Nỗi buồn của Pháo thủ

(Baonghean.vn) - Arsenal được biết đến là 1 trong 3 CLB giàu truyền thống nhất giải đấu ở xứ sở sương mù. Xuyên suốt lịch sử của mình, đội chủ sân Emirates đã mang về vô số danh hiệu lớn, nhỏ ở giải quốc nội. Tuy vậy, ở đấu trường Champions League, Pháo thủ vẫn đang tỏ ra “vô duyên” với giải đấu danh giá nhất lục địa già.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Hơn 2 thập kỷ trở lại đây, Arsenal trở thành vị khách quen thuộc tại đấu trường danh giá nhất châu lục Champions League khi mà Pháo thủ thành London đã có 18 mùa giải liên tiếp (1998 – 1999 đến nay) góp mặt ở giải đấu này. Đó là một thành tích mà không phải đội bóng nào cũng có thể làm được. Mặc dù thường xuyên góp mặt tại giải đấu số 1 châu Âu nhưng đội chủ sân Emirates vẫn chưa có được thành công ở Champions League.

Thành tích tốt nhất của Arsenal ở đấu trường Champions League đó là vị trí Á quân ở mùa giải 2005 - 2006. Đó là một mùa giải mà Arsenal đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng khi kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng và sau đó, đội chủ sân Emirates đã lần lượt vượt qua một loạt những “ông lớn” của châu Âu ở thời điểm hiện tại là Real Madrid, Juventus và Villarreal để có mặt ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Trong hành trình tiến vào trận chung kết Champions League năm đó, Arsenal đã lập nên một kỷ lục “vô tiền, khoáng hậu” khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất lục địa già có 10 trận và 995 phút không để đối phương chọc thủng lưới. Kỷ lục đó chỉ kết thúc bởi hai bàn thắng của tiền đạo Samuel Eto'o và Belletti bên phía Barcelona trong trận chung kết, qua đó giúp gã khổng lồ xứ Catalan vượt qua chính đối thủ để đăng quang chức vô địch Champions League mùa giải năm đó một cách thuyết phục.

Nỗi buồn của Pháo thủ khi liên tiếp phải dừng bước ở vòng 1/8 đấu trường Champions League. Ảnh: Internet
Nỗi buồn của Pháo thủ khi liên tiếp phải dừng bước ở vòng 1/8 đấu trường Champions League. Ảnh: Internet

Kể từ sau trận chung kết đó đến nay, đội chủ sân Emirates đã không thể duy trì được phong độ vốn có của mình ở giải đấu số 1 châu Âu. Đáng buồn hơn, trong 5 năm trở lại đây, đoàn quân của HLV Wenger đều phải dừng bước ở vòng 1/8. Trong sáu lần đó, có 2 lần Pháo thủ phải dừng bước trước Bayern Munich vào các năm 2013, 2014; ba lần còn lại họ bị lần lượt Barcelona và AC Milan, AS Monaco tiễn khỏi cuộc chơi. Điều đó càng làm cho vết thương lòng của người hâm mộ đội chủ sân Emirates thêm chua xót.

Để biện minh cho những thất bại của Arsenal ở đấu trường Champions League, người hâm mộ Pháo thủ thường an ủi mình bằng việc đổ thừa cho sự may mắn khi những lá thăm may rủi thường đưa đội chủ sân Emirates phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bayern Munich, Barcelona hay AC Milan.

Barelona của mùa bóng 2010 - 2011 là một đội bóng bất khả chiến bại và cũng là CLB mạnh nhất thế giới vào thời điểm đó. AC Milan của mùa bóng 2011 - 2012 cũng là một đối thủ khó chịu vì trong đội hình của đội chủ sân San Siro lúc đó vẫn còn đó những cái tên như Ibrahimovic, Kevin Boateng hay Seedorf. Còn Bayern Munich đang trở thành một thế lực mới và là nỗi khiếp sợ đối với bất cứ đội bóng nào.

Theo quy luật của bóng đá, một đội bóng muốn lên ngôi vô địch của giải đấu thì luôn phải thể hiện được đẳng cấp, bản lĩnh và biết cách vượt qua mọi đối thủ. Thế nhưng, Arsenal trong các mùa giải vừa qua đã không làm được điều đó. Họ vẫn chỉ là “những đứa trẻ” chưa chịu lớn mặc dù được dẫn dắt bởi chiến lược gia đã có nhiều năm gắn bó với Pháo thủ.

Cũng cần phải nói thêm rằng, việc Arsenal chơi không thực sự tốt ở vòng bảng khi thường xuyên vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ 2 cũng là một nguyên nhân khiến Pháo thủ phải đối đầu với những đội bóng mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao và khốc liệt như Champions League, nếu không có sự toan tính cần thiết ắt hẳn đội bóng đó sẽ tự làm khó cho chính mình trong cuộc hành trình chinh phục chiếc cúp bạc danh giá. Chính vì sự “non nớt” ở đấu trường Champions League đã khiến Pháo thủ thường xuyên phải đón nhận những thất bại đau đớn.

Thua tan nát trước Bayern Munich cánh cửa đi tiếp tại Champions League dường như đã đóng lại với Arsenal. Ảnh: Internet
Thua tan nát trước Bayern Munich cánh cửa đi tiếp tại Champions League dường như đã đóng lại với Arsenal. Ảnh: Internet

Ở mùa giải năm nay, thêm một lần nữa, đoàn quân của HLV Wenger lại thất thủ trước đối thủ kỵ dơ Bayern Munich với tỉ số 5-1 ở trận lượt đi khiến cho cánh cửa đi tiếp của Pháo thủ trở nên quá xa vời.

Đáng buồn thay, đây chính là mùa giải thứ 6 liên tiếp, Arsenal phải nếm thất bại trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ngoài ra, việc để “Hùm xám” Bayern Munich chọc thủng lưới 5 lần ở trận lượt đi đã khiến Pháo thủ trở thành đội bóng Anh đầu tiên thiết lập kỷ lục buồn với mốc 200 bàn thua tại Champions League.

Rõ ràng, một đội bóng từng 13 lần đăng quang ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đang đứng trước việc lần thứ 6 liên tiếp phải dừng bước ở vòng 1/8 là một nỗi buồn khó có thể nuốt trôi đối với người hâm mộ Pháo thủ.

                                                                                    Cao Anh

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.