để giữ chân thì bây giờ, đã từ lâu không xuất hiện các tài năng sân cỏ.

Sự xuất hiện của các lò đào tạo HAGL, PVF, Viettel, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội đã đưa lò SLNA “việt vị”. Các tuyến trẻ, tại các VCK quốc gia nhiều năm liền SLNA trắng tay bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các trung tâm. Việc U11 SLNA vừa đoạt chức vô địch là tín hiệu vui duy nhất mà vài năm nay người hâm mộ xứ Nghệ chờ đón.

Mạc Hồng Quân (phải) có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam nhưng không có Quế Ngọc Hải -Ảnh Internet
Mạc Hồng Quân (phải) có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam nhưng không có Quế Ngọc Hải -Ảnh Internet

Không thể lấy lý do, “không gọi lên tuyển là do quan niệm chọn quân của HLV trưởng” như lần mới đây Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh trả lời khi được hỏi về thành phần U20 VN không có quân xứ Nghệ. Đúng là SLNA không thể nào sống mãi bằng ánh hào quang quá khứ, đã đến lúc cần nhân sự mới, cách làm mới để phù hợp với xu thế chung!

Danh sách 22 tuyển thủ Việt Nam

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Huỳnh Tuấn Linh (Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa).

Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh).

Tiền đạo: Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng)./.

AT

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.