Nội các mới của Nga: 10 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng mới

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Putin ngày 18/5 đã chính thức phê chuẩn danh sách nhân sự, cơ cấu bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới theo đề xuất của Thủ tướng Dmitry Medvedev. Theo đó, Nội các mới bao gồm 10 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng.
Tổng thống Nga Putin đánh giá cao bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới.  Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Putin đánh giá cao bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới. Ảnh: TASS
Có 4/10 Phó Thủ tướng giữ nguyên chức vụ của mình. Trong số đó, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Anton Siluanov trở thành Phó Thủ tướng Thứ nhất.
Danh sách các Phó Thủ tướng của Nga còn có ông Anton Siluanov, 55 tuổi, Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga; Yuri Borisov, 61 tuổi phụ trách Khối công nghiệp quốc phòng; Maxim Akimov, 48 tuổi phụ trách Giao thông và Thông tin liên lạc; Oleg Trutnev, 62 tuổi phụ trách phát triển vùng Viễn Đông của Nga....
Có 13/22 vị trí Bộ trưởng trong Nội các mới vẫn được giữ nguyên từ chính phủ cũ gồm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Maxim Oreshkin, 35 tuổi; Bộ trưởng Bộ Năng lượng Alexander Novak, 46 tuổi; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Denis Manturov, 49 tuổi; Bộ trưởng Bộ Thể thao Pavel Kolobkov, 48 tuổi; Bộ trưởng Bộ Giao thông Yevgeny Ditrikh, 45 tuổi; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Olga Vasilieva, 58 tuổi; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, 57 tuổi...
Đặc biệt, cựu Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga Vitaly Mutko, 59 tuổi, - người là tâm điểm chỉ trích trong các cáo buộc sử dụng chất cấm đối với các vận động viên Nga, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thủ tướng phụ trách xây dựng và phát triển khu vực.
Trong nhiệm kỳ mới này, các ông Sergei Lavrov và Sergei Shoigu tiếp tục được tín nhiệm, lần lượt giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Giữ chức Bộ trưởng hơn 20 năm, ông Sergei Shogu, 62 tuổi, vẫn được đánh giá là người cống hiến nhiều ý tưởng cho công cuộc hiện đại hóa quân sự Nga. Trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kể từ năm 2012, trong giai đoạn năm 1994 - 2012, ông Shoigu giữ chúc Bộ trưởng Liên bang Nga về Quốc phòng, Cấp cứu và Xóa bỏ hậu quả thiên tai.
Ông Sergei Lavrov, 68 tuổi, được bổ nhiệm Ngoại trưởng Nga từ năm 2004, là một nhà ngoại giao tài ba của nước Nga, luôn thể hiện lập trường cứng rắn, bảo vệ vị thế của Nga trên trường quốc tế, và được quốc tế tôn trọng.
Có thể thấy, hầu hết các vị trí chủ chốt trong Chính phủ cũ vẫn tiếp tục tại nhiệm, đồng hành cùng Tổng thống Putin trong nhiệm kỳ mới này. Bày tỏ sự tin tưởng vào bộ máy Chính phủ, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Họ đều là những người nổi tiếng giàu kinh nghiệm và đảm nhận tốt trọng trách công tác được giao phó. Điều này được chứng minh qua hiệu quả điều hành các lĩnh vực, giúp đất nước vượt qua nhiều thử thách”.
Cuộc gặp đầu tiên với các Bộ trưởng chính thức sẽ diễn ra tại thành phố Saint Peterburg vào ngày 25-26/5 tới. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.